TTVH Online

Chuyển nhượng MU: Nếu De Gea muốn, hãy để anh ra đi

13/06/2019 20:03 GMT+7

Chuyện David De Gea đi hay ở đến lúc này vẫn chưa rõ ràng. HLV Ole Gunnar Solskjaer cần tìm cách giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu không muốn quá trình chuẩn bị mùa giải mới bị gián đoạn.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện David De Gea đi hay ở đến lúc này vẫn chưa rõ ràng. HLV Ole Gunnar Solskjaer cần tìm cách giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu không muốn quá trình chuẩn bị mùa giải mới bị gián đoạn.

Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019 hôm nay

Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019 hôm nay

Lịch thi đấu Copa America 2019. Lịch thi đấu bóng đá Copa America 2019 hôm nay. Lịch bóng đá Nam Mỹ 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America. Xem bóng đá Nam Mỹ. Bảng xếp hạng Copa America 2019.

Chưa bao giờ Solskjaer phải đối mặt với nhiều vấn đề như mùa hè này. Ông cần một cuộc cải cách nhân sự ở Old Trafford, với danh sách cần mua sắm gồm một trung vệ, một hậu vệ biên, một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh.

De Gea ra đi, MU không quá lo lắng

Mặt khác, chiến lược gia người Na Uy còn phải giải quyết vấn đề với những nhân sự hiện có. Cụ thể ở đây là chuyện tương lai của David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với MU. Câu hỏi đặt ra với đội chủ sân Old Trafford: Trong trường hợp De Gea nhất quyết ra đi, họ nên bán anh ngay hè này hay chấp nhận giữ anh và mất trắng vào mùa hè sang năm?

Theo một khía cạnh nào đó, nếu để De Gea sớm tìm bến đỗ mới, MU có cơ hội tìm một phương án mới cho vị trí người gác đền. Đó có thể là việc chiêu mộ Jan Oblak từ Atletico Madrid, hoặc tạo điều kiện cho những gương mặt còn lại như Sergio Romero hay Dean Henderson cạnh tranh vị trí chính thức mùa tới. MU có quyền tự hào khi chiêu mộ De Gea cách đây 7 năm, nhưng đội bóng không thể thờ ơ với những dấu hiệu xuống phong độ của thủ thành 28 tuổi này.

Mặt khác, De Gea vẫn có vị thế nhất định và chắc chắn MU sẽ thu được số tiền không hề nhỏ nếu bán anh ngay thời điểm này. Tất nhiên việc có bán anh hay không phụ thuộc vào việc đâu là phương án thay thế đội chủ sân Old Trafford ưng ý nhất. Cũng không hề tồi nếu MU tìm cách tận dụng triệt để số tiền bán De Gea để tăng cường nhân sự cho những vị trí khác cấp thiết hơn. Nếu tìm cách chiêu mộ thêm một thủ môn, HLV Solskjaer đã tự ghi thêm cho mình một vấn đề mới trong sổ tay, bên cạnh những vấn đề tất cả nhìn thấy từ mùa vừa rồi.

Vị thế giảm sút ở Old Trafford

Tất nhiên, kịch bản tuyệt vời nhất là De Gea từ chối những lời mời gọi, cụ thể ở đây là từ PSG, để tiếp tục ở lại Old Trafford bằng một bản hợp đồng mới. Phía MU vẫn tin tưởng vào khả năng thuyết phục thủ thành người Tây Ban Nha ở lại, dù chưa ai dám chắc đội bóng này có sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của anh hay không.

Cụ thể ở đây là lương bổng. Trang Daily Mail tiết lộ, MU sẵn sàng cải thiện mức lương 240.000 bảng/tuần De Gea hiện được nhận, nhưng De Gea lại muốn gia tăng con số này lên sát hoặc ngang bằng với mức lương 500.000 bảng/tuần của Alexis Sanchez, ngôi sao hưởng lương cao nhất tại Old Trafford. Những gì Solskjaer cần lúc này là một khẳng định rõ ràng từ De Gea, hoặc anh tiếp tục ở lại phục vụ MU, hoặc anh đi tìm một chân trời mới. Vị HLV người Na Uy này đã đứng bên cạnh De Gea trong những thời điểm anh mắc sai lầm tai hại cuối mùa vừa qua.

Thực tế, nỗi lo lớn nhất của De Gea lúc này là anh không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như đã từng có trước đây. Thủ thành 28 tuổi này khó đảm bảo là một ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ MU chơi tốt nhất mùa, đồng thời hình ảnh của MU, đội bóng anh khoác áo, cũng đang đi xuống trầm trọng.

Tháng 11 tới đây De Gea sẽ bước sang tuổi 29. Với các thủ môn, độ tuổi này vẫn còn đem đến nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, thứ De Gea đang thiếu lúc này là những danh hiệu, điều MU khó có thể đảm bảo trong tương lai gần. Sức hấp dẫn của PSG là rất rõ ràng, từ cơ hội hiện diện tại Champions League mỗi mùa giải cho đến những danh hiệu. Nói một cách thẳng thắn, đến PSG không phải là bước tiến trong sự nghiệp của De Gea, khi Ligue 1 rõ ràng kém cạnh tranh hơn Premier League rất nhiều. Tương lai của De Gea lúc này hoàn toàn do tự anh quyết định, chứ không hề có tác động nào từ MU.

Đức Hùng (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN