TTVH Online

'Nữ thần' màn bạc Trương Mạn Ngọc ‘ngày nào cũng khóc’ khi mới vào nghề

21/06/2019 11:39 GMT+7

Mới đây, ngôi sao giải trí Hong Kong (Trung Quốc) Trương Mạn Ngọc (55 tuổi) đã được mời làm khách của chương trình thực tế Trung Quốc Thiếu niên khả kỳ (Master in the House). Trong chương trình này, Trương Mạn Ngọc đã tiết lộ khía cạnh của bản thân mà công chúng chưa từng thấy trong các hoạt động hàng ngày như đi mua đồ tạp hóa và ăn thịt nướng với nhóm nhạc nam NEXT, và cô đã phải khóc như thế nào khi mới theo đuổi nghề diễn, âm nhạc…

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, ngôi sao giải trí Hong Kong (Trung Quốc) Trương Mạn Ngọc (55 tuổi) đã được mời làm khách của chương trình thực tế Trung Quốc Thiếu niên khả kỳ (Master in the House).

'Giọng ca địa ngục' Trương Mạn Ngọc chính thức lấn sân ca nhạc

'Giọng ca địa ngục' Trương Mạn Ngọc chính thức lấn sân ca nhạc

"Nữ hoàng điện ảnh" Hong Kong (Trung Quốc) Trương Mạn Ngọc đang xúc tiến những bước tiến chính thức đầu tiên vào làng nhạc bằng việc tung ra trailer đầu tiên của đĩa đơn "Look In My Eyes" vào hôm nay (11/11).

Trong chương trình này, Trương Mạn Ngọc đã tiết lộ khía cạnh của bản thân mà công chúng chưa từng thấy trong các hoạt động hàng ngày như đi mua đồ tạp hóa và ăn thịt nướng với nhóm nhạc nam NEXT, và cô đã phải khóc như thế nào khi mới theo đuổi nghề diễn, âm nhạc…

Trương Mạn Ngọc, Thiếu niên khả kỳ, Master in the House, Sao phim Tâm trạng khi yêu, Nữ thần màn bạc Trương Mạn Ngọc ngày nào cũng khóc khi mới vào nghề 
Trương Mạn ngọc trong chương trình truyền hình "Thiếu niên khả kỳ (Master in the House)

Chia sẻ trải nghiệm sự nghiệp của mình, Trương Mạn Ngọc đã khuyến khích các nghệ sĩ trẻ kiên trì vượt qua những thời điểm khó khăn. Năm lên 8 tuổi, Trương Mạn Ngọc và gia đình đã chuyển sang Anh định cư. 18 tuổi, Trương Mạn Ngọc giành danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Miss Hong Kong 1983.

Chia sẻ những ngày đầu ở vai trò nữ diễn viên, Trương Mạn Ngọc cho biết: “Năm đầu tiên theo đuổi nghề diễn, gần như lúc nào tôi cũng muốn khóc vì nhớ nhà. Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã 30 năm rồi.

Tôi đã kiên trì vượt qua khó khăn bằng cách đạt ra những mục tiêu cho bản thân. Tôi tự nhủ cần phải mua nhà biếu mẹ, hỗ trợ cha và em gái. Ít nhất tôi phải đạt được những mục tiêu này trước khi tôi muốn từ bỏ nghề. Bởi vậy, khi đã đạt được những mục tiêu đó, tôi dần giảm tải công việc” – Trương Mạn Ngọc chia sẻ.

Trương Mạn Ngọc, Thiếu niên khả kỳ, Master in the House, Sao phim Tâm trạng khi yêu, Nữ thần màn bạc Trương Mạn Ngọc ngày nào cũng khóc khi mới vào nghề 
Trương Mạn Ngọc trong phim "Tâm trạng khi yêu" của đạo diễn Vương Gia Vệ

Trương Mạn Ngọc còn cho biết cô đã khuyến khích từng thành viên của nhóm nhạc NEXT viết thư cho chính mình như thế nào trong 30 năm. Trương Mạn Ngọc chia sẻ rằng năm 18 tuổi, cô nói với em gái rằng những ước mơ của cô đã trở thành hiện thực và cô đã trở thành một ngôi sao điện ảnh được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, Trương Mạn Ngọc không thích nền giải trí. Cô cảm thấy mình bị lợi dụng khi còn là một cô gái trẻ. “Tôi ghét phải tham gia các bữa tiệc và phải nhìn thấy tất cả những nụ cười giả tạo. Những bữa tiệc đó thật nhàm chán. Tôi thực sự mong có thể tvề nhà. Chỉ có ở nhà tôi mới có thể thực sự là chính mình, có thể mặc những gì tôi muốn và có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn”.

Trương Mạn Ngọc, Thiếu niên khả kỳ, Master in the House, Sao phim Tâm trạng khi yêu, Nữ thần màn bạc Trương Mạn Ngọc ngày nào cũng khóc khi mới vào nghề 
Trương Mạn Ngọc trong cuộc sống hàng ngày

Mặc dù nhóm nhạc NEXT mới chỉ ra mắt cách đây 1 năm, song họ cũng có cảm nhận giống Trương Mạn Ngọc. Thông cảm với những khó khăn mà nhóm nhạc này đã trải qua, Trương Mạn Ngọc nói: “Phải nghe những người khác chỉ trích mình quả luôn khó khăn. Tôi từng ở trong tình trạng này khi còn trẻ.

Tôi bị tước tự do của mình. Thậm chí tôi không thể mua một món đồ đơn giản mà không bị gọi người gọi tên trên đường phố. Tuy nhiên, bạn phải vượt qua điều này để thực hiện được những mục tiêu của mình”.

Ngôi sao phim Tâm trạng khi yêu còn cho biết cô từng rất sợ rời khỏi nhà trong suốt 1 năm sau khi bị mọi người xúc phạm về giọng hát của mình.

Trở lại năm 2014, “Nữ thần” màn bạc Trương Mạn Ngọc đã tạm nghỉ diễn và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Cô có kế hoạch tái tạo mình thành một ngôi sao nhạc rock và hợp đồng đầu tiên của cô là trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Strawberry ở Thượng Hải.

Trương Mạn Ngọc, Thiếu niên khả kỳ, Master in the House, Sao phim Tâm trạng khi yêu, Nữ thần màn bạc Trương Mạn Ngọc ngày nào cũng khóc khi mới vào nghề 
Trương Mạn Ngọc trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Strawberry

Những tưởng đây là thời khắc tỏa sáng của cô trong sự nghiệp âm nhạc song nó đã làm mất sự tự tin của cô trong nhiều năm.

Người hâm mộ quá thất vọng với màn trình diễn được nhiều kỳ vọng của Trương Mạn Ngọc. Trong sự kiện âm nhạc này, cô đã hát bài Ngọt ngào (Tian Mi Mi) của Đặng Lệ Quân, Stay của Stay.

Nhưng giọng ca của cô đã bị chỉ trích là “ngang” và “sai nhạc”, trong khi giới truyền thông đánh giá màn diễn của cô là một vụ “tai nạn xe hơi” và thậm chí còn đưa tin rằng nhiều người hâm mộ đã bỏ về.

Cư dân mạng xem chương trình này qua mạng cũng ví giọng khàn của cô là “con vịt kêu quạc quạc từ địa ngục”.

Trương Mạn Ngọc nói rằng những lời chỉ trích đó đã chạm đến lòng tự trọng của cô. “Trong vài ngày đầu (sau buổi biểu diễn), ngày nào tôi cũng khóc và tôi rất buồn. Trước đó tôi đã có một cuộc sống giống như công chúa.

Trương Mạn Ngọc, Thiếu niên khả kỳ, Master in the House, Sao phim Tâm trạng khi yêu, Nữ thần màn bạc Trương Mạn Ngọc ngày nào cũng khóc khi mới vào nghề 

Cuộc sống của tôi từng rất thuận buồm xuôi gió, có nhiều vai diễn, đoạt được nhiều giải thưởng lướn và tôi cũng có thể chọn mọi thứ một cách dễ dàng. Tôi chưa bao giờ gặp trở ngại lớn ... cho đến Liên hoan Âm nhạc Strawberry, đó là cú đánh mạnh đầu tiên trong đời tôi”.

Trương Mạn Ngọc còn tiết lộ rằng cô đã mất rất nhiều bạn vì theo đuổi âm nhạc. “Tất cả các bạn của tôi trong nền điện ảnh không chấp nhận tôi, họ đã mắng tôi. Sau đó, tôi mất khoảng 1 năm mới bình tâm trở lại” – Trương Mạn Ngọc nói trong nước mắt.

“Bởi trong suốt 1 năm đó… Xin lỗi vì tôi đã khóc… tôi thấy sợ khi phải rời khỏi nhà, đối diện với mọi người… Tôi thực sự không biết phải làm gì. Nhưng sau năm đó, tôi nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ hơn và giờ tôi chẳng sợ gì cả.

Trương Mạn Ngọc, Thiếu niên khả kỳ, Master in the House, Sao phim Tâm trạng khi yêu, Nữ thần màn bạc Trương Mạn Ngọc ngày nào cũng khóc khi mới vào nghề 

Tại sao tôi phải rời bỏ cuộc chơi của mình vì tất cả những gì mà mọi người nói. Tôi nghĩ điều đó không công bằng, bởi vậy tôi vẫn tiếp tục chơi nhạc cho đến này quyết định không muốn chơi nữa”.

Trương Mạn Ngọc được xem là một trong "Tứ đại mỹ nhân' của làng giải trí Hong Kong, nổi tiếng thập niên 1980 và 1990. Cô là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes và là sao Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu Bạc (Nữ diễn viên xuất sắc) tại LHP Quốc tế Berlin.

Trương Mạn Ngọc còn là người giữ kỷ lục về số lần được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (5 lần) và Giải Kim Mã Đài Loan (4 lần), bên cạnh đó là Giải Kim Mã cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1990.

Cho đến nay tuy gần như đã tạm ngừng sự nghiệp điện ảnh, Trương Mạn Ngọc vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Xem Trương Mạn Ngọc trong chương trình Thiếu niên khả kỳ:

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN