TTVH Online

Báo nước ngoài: 'Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á. Liệu có đánh bại được Curacao?'

06/06/2019 14:42 GMT+7

Tờ báo nước ngoài, Fox Sports đã ca ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở King's Cup 2019 và khẳng định rằng "Những chú rồng vàng" chính là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ báo nước ngoài, Fox Sports đã ca ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở King's Cup 2019 và khẳng định rằng "Những chú rồng vàng" chính là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. 

Lịch thi đấu King's Cup 2019. VTC1, VTC3, VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá. Việt Nam đấu với Thái Lan

Lịch thi đấu King's Cup 2019. VTC1, VTC3, VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp King's Cup 2019. Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam ở đâu?

Lịch thi đấu và kết quả bóng đá King's Cup 2019:

* Curacao 3-1 Ấn Độ

* Thái Lan 0-1 Việt Nam

* 15h30 ngày 8/6: Ấn Độ vs Thái Lan (tranh hạng Ba)

* 19h45 ngày 8/6: Curacao vs Việt Nam (Chung kết)

Những sự trở lại đáng chú ý

Chú thích ảnh
Anh Đức ghi bàn mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam

Giải King’s Cup lần thứ 47 chứng kiến sự trở lại của một số những cầu thủ tưởng chừng đã bị lãng quên ở tuyển Việt Nam. Trong đó phải nhắc tới tiền đạo Nguyễn Anh Đức, người đã không có mặt ở Asian Cup 2019 vào tháng Giêng năm nay, sau khi anh tuyên bố từ giã ĐTQG sau AFF Cup 2018.

Tuy nhiên ngôi sao 33 tuổi của Bình Dương đã trở lại đội hình của HLV Park ở King’s Cup và dự kiến đóng vai trò quan trọng ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng Chín năm nay.

Một cầu thủ khác trở lại đội tuyển quốc gia là Nguyễn Tuấn Anh, tiền vệ đã đá chính lần đầu tiên ở đội tuyển kể từ năm 2016.

HLV Park vẫn giữ niềm tin ở Quế Ngọc Hải khi để anh đá chính ở hàng thủ 3 người bất chấp hậu vệ này bỏ lỡ phần lớn trận đấu ở V-League 2019 do bị treo giò.

Trong khi đó, Công Phượng cũng đã trở lại đội tuyển sau khoảng thời gian anh thi đấu cho mượn ở CLB Incheon United.

Supachai suýt ghi bàn trong hiệp 1

Chú thích ảnh
Supachai có một pha dứt điểm trúng cột dọc

Mặc dù Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong hiệp 1 nhưng Thái Lan mới là đội suýt nữa có được bàn thắng ở 45 phút thi đấu đầu tiên, khi Supachai Jaided dứt điểm trúng cột dọc. Tiền đạo của Buriram United đã kiểm soát bóng rất tốt trước áp lực lớn và đã đánh bại được Đặng Văn Lâm nhưng vẫn bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Tuy nhiên cầu thủ hay nhất trên sân trong hiệp 1 lại là Thitipan Puangchan. 4 phút sau cú dứt điểm của Supachai, cầu thủ này cũng suýt ghi bàn cho Thái Lan. Anh có mặt ở khắp mọi nơi trên sân khi Thái Lan tấn công và phá vỡ lối chơi của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên tỉ số vẫn là 0-0 khi đội rời sân nghỉ giải lao.

Việt Nam chơi tốt hơn khi gặp Thái Lan so với 4 năm trước

Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là vào tháng 10/2015 ở vòng loại World Cup 2018. Việt Nam thua cả 2 trận trước Thái Lan, 0-1 ở Rajamangala và 0-3 ở Mỹ Đình. Tuy nhiên bóng đá Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong 4 năm qua và kết quả đã nói lên tất cả, khi Anh Đức mang về chiến thắng cho nhà vô địch AFF Cup 2018.

Anh Đức có sự trở lại đáng nhớ khi anh ta chiến đấu đến tận phút bù giờ để thực hiện cú đánh đầu sau quả đá phạt góc. Nhờ vào sai lầm của thủ môn Kawin của Thái Lan mà từ cú đánh đầu của Anh Đức, Việt Nam có bàn thắng.

Suphanat đi vào lịch sử

Chú thích ảnh
Thái Lan không có sự phục vụ của Teerasil Dangda ở trận gặp Việt Nam

Tiền đạo Teerasil Dangda chưa thể có trận đấu thứ 100 cho tuyển quốc gia khi mà chân sút của Muangthong United ngồi trên ghế dự bị và chứng kiến trận thua của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam. Teerasil đã vắng mặt ở trận đấu gặp Trung Quốc và Uruguay tại China Cup 2019 vào tháng Ba năm nay do chấn thương. Ở trận đấu vừa qua, HLV Sirisak Yodyardthai đã không mạo hiểm dùng cầu thủ 30 tuổi này khi anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Như vậy, có lẽ Dangda phải chờ thêm 2 ngày nữa mới có thể ra sân khi Thái Lan đá trận tranh hạng Ba với Ấn Độ.

Tuy nhiên, lịch sử đã được tạo ra ở sân Chang Arena khi cầu thủ 16 tuổi, Suphanat Mueanta vào sân. Cầu thủ của Buriram United đã trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Thái Lan khi anh vào sân ở phút 85. Khi đó, Suphanat được 16 tuổi 10 tháng 3 ngày. Đấy là một ngày đáng nhớ với cầu thủ trẻ này.

5- Liệu Việt Nam có thể đánh bại Curacao?

Chú thích ảnh
Curacao được đánh giá là đội bóng rất mạnh

Khó có thể chối cãi Việt Nam là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại nhưng liệu họ có thể chiếm ưu thế trước một đại diện đến từ Caribe là Curacao?

Chúng ta sẽ phải chờ câu trả lời ở trận Chung kết King’s Cup khi Việt Nam gặp Curacao vào ngày 8/6 tới. Curacao đã thắng Ấn Độ 3-1 trong trận ra quân và Việt Nam sẽ phải làm việc rất nhiều để chống lại đội bóng xếp thứ 82 thế giới có những ngôi sao như Cuco Martina (Everton) và Leandro Bacuna (Cardiff). Dù thế nào, trận Chung kết sắp tới sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

VIDEO: Thái Lan 0-1 Việt Nam: Ông Park Hang Seo từ nuối tiếc đến cùng cực đến vỡ òa trong sung sướng

Sơn Tùng

Theo Fox Sports

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN