TTVH Online

Bóng đá Việt Nam tối 6/6: Thái Lan 'nóng lòng' phục thù Việt Nam

07/06/2019 01:45 GMT+7

Bóng đá Việt Nam tối 6/6: Báo Thái Lan 'nóng lòng' phục thù Việt Nam. Lịch thi đấu King's Cup. Lịch thi đấu U23 Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 6/6: Báo Thái Lan 'nóng lòng' phục thù Việt Nam. Lịch thi đấu King's Cup. Lịch thi đấu U23 Việt Nam.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Kết quả King's Cup. Chung kết Việt Nam đấu với Curacao. Việt Nam vs Curacao.

Lịch thi đấu và trực tiếp King's Cup 2019:

* 15h30 ngày 8/6: Ấn Độ vs Thái Lan (tranh hạng Ba)

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

* 19h45 ngày 8/6: Curacao vs Việt Nam (Chung kết)

https://fptplay.vn/bong-da/truc-tiep

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

Lịch thi đấu và trực tiếp giao hữu U23:

* 20h00 ngày 7/6: U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (Trực tiếp VTC1, VTC3)

https://www.youtube.com/watch?v=3bj8OXsCh2o

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

Báo Thái Lan nóng lòng phục thù Việt Nam

Tờ Siam Sports (Thái Lan) đã đưa ra giả thiết chạm trán Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, với bài viết có tiêu đề: "ĐTQG Thái Lan ở nhóm hạt giống số 3 Châu Á, có cơ hội phục thù tuyển Việt Nam". Bài viết nhận định, với việc vượt qua Thái Lan ở King's Cup, tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022, trong khi đó Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 3 và có nhiều khả năng sẽ đụng độ tại giải đấu sắp tới. "Giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam (hạng 98 thế giới) có cơ hội lớn nằm ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Gần như chắc chắn đội bóng "Sao vàng" sẽ đứng vị trí thứ 16 Châu Á khi bảng xếp hạng thế giới được công bố sau lượt trận FIFA day tháng 6. Trong khi đó, ĐTQG Thái Lan hiện tại đang đứng vị trí 114 trên BXH FIFA, xếp thứ 20 ở Châu Á.

"Voi chiến" có cơ hội lớn được xếp vào nhóm hạt giống số 3, khiến hai đại diện Đông Nam Á có 1/8 cơ hội gặp nhau khi bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup sắp tới", tác giả bài viết trên Siam Sports phân tích. Vòng 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á và Asian Cup 2023 vào ngày 16-17/7 tại Doha (Qatar). Với việc nằm khác nhóm hạt giống, không loại trừ khả năng tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở giải đấu vào tháng 9.

VIDEO: Thái Lan 0-1 Việt Nam: Ông Park Hang Seo từ nuối tiếc đến cùng cực đến vỡ òa trong sung sướng

HLV trưởng U23 Myanmar ấn tượng với Quang Hải và Văn Hậu

HLV trưởng của U23 Myanmar - Velizar Popov tỏ vẻ tiếc nuối khi không thể đụng độ với 2 tài năng trẻ của Việt Nam là Quang Hải và Văn Hậu. “Tôi rất ấn tượng về Quang Hải và Văn Hậu, nhưng rất tiếc ở giải này hai cầu thủ này đều đã cùng đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan dự King’s Cup 2019”, HLV trưởng của U23 Myanmar - Velizar Popov phát biểu trong buổi họp báo trước trận giao hữu diễn ra vào lúc 20h00 ngày mai 7/6.

Về phía U23 Việt Nam, trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn khẳng định, trận đấu ngày mai sẽ rất hấp dẫn và kịch tính bởi các cầu thủ đang muốn khao khát chiến thắng cũng như khẳng định mình: “Mặc dù chỉ là trận giao hữu nhưng các cầu thủ của cả hai đội sẽ đều thể hiện sự quyết tâm, bởi đây là bước chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Trong danh sách sơ bộ thiếu nhiều cầu thủ quan trọng như Quang Hải và Đức Chinh nhưng theo tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ hấp dẫn, kịch tính thỏa mãn người hâm mộ”.

Bố Văn Hậu xót xa khi con bị chơi xấu

Chứng kiến Văn Hậu nhiều lần bị các cầu thủ Thái Lan chơi xấu, ông Đoàn Quốc Thắng, bố Đoàn Văn Hậu không khỏi xót xa. Được biết, sau trận đấu, ông đã gọi cho Văn Hậu để nói chuyện. “Hậu cho biết, tình huống bị cầu thủ Thái Lan tát không đau nhưng một tình huống bị phạm lỗi trước đó khiến Văn Hậu bị đau ở mạng sườn.

Hai bố con nói chuyện với nhau được một chút thì con nói, bác sĩ gọi lên khám vì bị đau ở mạng sườn. Khi thấy con mình như vậy đều rất xót xa nhưng tôi vẫn động viên con là đã theo nghề này rồi thì phải chấp nhận và cố gắng hết mình”, ông Thắng chia sẻ với báo giới.

Phép màu HLV Park Hang Seo giúp tuyển Việt Nam chiến thắng

Truyền thông Hàn Quốc thêm một lần nhấn mạnh về phép màu của thầy Park Hang Seo giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan. Tờ báo MBC Sports của Hàn Quốc đăng tải bài viết: "Việt Nam may mắn chiến thắng trước Thái Lan bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Phép màu của HLV Park Hang Seo lại xuất hiện".

"Tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách và dưới sức ép của hàng vạn khán giả nước nhà. Thế nhưng, HLV Park Hang Seo vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt. Trái ngược với lần gặp nhau trước đó, HLV Park Hang Seo không sử dụng sơ đồ 4-3-3 mà quay lại sơ đồ 3-4-3 sở trường của mình. Thái Lan chơi bóng quyết liệt và khiến một vài cầu thủ Việt Nam phải đau đớn trên sân. Một trong số đó là tình huống xấu chơi của Pansa.

Về thế trận, Việt Nam chơi chủ động hơn dù có đôi phần lép vế trong hiệp 2 nhưng cuối cùng, Anh Đức là người mang lại bàn thắng duy nhất ở phút 90+4 với một cú đánh đầu khá tốt cộng thêm một chút may mắn", Tờ báo MBC Sports bình luận.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN