TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 10/6: MU sốc với mức lương yêu cầu của De Ligt. Bồ Đào Nha vô địch Nations League.

10/06/2019 15:08 GMT+7

Bồ Đào Nha vô địch Nations League. Rooney chỉ ra vấn đề của MU. Pháp thua sốc ở vòng loại EURO 2020... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 10/6.

(Thethaovanhoa.vn) – Bồ Đào Nha vô địch Nations League. Rooney chỉ ra vấn đề của MU. Pháp thua sốc ở vòng loại EURO 2020... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 10/6.

 

Kết quả bóng đá. Kết quả Nations League: Thụy Sĩ vs Anh, Bồ Đào Nha vs Hà Lan, World Cup nữ

Kết quả bóng đá. Kết quả Nations League: Thụy Sĩ vs Anh, Bồ Đào Nha vs Hà Lan, World Cup nữ

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp Nations League: Thụy Sĩ vs Anh, Bồ Đào Nha vs Hà Lan, World Cup nữ. Xem bóng đá trực tiếp.

 

Nations League: Bồ Đào Nha vô địch, Anh giành hạng 3

Chú thích ảnh
Bồ Đào Nha vô địch Nations League

Đêm qua, Bồ Đào Nha đã đánh bại Hà Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà để giành chức vô địch Nations League. Đây là trận đấu mà Cristiano Ronaldo chơi không quá nổi bật. Tuy nhiên, các đồng đội của anh đã thi đấu gắn kết và thể hiện quyết tâm cao độ.

Bàn thắng duy nhất của “kép phụ” Goncalo Guedes ở phút 60 đã đưa Bồ Đào Nha đến với vinh quang. Cần phải nói thêm Guedes rất có duyên với Bồ Đào Nha khi bàn thắng vừa qua là lần thứ 5 anh góp dấu giày (3 bàn, 2 kiến tạo) trong 8 trận gần nhất của ĐTQG trên mọi đấu trường.

VIDEO clip bàn thắng Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Anh đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại Thụy Sĩ trong trận tranh hạng ba. Sau khi hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, hai đội đã phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu cân não.

Tại đây, Thụy Sĩ đã chơi rất kiên cường và cầm hòa “Tam sư” với tỷ số 5-5 sau 5 loạt sút đầu tiên. Đến loạt thứ 6, Josip Drmic đã sút hỏng trong khi Eric Dier thực hiện thành công. Kết quả là Anh đã vượt qua đối thủ với tỷ số 6-5 trên chấm 11m để giành huy chương Đồng.

VIDEO: Thụy Sỹ 0-0 (pen 5-6) Anh (Nations League 2018/19)

World Cup bóng đá nữ: Brazil có chiến thắng vang dội

Vòng bảng World Cup bóng đá nữ hôm qua đã tiếp tục với những trận đấu thuộc 2 bảng C và D

Tại bảng C, Italy đã có cuộc lội ngược dòng đánh bại Australia với tỷ số 2-1. Sau khi để đối thủ dẫn trước nhờ bàn thắng của Sam Kerr (22’), Italy đã lấy lại thế trận và có được 2 bàn thắng đều nhờ công của Barbara Bonansea (56’, 90’). Trong khi đó, Brazil không gặp khó khăn gì khi đánh bại Jamaica với tỷ số đậm 3-0. Tác giả của cả 3 bàn thắng đều là Cristiane. Đáng chú ý, người hùng của tuyển Brazil đã 34 tuổi nhưng vẫn duy trì được phong độ ghi bàn đáng nể của mình.

Chú thích ảnh
Cristiane lập hat-trick cho Brazil

Còn ở bảng D, ĐT Anh đã đánh bại Scotland với tỷ số 2-1. Đây là kết quả có thể đoán trước bởi Anh được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Scotland. Với kết quả này, “Tam sư” cũng tạm vươn lên dẫn đầu bảng đấu.

Vòng loại EURO 2020: Pháp thua sốc. Đức, Bỉ, Italia đều thắng

Chú thích ảnh
Vẻ mặt thẫn thờ của Pogba khi Pháp thua sốc Thổ Nhĩ Kỳ

Tại bảng C, bàn thắng của Leroy Sane và Marco Reus giúp tuyển Đức có chiến thắng 2-0 trước Belarus. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Đức, cho thấy dấu hiệu tích cực sau thất bại ở World Cup 2018 và màn trình diễn bết bát ở Nations League. Với kết quả này, Đức xếp thứ 2 với 6 điểm. Bắc Ireland giữ vững vị trí dẫn dầu với chiến thắng 2-1 trước Estonia. Các vị trí còn lại thuộc về Hà Lan, Estonia, Belarus.

Tại bảng E, á quân World Cup Croatia đánh bại xứ Wales 2-1, tạm xếp thứ 2 bảng đấu. Dẫn đầu là Hungary, đội bóng có chiến thắng 3-1 trước Azerbaijan. Có cùng 6 điểm nhưng Hungary hơn Croatia về hiệu số.

Trong khi đó, Slovakia, xứ Wales có cùng 3 điểm, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Azerbaijan chưa có điểm số nào đứng bét bảng.

Cú sốc xảy ra ở bảng H khi ĐKVĐWorld Cup Pháp bại trận 0-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Kaan Ayhan đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước và hàng loạt sai lầm nơi hàng thủ tuyển Pháp khiến họ nhận bàn thua thứ 2 khi hiệp 1 trận đấu còn chưa khép lại. Quãng thời gian sau đó, đội hình với những hảo thủ như Pogba, Griezmann, Mbappe của tuyển Pháp cho thấy sự rệu rã. Thậm chí, Pháp còn phải nhờ tới những bàn cứu thua của Hugo Lloris mới tránh hứng chịu thêm những bàn thua. Thắng 2-0, Thổ Nhĩ Kỳ vượt Pháp vươn lên dẫn đầu bảng H với 9 điểm. Pháp xếp thứ 2 với 6 điểm, Iceland có cùng 6 điểm nhưng xếp thứ 3. Albania, Moldova, Andorra chia nhau các vị trí còn lại.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Pháp, vòng loại EURO 2020

Ở bảng I, Bỉ duy trì thành tích dẫn đầu nhờ thắng Kazakhstan 3-0 trên sân nhà với các pha lập công của Dries Mertens, Timothy Castagne và Romelu Lukaku. Ở trận đấu này, Hazard được vinh danh với cột mốc 100 trận cho ĐTQG. Trong khi đó, Nga vùi dập San Marino tới 9-0, Scotland thắng Đảo Cyprus 2-1. Có cùng 6 điểm, Nga và Scotland xếp vị trí thứ 2 và thứ 3.

Tại bảng J, Italia đánh bại Hy Lạp 3-0 để có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, dẫn đầu bảng đấu. Phần Lan thắng Bosnia-Herzegovina 2-0 để vươn lên thứ 2. Armenia thắng Liechtenstein 3-0 để đẩy đối thủ xuống vị trí bét bảng.

Kết quả vòng loại EURO 2020

Croatia 2-1 Wales

Estonia 1-2 Bắc Ireland

Belarus 0-2 Đức

Bỉ 3-0 Kazakhstan

Hy Lạp 0-3 Italia

Scotland 2-1 Đảo Cyprus

Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Pháp

Rooney chỉ ra vấn đề của MU

Chú thích ảnh
Rooney đưa ra lời khuyên táo bạo cho Solskjaer

HLV Ole Gunnar Solskjaer sắp có bản hợp đồng đầu tiên trong mùa Hè với việc MU xác nhận một thỏa thuận đã đạt được với sao trẻ Daniel James của Swansea.

Lúc này, CĐV “Quỷ đỏ” đang kỳ vọng vào một quả bom tấn chất lượng nhưng Wayne Rooney đã khuyên Solskjaer nên tránh cách tiếp cận đó và đầu tư vào những cầu thủ trẻ và rẻ hơn.

“Điều đầu tiên Solskjaer cần làm là tái thiết đội hình và tôi không nghĩ việc đem về một hoặc hai cầu thủ với giá 100 triệu bảng sẽ giúp ích được cho kế hoạch đó”, Rooney nói với BBC Sport.

“Ole tốt hơn nên chi 30 đến 40 triệu bảng cho 5 hoặc 6 cầu thủ có tiềm năng và xây dựng đội hình xung quanh họ”.

“Bạn có thể mang về những bom tấn như Ronaldo, Messi, Ramos và Bale nhưng điều đó sẽ khiến bạn mất 350 triệu bảng và chỉ thành công được trong 2 năm khi họ còn phòng độ. Số tiền bỏ ra sẽ không đáng”.

Sốc với yêu cầu lương của De Ligt

Chú thích ảnh
De Ligt và Raiola đang chơi cửa trên trong các cuộc đàm phán

Cuộc chiến giành chữ ký của trung vệ Matthijs de Ligt đang diễn ra hết sức căng thẳng. Lúc này, có 6 CLB lớn bao gồm MU, Barca, PSG, Bayern Munich, Real Madrid và Liverpool đang để mắt tới sao trẻ 19 tuổi.

Theo tờ Sport, Barca đã gửi đề nghị hỏi mua De Ligt với giá 75 triệu euro kèm mức lương 7 triệu euro/năm (134.000 euro/tuần). Nhưng PSG thậm chí còn chơi trội hơn với đề nghị 90 triệu euro kèm lương 15 triệu euro/năm (288.000 euro/250.000 bảng/tuần). Tuy nhiên, tất cả mức lương này vẫn chưa thỏa mãn De Ligt và người đại diện Mino Raiola.

Với việc đòi hỏi lương của De Ligt quá cao, Liverpool đã bị hụt hơi trong thương vụ này. Nhiều tờ báo phân tích nếu đáp ứng yêu cầu lương của De Ligt, nội bộ của Liverpool sẽ sớm lục đục bởi sao trẻ người Hà Lan bỗng nhiên sẽ thành ngôi sao được nhận lương cao nhất CLB dù chưa có đóng góp gì.

Lúc này, hai cầu thủ nhận lương cao nhất Liverpool đang là Virgil van Dijk (150.000 bảng/tuần) và Mohamed Salah (200.000 bảng/tuần). Như vậy nếu muốn tiếp tục theo đuổi De Ligt, Liverpool sẽ cần phải có những điều chỉnh đúng đắn trong thời gian tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN