TTVH Online

Milan sẽ hồi sinh nhờ công thức Maldini - Boban?

12/06/2019 20:21 GMT+7

Paolo Maldini liên tục có những cuộc trò chuyện đường dài với Zvonimir Boban, mời người bạn cũ trở lại Milanello. Họ, Maldini và Boban, sẽ là nền tảng cho cuộc cách mạng mới của Milan.

(Thethaovanhoa.vn) - Paolo Maldini liên tục có những cuộc trò chuyện đường dài với Zvonimir Boban, mời người bạn cũ trở lại Milanello. Họ, Maldini và Boban, sẽ là nền tảng cho cuộc cách mạng mới của Milan.

Milan hướng tới hình mẫu của một đội bóng hiện đại

Milan hướng tới hình mẫu của một đội bóng hiện đại

Một thời kỳ mới đã mở ra cho Milan khi giám đốc điều hành Ivan Gazidis xác định rằng Rossoneri cần hướng tới một triết lý khác, triết lý của một đội bóng hiện đại. Nghĩa là sẽ không còn những vụ chuyển nhượng lớn nữa, mà là tập trung vào công tác đào tạo trẻ để tạo ra một đội bóng cân bằng, nhất là ở khía cạnh tài chính.

Tương lai đầy bí ẩn, nhưng các tifosi Rossoneri lạc quan bộ đôi Maldini - Boban là công thức đưa Milan trở lại đỉnh cao.

Maldini và bộ máy mới của Milan

Casa Milan đang là tâm điểm ở Italy, với những con người làm việc không ngừng. Paolo Maldini là người được chú ý hơn cả. Chưa có quyết định chính thức nào từ CEO Ivan Gazidis hay Chủ tịch Paolo Scaroni (có thể được đưa ra trong tuần này), nhưng hậu vệ huyền thoại - gắn với chiếc áo số 3 của Milan - đang tất bật với công việc mới của một Giám đốc kỹ thuật.

Ngày 8/7, Milan chính thức tập trung trở lại cho mùa giải mới. Cho đến ngày tập trung, Milan đang ráo riết thực hiện thay đổi trong bộ máy quản lý, sau khi Leonardo và Gattuso chia tay. Maldini chịu trách nhiệm chính trong việc kiến tạo bộ máy mới, sau cuộc thảo luận với CEO Gazidis. Maldini vốn thất vọng sau mùa giải 2018-19, nhưng dự án mà Gazidis hướng đến đã thuyết phục được ông.

Kế hoạch của Maldini rất rõ ràng: Phải mời bằng được người bạn Boban trở lại. Boban là một nhân vật nổi bật trong lịch sử Milan. Cựu tiền vệ người Croatia đã trải qua 251 trận khoác áo Milan, trong vòng 9 mùa giải, ghi được 30 bàn thắng. Boban - một trong những “số 10” xuất sắc nhất thế giới trong khoảng 25 năm cuối thể kỷ 20 - cùng Milan giành 4 Scudetto và 1 Champions League. Ông chơi tuyệt hay trong trận chung kết mà Milan thắng Barca 4-0 năm 1994, ở Athens (Hy Lạp).

Maldini muốn Boban giữ một vai trò quan trọng trong bộ máy quản lý, chủ yếu thuần túy về bóng đá, và kiêm luôn công tác đối ngoại. Đồng thời, kế hoạch của Maldini là đưa Frederic Massara về ngồi chiếc ghế GĐTT mà Leonardo để lại. Ban đầu, kế hoạch của Maldini cho ghế GĐTT là Igli Tare (Lazio) hoặc bạn thân Rui Costa (Benfica). Dù vậy, cả hai đều có ràng buộc với CLB hiện tại, nên Maldini chọn Massara - người vừa chia tay Roma. Massara từng làm công tác huấn luyện, quản lý thể thao từ Palermo đến Roma. Ông có trong tay mạng lưới trinh sát được đánh giá rất cao, không chỉ trong phạm vi lãnh thổ Italy.

Maldini - Boban giúp Milan hồi sinh?

Trong tuần này, bộ máy mới của Milan nhiều khả năng sẽ hoàn thiện. Cùng với bộ ba Maldini, Boban và Massara quản lý mảng thể thao, Marco Giampaolo cũng đến Milanello để nhận công việc huấn luyện. Tại thời điểm này, với kinh nghiệm ở Serie A, đặc biệt là dấu ấn chiến thuật cùng Sampdoria mùa giải 2018-19, Giampaolo được xem là người phù hợp nhất với Milan.

Khi bộ máy mới được hoàn thiện, Milan mới bắt đầu quá trình chuyển nhượng. Sau những hợp đồng vội vã trong vài mùa giải gần đây, Ivan Gazidis và Maldini muốn việc chuyển nhượng được kỹ hơn. Kế hoạch đang được vạch ra, với những điểm cụ thể. Trong việc mua sắm, Maldini quyết định các mục tiêu phòng ngự, và Boban chọn các tiền vệ. Đây vốn là chuyên môn cơ bản mà họ nắm rõ nhất, vì từng thi đấu các vị trí tương tự, và hiểu rõ bản sắc Milan. Một điểm quan trọng, các mục tiêu đều không được quá 25 tuổi. Milan đánh giá độ tuổi dưới 25 là lý tưởng nhất để phát triển các khía cạnh.

Đấy là chuyên môn. Milan hướng đến Boban còn vì khía cạnh ngoại giao, giống như chính trị trong bóng đá. Boban - người tốt nghiệp đại học sau khi treo giày, từng tham gia viết báo - là Phó Tổng thư ký FIFA. Ông được đánh giá rất cao về quản lý, có mối quan hệ tích cực với các tổ chức lớn, từ FIFA đến UEFA, và nhiều Liên đoàn. Maldini muốn đưa Boban vào bộ máy quản lý Milan để tránh những rắc rối ngoài bóng đá. Ở đây, cụ thể là án phạt liên quan đến luật Công bằng tài chính UEFA.

Mùa giải đầu tiên của Maldini ở Milan không được như ý muốn. Tuy vậy, cuộc tái thiết của “Il Capitano”, bắt đầu từ người bạn thân Boban, hứa hẹn đặt dấu mốc đưa Milan trở lại thời hoàng kim.

Video clip highlights SPAL 2-3 AC Milan, vòng 38 bóng đá Ý

Ngọc Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN