TTVH Online

Cán bộ biên phòng nổ súng khiến nhiều người bị thương đã tự sát

15/06/2019 22:20 GMT+7

Tối 15/6, thông tin từ UBND thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, tại khu vực Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến nhiều người bị thương.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 15/6, thông tin từ UBND thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, tại khu vực Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến nhiều người bị thương.

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng tham gia vụ nổ súng trong quán nhậu

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng tham gia vụ nổ súng trong quán nhậu

Liên quan đến vụ nổ súng hỗn chiến tại quán nhậu BBQ, đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra đêm 3/4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Cao Minh Thắng (33 tuổi) ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi) ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar về tội cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, một cán bộ thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã bất ngờ dùng súng quân dụng bắn làm ít nhất 2 người bị thương. Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Xác minh ban đầu, đối tượng này tên là Tạ Quang Đạt, mang hàm Thiếu úy.

vụ nổ súng khiến nhiều người bị thương.
Vụ nổ súng khiến nhiều người bị thương

Hiện đối tượng Đạt vẫn ôm súng cố thủ trong khu vực đồn Bình Hiệp.

Các lực lượng gồm Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương đã có mặt để bảo đảm tình hình an ninh, thuyết phục đối tượng Đạt ra đầu hàng.

Cán bộ biên phòng bắn bị thương nhiều người đã tự sát

21 giờ ngày 15/6, Đại tá Nguyễn Văn Quan, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An cho biết, Thiếu úy Tạ Quang Đạt đã tự sát sau khi dùng súng bắn bị thương nhiều người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách thuyết phục Đạt ra đầu thú. Nhưng sau thời gian cố thủ, đối tượng trên đã dùng súng tự sát. Đại tá Quan cho biết, thời gian gần đây, Đạt có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, vừa đi điều trị trở về.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, Thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã bất ngờ dùng súng quân dụng bắn làm 3 người bị thương. Trong đó có hai người là cán bộ cùng đơn vị và một người dân sống gần khu vực đồn.

Trong đó, Thượng úy Trần Minh Triết bị thương ở ống chân trái; anh Phan Văn Lợi bị thương ở bắp đùi phải. Hai người này hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An, tình hình sức khỏe cơ bản ổn định... Người còn lại hiện vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe.

Sau khi nổ súng khiến nhiều người bị thương, đối tượng Đạt ôm súng cố thủ trong khu vực đồn Bình Hiệp rồi sau đó tự sát.

Bùi Giang/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN