TTVH Online

World Cup nữ 2019 khởi tranh: Thái Lan lần thứ 2 góp mặt. Quả bóng Vàng từ chối tham gia

07/06/2019 15:46 GMT+7

2h00 rạng sáng mai (8/6), World Cup nữ 2019 chính thức khởi tranh tại Pháp. Giải đấu quy tụ sức cạnh tranh của 24 đội bóng, chia thành 6 bảng đấu. Châu Á đóng góp 4 đại diện, trong đó tuyển Thái Lan là đội duy nhất tới từ Đông Nam Á.

(Thethaovanhoa.vn)- 2h00 rạng sáng mai (8/6), World Cup nữ 2019 chính thức khởi tranh tại Pháp. Giải đấu quy tụ sức cạnh tranh của 24 đội bóng, chia thành 6 bảng đấu. Châu Á đóng góp 4 đại diện, trong đó tuyển Thái Lan là đội duy nhất tới từ Đông Nam Á.

World Cup nữ 2015: Kỳ tích của người Anh

World Cup nữ 2015: Kỳ tích của người Anh

World Cup 2015 là một giải đấu hết sức thành công đối với những cô gái Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ vào đến bán kết, và thậm chí còn giành tấm huy chương đồng sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Đức.

 

Sức hút của giải đấu

 

Đặt chân xuống sân bay hoặc tàu điện ở Paris, người hâm mộ sẽ có chút thất vọng về bầu không khí trước một giải đấu lớn. Thật khó để biết World Cup 2019 sắp khởi tranh nếu nhìn vào số ít biển quảng cáo đặt lẻ tẻ dọc các cung đường. Ngay tại Parc des Princes, cảm nhận thấy rõ sự ảm đạm, khác hẳn với sân đấu cách đó 8 phút đi bộ, nơi giải quần vợt Roland Garros đang chuẩn bị bước vào loạt đấu bán kết. Các biển quảng cáo ở Paris tập trung cho Grand Slam trên đất nện và các trận giao hữu quần vợt của tuyển bóng đá nam Pháp phải tới tận tháng 9 mới diễn ra.

Nhưng Paris không phải là “trung tâm” của bóng đá nữ tại Pháp, mà là Lyon- quê hương của đội bóng nữ hay nhất thế giới Olympique Lyonnais. Các nhà tổ chức giải đấu khẳng định tại những thành phố như Lyon, Montpellier hay Le Havre, những ngày có trận đấu sẽ là ngày lễ hội.

 

Chú thích ảnh
Các bảng đấu tại World Cup nữ 2019

  

Những con số sống động hơn rất nhiều những gì người hâm mộ cảm nhận ở Paris. Gần 1 triệu vé đã được bán cho giải đấu có tổng cộng 52 trận, chỉ thừa vỏn vẹn 300.000 vé. Các nhà tổ chức địa phương thống kê có khoảng 15.000 vé được bán ra mỗi ngày. Trận khai mạc giữa chủ nhà Pháp và Hàn Quốc ở Parc des Princes nằm trong số 10 trận đấu đã hết sạch vé. Tháng trước, khoảng 5 triệu người Pháp (7,5% dân số) đã xem thông tin khi danh sách thi đấu của đội tuyển nữ được công bố chính thức.

Jean-François Pathy, Giám đốc marketing của FIFA cho biết giải đấu cũng đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ những nhà tài trợ và nhà đài. “Tất nhiên, chúng tôi luôn có thể làm tốt hơn nhưng tôi nghĩ đây đã là bước đột phá ấn tượng so với trước đây”. FIFA hiện có 206 đối tác về bản quyền truyền hình. Nhờ đó, giải thưởng dành cho nhà vô địch năm nay lên tới 30 triệu USD, cao gấp đôi so với giải đấu năm 2015 ở Canada.

Rõ ràng không có sự phô trương ở Paris nhưng World Cup nữ 2019 dường như đã sẵn sàng cho một khoảnh khắc đột phá.

Giải đấu tạo bước ngoặt?

Hôm nay (7/6), World Cup nữ 2019 đã xuất hiện trên Google Doodle. Hai mươi năm sau kỷ lục 1999, giới chuyên môn nhận định 2019 sẽ là năm đột phá cho giải đấu cao nhất của bóng đá nữ trên toàn cầu.

Chưa bao giờ sức cạnh tranh ở giải đấu này được đánh giá cao như vậy. Pháp, với tư cách đội chủ nhà, kỳ vọng sẽ nối tiếp được thành công của tuyển bóng đá nam ở Nga Hè năm ngoái, đi vào lịch sử với tư cách quốc gia đầu tiên vô địch World Cup ở cả nội dung nam và nữ trong cùng thời điểm. Cạnh tranh quyết liệt với Pháp sẽ là tuyển Mỹ. Đội bóng xứ cờ hoa đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch và lập kỷ lục với 4 lần đăng quang giải đấu.

Đức và Anh, 2 đội bóng đang xếp thứ 2 và thứ 3 trên BXH FIFA chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm cho cuộc đua danh hiệu. Cũng không thể bỏ qua nhà vô địch châu Âu Hà Lan, nhà vô địch năm 2011 Nhật Bản hay HCV Olympic 2016 Thụy Điển.

 

Chú thích ảnh
Quả bóng Vàng FIFA, Ada Hegerberg, tẩy chay giải để phản đối LĐBĐ Na Uy

  

Ngoài sức cạnh tranh, giải đấu kéo dài bốn tuần tại Pháp còn mang đến cơ hội thay đổi thái độ, thúc đẩy sự bình đẳng tiến xa hơn.

Ngay trước thềm giải đấu, nhà ĐKVĐ Mỹ đã khởi kiện chính Liên đoàn chủ quản của họ vì phân biệt giới tính. Hiệp hội cầu thủ nữ Australia kêu gọi tăng tiền thưởng cho các đội nữ. Cầu thủ nữ là chủ nhân của Quả bóng Vàng FIFA, Ada Hegerberg, đã tẩy chay ĐTQG Na Uy vì cho rằng lãnh đạo liên đoàn đang hành xử “ngược đãi” với bóng đá nữ…

“Bóng đá nữ còn rất trẻ. Mọi thứ sẽ cần thời gian. Đừng chạy trước khi chúng ta có thể bước đi. Mọi thứ đang được cải thiện, chỉ cần có điểm xuất phát mà thôi”, tiền đạo Megan Rapinoe của tuyển Mỹ tuyên bố.

Những điều cần biết về World Cup bóng đá nữ 2019:
- Giải đấu khởi tranh từ ngày 7/6 và kết thúc ngày 7/7.
- Lần đầu tiên công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ được sử dụng ở giải đấu.
- Tiền thưởng cho các đội tham dự giải là 24 triệu bảng
- Giải chứng kiến 4 đội lần đầu tiên tham dự là Scotland, Chile, Jamaica và Nam Mỹ
- 52 trận đấu sẽ được tổ chức tại các sân vận động thuộc 9 thành phố của Pháp, bao gồm Parc des Princes (Paris), Stade Auguste-Delaune (Reims), Stade des Alpes (Grenoble), Roazhon Park (Rennes), Stade du Hainaut (Valenciennes), Stade de la Mosson (Montpellier), Stade de Nice (Nice), Stade Oceane (Le Havre), Stade de Lyon (Lyon).

Lịch thi đấu các trận vòng bảng

Ngày 8/6

Pháp- Hàn Quốc, 2h00

Đức- Trung Quốc, 20h

Tây Ban Nha- Nam Phi, 23h

Ngày 9/6

Na Uy- Nigeria, 2h

Australia- Italy, 18h

Brazil- Jamaica, 20h30

Anh- Scotland, 23h

Ngày 10/6

Argentina- Nhật Bản, 23h

Ngày 11/6

Canada- Cameroon, 2h

New Zealand- hà Lan, 20h

Chile- Thụy Điển, 23h

Ngày 12/6

Mỹ- Thái Lan, 2h

Nigeria- Hàn Quốc, 20h

Đức- Tây ban Nha, 23h

Ngày 13/6

Pháp- Na Uy, 2h

Australia- Brazil, 23h

Ngày 14/6

Nam Phi- Trung Quốc, 2h

Nhật Bản- Scotland, 20h

Jamaica- Italy, 23h

Ngày 15/6

Anh- Argentina, 2h

Hà Lan- Cameroon, 20h

Ngày 16/6

Canada- New Zealand, 2h

Thụy Điển- Thái Lan, 20h

Mỹ- Chile, 23h

Ngày 17/6

Trung Quốc- Tây Ban Nha, 23h

Nam Phi- Đức, 23h

Ngày 18/6

Nigeria- Pháp, 2h

Hàn Quốc- Na Uy, 2h

Ngày 19/6

Italy- Brazil, 2h

Jamaica- Australia, 2h

Ngày 20/6

Nhật Bản- Anh, 2h

Scotland- Argentina, 2h

Hà Lan- Canada, 23h

Cameroon- New Zealand, 23h

Ngày 21/6

Thụy Điển- Mỹ, 2h

Thái Lan- Chile, 2h

Vòng knock-out: 22-26/6

Tứ kết: 28-29/6

Bán kết: 3-4/7

Tranh giải ba: 22h, ngày 6/7

Chung kết: 22h ngày 7/7

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN