TTVH Online

Số 9 của Brazil: Jesus hay Firmino?

12/06/2019 21:02 GMT+7

Sau chấn thương của Neymar, câu hỏi lớn với Tite ở Copa America sắp tới là ai sẽ đóng vai trò tiền đạo cắm của đội tuyển Brazil giữa hai sự lựa chọn mang tên Gabriel Jesus và Roberto Firmino.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chấn thương của Neymar, câu hỏi lớn với Tite ở Copa America sắp tới là ai sẽ đóng vai trò tiền đạo cắm của đội tuyển Brazil giữa hai sự lựa chọn mang tên Gabriel Jesus và Roberto Firmino.

 Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019. Lịch bóng đá Nam Mỹ 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019. Link xem trực tiếp Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019. Kết quả bóng đá, bảng xếp hạng Copa America 2019.

1. Brazil đã kết thúc sự chuẩn bị Copa America 2019 bằng chiến thắng 7-0 trước Honduras, trong đó Jesus đóng góp một cú đúp, còn Firmino ghi 1 bàn sau khi được tung vào sân thay cho chính tiền đạo đang khoác áo Man City. Với 2 bàn vào lưới Honduras, Jesus đã có 16 bàn cho đội tuyển Brazil từ 2016 tới nay, và 6 trong số đó đến từ 7 trận gần nhất. Jesus cũng là chân sút số 1 của Selecao dưới thời HLV Tite.

Jesus đã đá chính trong cả 2 trận gần nhất của Brazil (thắng Qatar 2-0 và Honduras 7-0), ghi được 3 bàn thắng, và nếu xét tới mọi khía cạnh, nhiều khả năng tiền đạo của Man City sẽ đá chính ở trận mở màn Copa America với Bolivia vào thứ Sáu tới. Cho tới trước 2 trận đấu với Qatar và Honduras vừa rồi, Neymar vẫn là chân sút số 1 của Brazil dưới thời Tite với 14 bàn, nhưng với 3 bàn trong 1 tuần qua, Jesus đã vượt qua Neymar.

Trong khi đó, Firmino đến Copa America với tư cách là nhà vô địch Champions League nhưng thực ra anh chỉ ghi được 16 bàn trên mọi mặt trận cho Liverpool mùa vừa rồi dù luôn đá chính. Dưới thời Tite, tiền đạo này cũng mới có 6 bàn sau 21 trận, hiệu suất rất thấp với một “số 9”.

2. Jesus vốn là “số 9” đầu tiên của Tite nhưng anh đã trở thành mục tiêu của rất nhiều chỉ trích sau màn trình diễn đáng thất vọng ở World Cup 2018. Tại Nga năm ngoái, Jesus đã được đá chính cả 5 trận của Brazil nhưng không ghi nổi 1 bàn, khiến Selecao bị loại từ tứ kết. Chính màn trình diễn đáng thất vọng ở Nga đã khiến Jesus mất chỗ trong trận giao hữu với Cameroon hồi tháng 10 năm ngoái.

Dù sau đó Jesus đã lấy lại phong độ với 6 bàn sau 7 trận nhưng điều đó không có nghĩa là tiền đạo của Man City mặc nhiên có suất đá chính ở đội tuyển Brazil. “Tôi tin rằng sự khởi đầu của tôi với HLV Tite là rất tốt. Tôi được ra sân và chứng tỏ khả năng của mình để giúp đỡ đội bóng. Sau đó đến lượt Firmino thể hiện được bản thân và xứng đáng với cơ hội được trao. Tôi biết anh ấy đang có phong độ tốt. Nhưng dù thế nào tôi cũng ở đây để giúp đỡ đội bóng theo bất cứ cách nào”, Jesus bày tỏ sau trận thắng Honduras 7-0.

Tite chưa bao giờ loại bỏ khả năng sử dụng Jesus lẫn Firmino cùng lúc nhưng nhìn lại quãng thời gian dẫn dắt Selecao của ông, lựa chọn này là rất kém khả thi. Tite mới để Jesus và Firmino đá cùng nhau 161 phút, tức chưa đến 2 trận đấu, và họ cũng chỉ đá chính cùng nhau đúng 1 trận trước Argentina hồi tháng 10 năm ngoái, trận đấu mà Brazil thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Miranda.

3. Ở trận giao hữu gần nhất của Brazil, họ đá với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó Jesus đá cắm ngay phía trên Coutinho, còn hai cánh là Richarlison và Neres. Có lẽ đây cũng sẽ là đội hình chính của Brazil ở Copa America sắp tới. Firmino dù ít ghi bàn nhưng lại có khả năng hoạt động rộng, cực kỳ bền bỉ, tranh chấp tốt, còn Jesus khéo léo và dứt điểm tốt hơn.

Tóm lại, mỗi người có điểm mạnh điểm yếu riêng, nhưng có lẽ sau mất mát mang tên Neymar, ông Tite sẽ ưu tiên khả năng sáng tạo trên hàng công hơn và đó là lý do tại sao Jesus sẽ xếp trên Firmino cho vị trí trung phong của Selecao.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Hungary 1-0 Xứ Wales, vòng loại EURO 2020

Chú thích ảnh

Mạnh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN