TTVH Online

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Miền Bắc mưa dông lớn?

15/06/2019 07:44 GMT+7

Dự báo Thời tiết ngày và đêm 15/6, Bắc Bộ và các vùng trong cả nước ngày nắng, đêm có mưa rào và dông.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện nay 15/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc qua khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Mùa mưa bão năm 2019: Đề phòng những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp

Mùa mưa bão năm 2019: Đề phòng những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp

Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10/2019 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO (tên gọi tắt về 2 hiện tượng: El Nino là sự nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt; La Nina là lớp nước biển bề mặt lạnh đi dị thường) cho thấy, nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục cao hơn so với trung bình nhiều năm và đang có xu hướng tăng dần.

Dự báo ngày và đêm nay 15/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16-17/6; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m; lũ trên sông Bằng tại Bằng Giang có khả năng lên mức báo động II; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Thời tiết hôm nay, Thời tiết, tin thời tiết, dự báo thời tiết hôm nay 15/6, bản tin thời tiết, du bao thoi tiet, thoi tiet

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/6

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38, có nơi trên 38oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38, phía Bắc có nơi trên 38oC.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 35oC.

P.V

VIDEO Đội tuyển Brazil: Vắng Neymar, Phlippe Coutinho được kỳ vọng nhiều nhất ở Copa America 2019.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN