TTVH Online

Bắt quả tang 93 thanh niên 'bay lắc' tại quán karaoke ở Yên Mỹ, Hưng Yên

18/06/2019 21:24 GMT+7

Ngày 18/6, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá ổ nhóm sử dụng ma túy quy mô lớn, phát hiện 93 đối tượng đang bay lắc tại quán karaoke ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/6, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá ổ nhóm sử dụng ma túy quy mô lớn, phát hiện 93 đối tượng đang bay lắc tại quán karaoke ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ.

Phát hiện gần 100 người dương tính với ma tuý tại karaoke Gossip

Phát hiện gần 100 người dương tính với ma tuý tại karaoke Gossip

Ngày 7/4, theo thông tin từ Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 96 người đang sử dụng ma túy tại cơ sở karaoke Gossip (thuộc phường 5, thành phố Cà Mau). Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 96 người dương tính với ma túy.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trong khi làm nhiệm vụ, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp Công an huyện Yên Mỹ và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã đột kích vào quán karaoke PhanTom ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
Hình ảnh hoạt động kiểm tra tại quán karaoke PhanTom

Quán này do Vũ Văn Hải, sinh năm 1990, ở thôn Tiền Phong, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, làm quản lý. 

Kiểm tra tại 7 phòng hát của quán karaoke này, lực lượng công an phát hiện 93 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 25, trong đó có 31 nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, bay lắc quay cuồng trong tiếng nhạc lớn.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 11 túi nilon, bên trong chứa các tinh thể kết tinh màu trắng, 13 viên nén màu vàng và màu xanh, cùng nhiều dụng cụ để sử dụng các chất ma túy, 72 điện thoại di động các loại, 1 laptop, 15 quả bóng cười, 4 bộ dụng cụ hút shisa, hơn 33 triệu đồng tiền mặt...; đồng thời quản lý 5 xe ô tô, 12 xe mô tô các loại.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành lấy lời khai của các thanh niên trên, phối hợp với Cơ quan y tế xét nghiệm nhanh chất ma túy trong người các đối tượng. Kết quả, 73/93 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Ngoan (TTXVN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN