TTVH Online

Bóng đá Việt Nam ngày 19/6: Tuyển Việt Nam có thể tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup

19/06/2019 11:10 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ngày 19/6: Tuyển Việt Nam có thể tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 19/6: Tuyển Việt Nam có thể tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup.

Bảng xếp hạng Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America 2019

Bảng xếp hạng Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America 2019

Bảng xếp hạng Copa America 2019. BXH Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp Copa America 2019.

Tuyển Việt Nam có thể làm nên lịch sử tại Vòng loại World Cup

Theo thống kê chỉ số từ phần mềm InStat, đội tuyển Việt Nam đủ sức tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup 2022. Chỉ số InStat chỉ ra Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin khi đối đầu với top 8 đội mạnh nhất Châu Á là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, UAE và Trung Quốc.

Theo chỉ số Instat được Vietnam Football đăng tải, Việt Nam ngang ngửa với các đội bóng ở Châu Á ở điểm InStat; chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng; sút trúng mục tiêu (%), chiến thắng trong phòng ngự (%).

Anh Đức và các đồng đội có thể thắng nhiều đối thủ như Trung Quốc (65%), Saudi Arabia (60%), UAE (50%), Qatar (45%) hay Australia (40%). Thậm chí, khả năng có điểm (hòa) của tuyển Việt Nam còn cao hơn rất nhiều như Trung Quốc (85%) hay Saudi Arabia (80%).

Chú thích ảnh
Chỉ số Instat của tuyển Việt Nam

InStat là phần mềm nổi tiếng về thống kê, phân tích dữ liệu bóng đá, dựa trên công thức toán học và đội ngũ lên đến hơn 300 chuyên gia phân tích. Hệ thống này được VFF mua với giá 20.000 USD cho HLV của các ĐTQG Việt Nam.

HLV Hà Nội tiếc nuối khi không thể thắng Ceres

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Ceres và Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao sức mạnh của đội chủ nhà: "Đây là trận đấu hay, 2 đội đều chơi cởi mở, cống hiến. Đáng tiếc là chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Ceres Negros là đội bóng mạnh. Cầu thủ của họ phần lớn sinh ra và trưởng thành từ châu Âu nên có kĩ thuật và thể lực khá tốt. Những năm vừa qua, họ cũng đạt được thành tích tốt ở AFC Cup 2019.

Tôi cảm thấy tiếc vì các cầu thủ dứt điểm chưa tốt, đôi khi quá cầu toàn và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Điều này đã diễn ra không phải chỉ ở trận này mà ở nhiều trận đấu đã qua nữa.

Trong những buổi tập sắp tới, chúng tôi sẽ phải rèn kỹ khả năng dứt điểm để hy vọng giành kết quả tốt trước Ceres Negros ở trận lượt về". Với kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi, Hà Nội FC đang nắm lợi thế nhất định ở trận lượt về diễn ra vào ngày 25/6.

VIDEO trận đấu Ceres Negros 1-1 Hà Nội FC, AFC Cup 2019

Tiền đạo Hà Nội FC chống nạng sau trận hòa Ceres

Ganiyu Bolayi Oseni dính chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân tại trận lượt về bán kết khu vực AFC Cup 2019.Tiền đạo chủ lực của đội bóng Thủ đô gặp phải chấn thương sau khi một pha nỗ lực đi bóng. Ngay lập tức, anh được HLV Chu Đình Nghiêm thay ra.

VIDEO trận đấu Ceres Negros 1-1 Hà Nội FC, AFC Cup 2019

Sau trận đấu, đội ngũ y tế của Hà Nội FC xác nhận rằng gần như không thể chủ quan về trường hợp chấn thương của tiền đạo này. “Hiện tại Oseni phải cần sự hỗ trợ của nạng chứ không thể tự di chuyển.Sau khi về Hà Nội, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện chụp MRI nhằm xác định mức độ chấn thương có nghiêm trọng hay không, nhưng trước mắt thì không ổn”.

Chú thích ảnh
Oseni phải chống nạng di chuyển. ảnh fanpage CLB Hà Nội FC

Trong khi đó, Pape Omar Faye, người ghi bàn duy nhất cho Hà Nội ở trận đấu này, cũng đã phải rời sân sau khi dính chấn thương nhưng HLV Chu Đình Nghiêm không quá lo lắng về trường hợp này. “Omar đã thi đấu nỗ lực và chỉ bị căng cơ. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Mọi thứ không quá nghiêm trọng với tiền vệ này”, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

B.Bình Dương quyết giành lợi thế ở bán kết lượt đi AFC Cup 2019

Chiều ngày hôm nay 19/6, Bình Dương sẽ chạm trán CLB PSM Makassar (Indonesia) trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn nói: "Tôi có xem qua các trận đấu của đối thủ tại vòng bảng. Đây là đội bóng có hàng công rất mạnh. Tôi đánh giá rất cao cầu thủ mang áo số 9 (Eero Merknanen - PV) cùng 2 tiền vệ mang áo số 7 (Zulham Zamrun) và số 11 (Rahmat). Bên cạnh đó, đội bóng này cũng sở hữu hàng thủ khá chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ có điểm yếu để chúng tôi khai thác ở trận đấu tới".

VIDEO: Highlights và bàn thắng Quảng Nam 1-2 Bình Dương, V League 2019, vòng 13

Nói về mục tiêu của đội, HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt thời cơ được chơi trên sân nhà ở lượt đi để ghi bàn thắng nhằm tìm kiếm lợi thế nhất định cho trận lượt về vào ngày 26/6.

Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để hạn chế bị lọt lưới. Tôi sẽ cố gắng khắc phục những sai sót ở hàng thủ của CLB Bình Dương trong thời gian qua. CLB Bình Dương đã khép lại giai đoạn lượt đi V-League 2019 ở nhóm an toàn. Điều này giúp các cầu thủ có đủ thể lực để chuẩn bị cho trận đấu tại AFC Cup 2019 rất tốt. Ngoại trừ trường hợp của Anh Tài bị chấn thương ra thì các cầu thủ của tôi đều sẵn sàng cho trận đấu”.

HAGL đã có chiến thắng đậm 3-0 trước TPHCM ở trận ra quân Giải U15 Quốc gia 2019, trong khi SLNA giành chiến thắng nghẹt thở trước Thanh Hóa.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN