TTVH Online

Dân số thế giới đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050

20/06/2019 15:34 GMT+7

Dân số thế giới dự báo sẽ tăng thêm 2 tỷ người so với hiện tại lên mức 9,7 tỷ người vào năm 2050. 9 nước có mức tăng cao nhất chiếm tới hơn ½ mức tăng chung.

(Thethaovanhoa.vn) - Dân số thế giới dự báo sẽ tăng thêm 2 tỷ người so với hiện tại lên mức 9,7 tỷ người vào năm 2050. 9 nước có mức tăng cao nhất chiếm tới hơn ½ mức tăng chung.

Lười vận động đẩy hơn 1/4 dân số thế giới nguy cơ mắc các bệnh chết người

Lười vận động đẩy hơn 1/4 dân số thế giới nguy cơ mắc các bệnh chết người

Hơn 1,4 tỷ người trưởng thành đang tự đẩy mình vào nguy cơ mắc các bệnh chết người chỉ vì không vận động thể chất đủ mức cần thiết. Đây là kết quả nghiên cứu mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố trên tạp chí The Lancet Global Health ngày 5/9.

Chú thích ảnh

  

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN