TTVH Online

'Ký sinh trùng' thu 1 triệu USD sau 5 ngày, 'gây bão' phòng vé Việt Nam

26/06/2019 19:43 GMT+7

Tính đến hết ngày thứ ba 25/6, Ký sinh trùng (tên tiếng Anh là Parasite) đã thu về 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) tại thị trường Việt Nam sau 5 ngày công chiếu. Đây là phim Hàn có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến hết ngày thứ ba 25/6, Ký sinh trùng (tên tiếng Anh là Parasiteđã thu về 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) tại thị trường Việt Nam sau 5 ngày công chiếu. Đây là phim Hàn có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Bom tấn 'Ký sinh trùng' của Bong Joon Ho tới Việt Nam: Đa nghĩa nhưng đầy cảm xúc

Bom tấn 'Ký sinh trùng' của Bong Joon Ho tới Việt Nam: Đa nghĩa nhưng đầy cảm xúc

Sau khi đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm nay, bộ phim "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho đã trở thành một hiện tượng đặc biệt ở xứ Kim chi. Và cuối tuần qua, bộ phim lại tiếp tục giành vinh quang khi đoạt giải thưởng chính tại LHP Sydney kèm theo số tiền thưởng 41.288 USD.

Ngay sau khi lập kỷ lục là phim Hàn có doanh thu sneakshow cao nhất Việt Nam dù chỉ chiếu sớm trong 1 buổi tối, Ký sinh trùng tiếp tục "gây bão" phòng vé Việt khi chính thức ra rạp từ ngày 21/6. Chỉ sau 3 ngày đầu khởi chiếu, bộ phim đã thu hút gần 200 nghìn lượt khán giả, thu về gần 15 tỷ đồng, chính thức trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất sau cuối tuần đầu khởi chiếu tại Việt Nam.

Teaser trailer phim "Ký sinh trùng" (tên tiếng Anh là "Parasite")

Theo thông tin mới nhất từ nhà phát hành phim, tính đến hết ngày 25/6, doanh thu bộ phim đã đạt 1 triệu USD (tương đương với khoảng 23 tỷ đồng). Không chỉ khiến các rạp chiếu phải liên tục tăng cả trăm suất chiếu mỗi ngày, Ký sinh trùng còn trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội.

Ký sinh trùng là bộ phim nghệ thuật đạt giải thưởng danh giá tại Cannes. Vốn mặc định là phim khó xem nhưng Ký sinh trùng lại bất ngờ thu hút được sự quan tâm của khán giả đại chúng.

Ký sinh trùng, doanh thu Ký sinh trùng, Parasite, doanh thu Parasite, ký sinh trùng lịch chiếu, xem ký sinh trùng

Bộ phim cũng tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng tại nước ngoài khi đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Pháp tuần rồi, vượt qua Men In Black và X-Men: The Dark Phoenix. Phim cũng chính thức vượt Chuyến tàu băng giá để trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất tại Pháp với 681.122 người sau 18 ngày công chiếu.

Tại quê nhà Hàn Quốc, Ký sinh trùng cũng vừa vượt mốc 9 triệu vé. Đạo diễn Bong Joon Ho từng nói rằng, vì Ký sinh trùng là một bộ phim thuần chất Hàn Quốc, nên lo lắng rằng khán giả nước ngoài có thể không cảm nhận hết được thông điệp bộ phim. Nhưng câu chuyện về chênh lệch đẳng cấp giàu nghèo của Ký sinh trùng đã vượt qua mọi ranh giới, là vấn đề nóng ở mọi quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển.

Ký sinh trùng, doanh thu Ký sinh trùng, Parasite, doanh thu Parasite, ký sinh trùng lịch chiếu, xem ký sinh trùng
Tại quê nhà Hàn Quốc, "Ký sinh trùng" cũng vừa vượt mốc 9 triệu vé

Tổng thống Moon Jae In sau khi viết thư khen tặng bộ phim là "niềm tự hào của Hàn Quốc" đã cùng đệ nhất phu nhân Kim Jung Sook đích thân ra rạp xem Ký sinh trùng vào ngày hôm qua (23/6).

Ký sinh trùng hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Bộ phim “Parasite” được đánh giá là ứng cử viên sáng giá tại giải Oscar

Tạp chí "Variety" chuyên về giới giải trí Hollywood (Mỹ) nhận định phim "Parasite" (tựa đề Việt ngữ: "Ký sinh trùng") của đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon-ho là một ứng cử viên nặng ký tranh giải tại Giải Oscar vào năm tới.    

Trước đó, ngày 25/5 vừa qua, tác phẩm này đã mang về giải "Cành cọ vàng" danh giá đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) cho điện ảnh Hàn Quốc. Theo tạp chí trên, các liên hoan phim quốc tế được tổ chức trong đầu năm nay, đã đề xuất về các ứng cử viên sáng giá cạnh tranh tại Giải Oscar năm tới, trong đó có phim "Parasite", bên cạnh một số ứng cử viên nặng ký khác như phim "The Report" của Mỹ, "Pain and Glory" của Tây Ban Nha và "Rocketman" của Anh.    

Tuy nhiên, tạp chí này cũng nhận định còn nhiều tác phẩm đáng chú ý khác sẽ được công chiếu trong nửa cuối năm nay, trong đó có phim "Toy Story 4".   

Trước đó, phim "Burning" (tạm dịch là "Thiêu đốt") của đạo diễn Lee Chang-dong đã lọt vào danh sách 10 tác phẩm đề cử sơ bộ cho hạng mục Phim nước ngoài hay nhất trong Giải Oscar, nhưng không được lọt vào danh sách đề cử cuối cùng (Theo TTXVN).

Anh Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN