TTVH Online

ĐKVĐ ra oai ở giải bóng đá nữ VĐQG

14/06/2019 05:14 GMT+7

Lượt trận vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra trên sân 19/8 Nha Trang vào chiều 13/6 tiếp tục chứng kiến màn so kè quyết liệt của ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam cho ngôi đầu bảng.

(Thethaovanhoa.vn)- Lượt trận vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra trên sân 19/8 Nha Trang vào chiều 13/6 tiếp tục chứng kiến màn so kè quyết liệt của ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam cho ngôi đầu bảng.

ĐKVĐ TPHCM bị thách thức ở giải bóng đá nữ VĐQG

ĐKVĐ TPHCM bị thách thức ở giải bóng đá nữ VĐQG

TP.HCM 1 đã vượt qua áp lực tâm lý khi ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam có 3 điểm rất nhàn hạ từ lượt trận đầu. Với 7 bàn không gỡ vào lưới TP.HCM 2, cô trò Kim Chi đang ở trên đỉnh bảng xếp hạng.

Phong Phú Hà Nam được đánh giá cao hơn TNG Thái Nguyên khi hai đội gặp nhau ở vòng 2. Nhưng khác với những lần trước đó, đội bóng vùng gang thép không thể gây ra nhiều khó khăn cho các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường.

Ngay từ phút thứ 2, lưới của TNG Thái Nguyên đã rung lên với pha dứt điểm cận thành của Nguyễn Thị Quỳnh. Sau bàn thua, TNG Thái Nguyên bất ngờ vùng lên và chơi rất nỗ lực trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1. Nhưng họ không thể có bàn gỡ.

Hà Nam (vàng) tiếp tục lấy lại vị trí đầu bảng của TP.HCM bằng trận đấu sớm vòng 2. Ảnh: TSB
Hà Nam (vàng) tiếp tục lấy lại vị trí đầu bảng của TP.HCM bằng trận đấu sớm vòng 2. Ảnh: TSB

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường đã biết cách thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch trong những thời điểm khó khăn. Phút 54, Tuyết Dung đi bóng và căng ngang rất hay trước khi tiền đạo Thanh Hương nhanh chân dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Thời gian cuối trận, Vũ Thị Thuý và Phạm Thị Phương lần lượt ghi thêm hai bàn thắng ở các phút 82 và 88 để ấn định chiến thắng 4-0 cho Phong Phú Hà Nam. Trận thắng này giúp ĐKVĐ đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay TP.HCM. Thầy trò HLV Thế Cường đã có 2 chiến thắng, 6 điểm tuyệt đối và ghi được 9 bàn, không để lọt lưới bàn nào.

Than khoáng sản Việt Nam cũng rất khó để kéo dài mạch bất bại. Ảnh: TSB
Than khoáng sản Việt Nam cũng rất khó để kéo dài mạch bất bại. Ảnh: Ảnh: TSB

Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam phải cẩn thận trong từng bước đi bởi các đối thủ luôn đeo bám họ quyết liệt. Ở vòng đấu này, Than khoáng sản Việt Nam cũng có chiến thắng dễ thứ 2 trước Sơn La. Phút 12, đội bóng vùng Mỏ có bàn mở tỷ số của Nguyễn Thị Vạn.

Có được bàn thắng sớm, TKS.VN bất ngờ giảm tốc độ trận đấu và giữ sức. HLV Đoàn Minh Hải không yêu cầu các học trò dâng lên tấn công quá nhiều và hiệp 1 kết thúc với chỉ duy nhất một bàn thắng.

Trong đầu hiệp 2, các cô gái đến từ vùng Mỏ lại bất ngờ tăng tốc và chỉ trong 2 phút 68 và 69, Than khoáng sản Việt Nam đã có thêm 2 bàn thắng đều từ những cú dứt điểm chính xác của tiền đạo Thuý Hằng. Cuối trận, chính Thuý Hằng là người ấn định chiến thắng 4-0 cho Than khoáng sản Việt Nam và đó cũng hoàn thành cú hat-trick cho bản thân trận này.

Đội bóng của HLV Minh Hải đang bám sát Phong Phú Hà Nam với cùng 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận như đối thủ. Tuy nhiên, Than khoáng sản Việt Nam tạm xếp thứ 2 do thua đối thủ 2 bàn thắng. Trong chiều 14/6, trận cầu tâm điểm của vòng 2 sẽ diễn ra trên sân 19/8 Nha Trang khi TP.HCM 1 đối đầu Hà Nội. Đây có thể xem là trận thư hùng đáng chờ nhất lượt đi mùa này.

Kết quả vòng 2:

Phong Phú Hà Nam – TNG Thái Nguyên: 4-0

Than khoáng sản Việt Nam – Sơn La: 4-0

Lịch thi đấu vòng 2 ngày 14/6:

16h30: TP.HCM 1 – Hà Nội

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN