TTVH Online

Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai: Thước đo tham vọng

28/06/2019 19:03 GMT+7

Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai: Thước đo tham vọng. HAGL đã ngược ra Hải Phòng mấy hôm nay. Đội bóng phố Núi rèn quân ở đất Cảng 2 buổi rồi di chuyển về đất Mỏ. Phía trước họ là trận đấu ở vòng 1/8 Cúp QG cùng chủ nhà Than Quảng Ninh.

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã ngược ra Hải Phòng mấy hôm nay. Đội bóng phố Núi rèn quân ở đất Cảng 2 buổi rồi di chuyển về đất Mỏ. Phía trước họ là trận đấu ở vòng 1/8 Cúp QG cùng chủ nhà Than Quảng Ninh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp HAGL đấu với Quảng Ninh. Lịch bóng đá ngày 28/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp HAGL đấu với Quảng Ninh. Lịch bóng đá ngày 28/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp HAGL đấu với Quảng Ninh, trực tiếp vòng 1/8 Cúp quốc gia. Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp tứ kết World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 28/6.

* Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 Cúp quốc gia Việt Nam

17h00 ngày 28/6: Nam Định vs Bình Phước (trực tiếp BDTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

 

18h00 ngày 28/6: Quảng Ninh vs HAGL (trực tiếp TTTV)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd

 

19h00 ngày 28/6: Viettel vs TPHCM (trực tiếp BDTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

Đáng chú ý trong buổi tập gần nhất của thầy trò ông Lee Tae Hoon là sự xuất hiện trở lại của trung vệ Phạm Hoàng Lâm và hậu vệ Vũ Văn Thanh. Nếu được ra sân, sự góp mặt của Vũ Văn Thanh sẽ là sự bổ sung quan trọng cho HAGL không chỉ ở trận đấu cùng Than Quảng Ninh ở sân chơi Cúp. Với Văn Thanh, HAGL có thêm những phương án tốt để tổ chức lối chơi trong chặng đường còn lại của V-League 2019.

HAGL đã đón Xuân Trường trở lại sau chuyến xuất ngoại không thành công tại Thái Lan. Tuy nhiên, tiền vệ người Tuyên Quang không kịp góp mặt trong chuyến làm khách trên sân Cửa Ông. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng phố Núi vẫn phải trông chờ vào những người cũ như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương.

Từ khi lên nắm quyền ở HAGL, cho dù đã có những thay đổi so với trước đây. Tuy vậy, ông Lee vẫn cho ra sân với 3 ngoại binh cho 3 vị trí (thủ môn, trung vệ và tiền đạo). Do Tuấn Anh chưa chơi được tốt nhất ở mức có thể, nên tuyến giữa của họ luôn mong manh trong phòng ngự và thiếu ý tưởng tấn công.

Ông Lee vẫn đang kiên trì làm công việc theo đúng tinh thần của mình, như chính lời ông nói: “Tôi muốn chiến thắng lắm chứ nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là đi tìm trạng thái cân bằng trong lối chơi. Thêm vào đó là định hình được phong cách chơi bóng ổn định cho đội bóng”.

"Tôi sẽ đưa một số cầu thủ trẻ ra sân trong thời gian đến khi hầu hết họ đều chăm chỉ và có trạng thái tốt trong quá trình tập luyện. Tôi luôn sẵn sàng cho cầu thủ nào ra sân nếu như họ sẵn sàng.

Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng. Tôi huấn luyện họ về thể lực kể từ khi lên làm huấn luyện. Cầu thủ tập theo chương trình huấn luyện của tôi khá tốt. Nhiều cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ".

Chuyến làm khách ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia trước Than Quảng Ninh thực sự là thử thách đối với HAGL. Đối đầu với đội bóng đất Mỏ chưa bao giờ là dễ dàng với HAGL. 4 trận gần nhất làm khách tại đây, họ không có được chiến thắng.

Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng ở mùa bóng năm nay nhưng cho đến bây giờ HAGL vẫn cứ đá phập phù ở V-League 2019. Sau vài trận khởi sắc khi thay tướng giữa dòng, HAGL không chứng tỏ những điều đặc biệt thêm nữa, thậm chí sa sút.

4 trận gần đây ở V-League, đội bóng phố núi thua 2, 2 hòa. Nguyễn Văn Toàn sau vài trận liên tiếp ghi bàn đã chựng lại trong thời gian qua. Có vẻ như lối đá của tiền đạo này đã bị đối phương điều nghiên kỹ càng và bắt bài.

Người hâm mộ đang chờ đợi Văn Toàn tỏa sáng ở trận này nhưng để điều đó xảy ra, các đồng đội của anh cũng phải chơi hay, đặc biệt là hàng thủ. So với những mùa trước, hệ thống phòng ngự của HAGL vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế và sai lầm.

Trái ngược với HAGL, Than Quảng Ninh lại có nhiều lợi thế trước vòng 1/8 Cúp QG. Sân nhà luôn là điểm tựa cực lớn đối với Than Quảng Ninh.

6 trận được chơi tại đây từ đầu mùa giải, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có tới 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận vỏn vẹn 1 thất bại. Với phong độ cao của Dyachenko hay Mạc Hồng Quân, Than Quảng Ninh tự tin giành chiến thắng để đi tiếp.

Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, cả HAGL và Than Quảng Ninh đều không có biến động đáng kể nào về mặt nhân sự. Những con người đã thi đấu trong suốt giai đoạn lượt đi vừa qua vẫn sẽ là nhân tố chính làm nên cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 1/8 Cúp QG 2019.

Than Quảng Ninh vừa có lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và các trụ cột cũng không bị ảnh hưởng bởi đợt tập trung ĐTQG. Thêm vào đó, đội chủ nhà cũng đang rất quyết tâm sau khi bị HAGL vượt qua hồi đầu mùa tại V-League 2019.

Về phía đội khách, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng việc có được đội hình mạnh nhất trở lại sau chấn thương sẽ là yếu tố giúp họ tin tưởng vào một kết quả tích cực.

Cúp QG còn là nơi để các CLB không thể cạnh tranh danh hiệu tại V-League tìm ra cơ hội có thành tích của mùa giải. Vậy nên, cuộc so kè giữa Than Quảng Ninh và HAGL ngoài chuyện duyên nợ của 2 bên khi có nhiều “món nợ “cùng nhau ở sân cỏ nước nhà. Thậm chí, đó còn là thước đo cho tham vọng và chứng tỏ của mỗi bên trước khi lượt về V-League 2019 trở lại.

Với nhiều người, đây là trận đối đầu tâm điểm và đáng xem nhất ở vòng 1/8 của Cúp QG năm nay. Hy vọng cả Than Quảng Ninh lẫn HAGL không làm tất cả thất vọng.

Đội hình dự kiến

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Neven Lastro, Thanh Hào, Văn Khoa, Hoa Hùng, Hải Huy, Quách Tân, Thế Mạnh, Xuân Tú, Kouassi Yao, Khadre Dieylani.

HAGL: Weiger Sietsma, Đức Lương, Hoàng Lâm, Kim Bong-jin, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Việt Hưng, Minh Vương, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

Trần Tuấn

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN