TTVH Online

Bóng đá Việt Nam tối 20/6: HLV Park Hang Seo vô giá, Xuân Trường nên về V-League

20/06/2019 18:31 GMT+7

Bóng đá Việt Nam tối 20/6: HLV Park Hang Seo là vô giá, Xuân Trường nên về V-League.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 20/6: HLV Park Hang Seo là vô giá, Xuân Trường nên về V-League.

Copa America 2019: Cập nhật lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá, bảng xếp hạng và kết quả

Copa America 2019: Cập nhật lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá, bảng xếp hạng và kết quả

Copa America 2019: Cập nhật lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá, bảng xếp hạng và kết quả. Link xem trực tiếp Uruguay vs Nhật Bản, lượt trận thứ 2 bảng C Copa America 2019.

HLV Park Hang Seo là vô giá

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế (Cựu cầu thủ CLB Thể Công) đưa ra quan điểm: "Thế giới đang sống trên nền kinh tế thị trường. Cơ chế thị trường thì sản phẩm phải có giá trị và định giá trị giá bao nhiêu. Con người HLV Park Hang Seo là vô giá, không có giá nhưng tay nghề bóng đá của ông được định giá.

Ông đang sống bằng trị giá này, được tính bằng tiền và các vật chất. Vấn đề ở đây là HLV Park Hang Seo sẽ đi hay ở? Tay nghề của ông là một "sản phẩm" quý mà thị trường gần xa đang cần mua. Tất nhiên là người đi chào bán tay nghề HLV Park sẽ muốn bán cho ai mua giá cao nhất".

Chú thích ảnh
Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, HLV Park sẽ cân nhắc ở lại Việt Nam

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, HLV người Hàn Quốc chắc chắn sẽ có những tính toán đến việc ở lại Việt Nam để có khả năng tiếp tục gặt hái được vinh quang như vừa qua không hay ra đi để lại tiếng thơm và nỗi nhớ với mọi người.

Ông Huế phân tích: "Vì tự ông Park cũng như những người yêu bóng đá tỉnh táo đều biết sự thành công của ông đối với bóng đá Việt Nam là tại thời điểm một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam đã trải qua 12 năm tôi luyện rèn dũa, từ lượng nhảy vọt thành chất... Một HLV rất có tài tới Việt Nam và sở hữu một thế hệ cầu thủ đã và đang chín”.

CLB Hải Phòng bị xử phạt vì CĐV đốt pháo sáng

Ngày 20/6, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 13 V-League 2019. Nội dung như sau: Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả ném chai nước và đồ vật xuống sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 13, ngày 15/6 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Ngoài ra, HLV trưởng CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định Nguyễn Văn Dũng và trợ lý HLV Nguyễn Văn Sỹ phạt cảnh cáo vì có hành vi phản ứng với trọng tài.

Đồng thời, phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Than Quảng Ninh 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Than Quảng Ninh và Hải Phòng tại lượt trận thứ 13, ngày 16/6. CLB bóng đá Hải Phòng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên của CLB đốt pháo sáng.

Phi Sơn sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương

Sau hơn 5 tháng điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, chấn thương dây chằng cổ chân của cầu thủ sinh năm 1992 vẫn không thể bình phục hoàn toàn. Cho nên, Trần Phi Sơn đã quyết định sang Hàn Quốc phẫu thuật, nhằm giải quyết dứt điểm chấn thương để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.

Hiện tại, Trần Phi Sơn đang hoàn tất các thủ tục để lên đường sang Hàn Quốc. Trước Phi Sơn, Phan Văn Đức cũng gặp vận đen khi dính chấn thương nghiêm trọng. Anh sẽ phải sang Singapore để điều trị và chắc chắn phải nghỉ hết mùa này

Xuân Trường nên về V-League

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, Lương Xuân Trường nên quay về CLB HAGL và đá cặp với tiền vệ Tuấn Anh tại V-League. Mới đây, CLB Buriram United vừa chiêu mộ thành công tiền vệ người Phillipines, Ingreso, như vậy đội bóng của Xuân Trường có tới 3 cầu thủ Phillipines.

Truyền thông Phillipines cho rằng đội bóng Thái Lan sẽ thanh lý hợp đồng với Xuân Trường để nhường chỗ cho Javier Patino, Stephan Palla và Ingreso.

VIDEO: Xuân Trường đá phạt ghi bàn cho Buriram United, vào lưới Nakhon ngày 11/5/2019.

“Bây giờ Buriram mua thêm cầu thủ như vậy, Xuân Trường sẽ rất khó khăn khi thi đấu tại Thái Lan. Đó có thể coi là sự không thành công của cậu ấy và sẽ gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Xuân Trường muốn sang Thái Lan để thi đấu, để học hỏi, trưởng thành lên. Thế nhưng đáng tiếc lại không được thi đấu nhiều, cứ phải liên tục ngồi dự bị.

Ngoài ra đây cũng là một sự lãng phí bởi HAGL trong lúc này cũng đang có nhiều thiếu hụt về con người chứ không hề dư thừa gì cả. Vì thế tôi nghĩ nếu Xuân Trường về lại HAGL, thi đấu cùng Tuấn Anh sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn. CLB sẽ mạnh lên, tuyển Việt Nam cũng có an tâm hơn khi cầu thủ có được trạng thái sung sức thể thao khi liên tục được ra sân”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN