TTVH Online

World Cup nữ: Tuyển Mỹ bị chỉ trích vì ăn mừng khiêu khích ở trận thắng Thái Lan 13-0

12/06/2019 20:06 GMT+7

Vùi dập Thái Lan 13 bàn không gỡ trong trận ra quân tại World Cup bóng đá nữ 2019 nhưng tuyển Mỹ lại hứng chịu chỉ trích vì cách ăn mừng thiếu tôn trọng đối thủ.

(Thethaovanhoa.vn)- Vùi dập Thái Lan 13 bàn không gỡ trong trận ra quân tại World Cup bóng đá nữ 2019 nhưng tuyển Mỹ lại hứng chịu chỉ trích vì cách ăn mừng thiếu tôn trọng đối thủ.

 Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019. Lịch bóng đá Nam Mỹ 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019. Link xem trực tiếp Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019. Kết quả bóng đá, bảng xếp hạng Copa America 2019.

Với một đội bóng chỉ mới lần thứ 2 được dự World Cup bóng đá nữ như Thái Lan, họ không phải là đối thủ của nhà ĐKVĐ Mỹ. Diễn biến trên sân đấu ở Pháp ngày hôm qua phản ánh rõ điều đó. Với sức mạnh vượt trội, tuyển Mỹ đã vùi dập Thái Lan với tỷ số 13-0, một cách biệt kỷ lục ở World Cup.

Alex Morgan, ngôi sao số 1 của tuyển Mỹ, ghi tới 5 bàn trong trận này. Hai cầu thủ Samantha Mewis và Rose Lavelle cùng có 1 cú đúp. Các bàn thắng còn lại thuộc về Lindsey Horan, Mallory Pugh, Carli Lloyd, Megan Rapinoe.

 

Chú thích ảnh
Mỹ thắng Thái Lan với cách biệt 13-0

  

Điều đáng nói là cách người Mỹ ăn mừng. Nã tới hơn chục bàn thắng vào lưới đối thủ nhưng các nữ cầu thủ Mỹ vẫn ăn mừng đầy phấn khích. Ngay cả các cầu thủ từ ghế dự bị cũng nhảy lên ăn mừng phấn khích khi trận đấu khép lại. Ở bên kia cầu môn, những cô gái tới từ Đông Nam Á rời sân trong nước mắt. Cách người Mỹ ăn mừng càng khiến người hâm mộ phẫn nộ.

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Cầu thủ Mỹ ăn mừng phấn khích
Chú thích ảnh
Họ thậm chí chạy tới khán đài chia vui cùng CĐV

    

Trên kênh truyền hình TSN của Canada, cựu cầu thủ Clare Rustad bất bình: “Tôi nghĩ rằng họ có thể thắng với chút khiêm nhường nhưng họ không có được điều đó. Ăn mừng những bàn thắng khi coi như đã kết liễu đối thủ hoàn toàn không cần thiết”. Người đồng nghiệp Kaylyn Kyle đồng tình với Rustad: “Họ là đội bóng số 1 thế giới. Tôi cảm thấy thật kinh tởm”.

Trên mạng xã hội Twitter, một CĐV bình luận: “Tôi hiểu họ cần hiệu số bàn thắng nhưng không cần phải ăn mừng từng bàn thắng kiểu như vậy”. Một tài khoản khác viết: “Bình tĩnh nào người Mỹ. Các bạn đang dẫn Thái Lan 11-0”.

Tayolor Twellman, cựu tuyển thủ Mỹ, cho rằng cách ăn mừng của tuyển Mỹ là phấn khích quá mức. “Ăn mừng bàn thắng thế này khiến tôi chua chát. Tôi tò mò xem có ai muốn xin lỗi về chuyện này không”.

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Dư luận chỉ trích tuyển Mỹ

  

Nhưng không có lời xin lỗi nào được đưa ra như Twellman kỳ vọng. “Chúng tôi tham gia vào trận đấu và thực sự muốn thể hiện mình. Mỗi bàn thắng trong giải đấu này là mục tiêu mà chúng tôi cần thực hiện bởi sự khác biệt hiệu số có ý nghĩa rất lớn”, Alex Morgan giải thích. HLV Jill Ellis đồng tình: “Đây là giải vô địch thế giới. Mọi đội bóng có mặt ở đây là tuyệt vời. Cách tốt nhất để tôn trọng đối thủ là chơi hết mình trước họ”.

 

Chú thích ảnh
Nước mắt của cầu thủ Thái Lan sau trận thua đậm nhất lịch sử World Cup

  

Abby Wambach, chân sút số một trong lịch sử bóng đá xứ sở cờ hoa, cũng có hành động bảo vệ tuyển nữ Mỹ: “Dành cho những ai còn thắc mắc: Với nhiều cầu thủ, đây mới là bàn thắng đầu tiên của họ tại World Cup (Mallory Pugh), chẳng lẽ họ không được phép phấn khích? Thử đặt bạn vào vị trí của họ, được chơi tại World Cup và ghi bàn, đây không phải giấc mơ hay sao? Ăn mừng, ai đó kể cho tôi về cầu thủ nam không muốn ghi bàn hoặc ăn mừng tại World Cup”.

VIDEO: Bàn thắng và highlights ĐT nữ Mỹ 13-0 Thái Lan, World Cup nữ 2019

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN