TTVH Online

Ronal Koeman: Thất bại để lớn mạnh hơn

06/06/2019 16:55 GMT+7

Ronald Koeman từng trải qua quãng thời gian tồi tệ tại Premier League và bị Everton sa thải hồi tháng 10/2017. Nhưng những thất bại tại Anh đã và đang giúp ông cùng đội tuyển Hà Lan trên con đường tìm lại vị thế của một cường quốc bóng đá.

(Thethaovanhoa.vn) - Ronald Koeman từng trải qua quãng thời gian tồi tệ tại Premier League và bị Everton sa thải hồi tháng 10/2017. Nhưng những thất bại tại Anh đã và đang giúp ông cùng đội tuyển Hà Lan trên con đường tìm lại vị thế của một cường quốc bóng đá.

Anh vs Hà Lan: Kane tự tin về tinh thần đoàn kết của Tam sư

Anh vs Hà Lan: Kane tự tin về tinh thần đoàn kết của Tam sư

Các tuyển thủ Anh tại Tottenham và Liverpool đều đã hội quân cùng đội tuyển sau khi trận chung kết Champions League kết thúc. Vấn đề lo ngại nhất đối với các CĐV của Tam sư lúc này chính là tinh thần đoàn kết của các cầu thủ. Tuy nhiên, thủ quân Harry Kane đã lên tiếng khẳng định đội tuyển Anh là một tập thể đoàn kết và không để yếu tố CLB ảnh hưởng tới điều này.

Trải nghiệm tại Premier League

Khởi đầu sự nghiệp cầm quân, Ronald Koeman mất nhiều thời gian để ghi dấu ấn của mình với các CLB như Ajax, Benfica, PSV, Valencia, v.v… Tới năm 2014, ông chính thức chuyển tới Premier League và dẫn dắt Southampton. Tại đây, ông đã giành được 3 danh hiệu “HLV xuất sắc nhất tháng”. Cùng với đó, Koeman còn giúp Southampton giành được vị trí thứ 6 ở mùa giải 2015-16, thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội bóng.

Sau hai năm tuyệt vời với Southampton, Koeman quyết định chuyển tới Goodison Park. Mọi chuyện trong mùa giải đầu diễn ra vẫn rất tốt đẹp. Tuy nhiên, câu chuyện mùa giải thứ hai lại khá tồi tệ. Kết quả thi đấu giai đoạn đầu của Everton không tốt như mùa giải trước. Cuối tháng 10/2017, Koeman chính thức nhận quyết định sa thải sau trận thua 2-5 trước Arsenal ngay trên sân nhà.

“Vấn đề của Everton là họ luôn muốn CLB là một phần của Champions League. CĐV đội bóng kỳ vọng lớn hơn so với thực lực. Làm sao Everton có thể cạnh tranh được với “Big six”?”, HLV Koeman chia sẻ.

Hồi sinh Cơn lốc Da cam

Tới tháng 2/2018, Ronald Koeman được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Hà Lan. Khởi đầu của ông cùng đội tuyển lại không mấy tốt đẹp khi họ để thua đội tuyển Anh với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. Dẫu vậy, kể từ đó tới nay, Hà Lan đã từng bước phát triển mạnh mẽ và đầy chắc chắn.

Rạng sáng 7/6, Hà Lan bước vào trận Bán kết Nations League với đội tuyển Anh. Nếu lọt vào trận chung kết và đăng quang tại giải đấu, đây có thể coi là một dấu mốc lớn đánh dấu sự trở lại của Cơn lốc Da cam. Tuy nhiên, HLV Koeman vẫn không đánh giá cao giải đấu.

“Nations League không phải EURO. Vô địch Nations League không giúp bạn giành vé tham dự EURO. Đây chỉ là giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà thôi. Đăng quang tại giải đấu này vẫn có giá trị riêng của nó nhưng không thể so sánh với các giải đấu chính thống khác”, HLV Koeman chia sẻ.

Sau thất bại tại Everton, nhiều người cho rằng triết lý bóng đá của Koeman không còn hợp thời đại. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá thấp năng lực của ông. Vì thế, khi ông được chỉ định dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, không ít người cảm thấy lo ngại. Nhưng những gì Hà Lan đạt được tới nay đã cho thấy Koeman và triết lý bóng đá của mình vẫn đúng.

Triết lý bóng đá của Koeman được xuất từ nguồn cảm hứng mang tên “Johan Cruyff”, người thầy cũ của ông. “Cruyff từng nói với tôi rằng đôi lúc HLV cần phải luyện tập cùng các cầu thủ. Như thế, họ sẽ học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm từ HLV”, Koeman nhớ lại kỷ niệm cùng Johan Cruyff.

Bên cạnh đó, Ronald Koeman cũng không quên dành những lời ca ngợi cho các học trò của mình. Những Virgil van Dijk, De Ligt, De Jong, Wijnaldum hay Memphis Depay cùng các cầu thủ trẻ khác được coi là một trong những yếu tố đang đưa Hà Lan quay trở lại với vị thế của mình trước kia.

Thế hệ tài năng của Hà Lan

“Chúng tôi đang có cặp đôi trung vệ xuất sắc nhất châu Âu là De Ligt và Virgil. Virgil là một cầu thủ có nhân cách lớn, rất rất lớn. Chính vì thế tôi chọn cậu ấy làm đội trưởng. Tôi biết cậu ấy từ khi ở Southampton và biết Virgil có thể lãnh đảm nhiều trọng trách trên vai. Còn De Ligt mới chỉ 19 tuổi thôi nhưng khi xem thì không ai có cảm giác đó cả”, HLV Koeman nhận xét về bộ đôi trung vệ của Hà Lan.

Frenkie De Jong và Donny van de Beek đã có một mùa giải tuyệt với cùng Ajax. Tài năng của họ đã được cả thế giới chiêm ngưỡng và công nhận. Trong khi đó, HLV Koeman cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Gini Wijnaldum trong đội hình của ông.

Kể từ thất bại trước đội tuyển Anh ngày ra mắt tới nay, HLV Koeman đã trải qua 16 tháng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan. Những thành công của ông đã bắt đầu được mọi người ghi nhận và đánh giá cao.

“Trong khoảng 4 hay 5 năm qua, Hà Lan đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn. Mọi người từng có lúc liên tục chỉ trích đội tuyển nhưng giờ mọi người đã nói rằng “Ồ, Hà Lan đang trở lại rồi kìa”. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để có được ngày hôm nay. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ bản sắc dân tộc”, HLV Koeman nói thêm.

VIDEO Thái Lan 0-1 Việt Nam: Khoảnh khắc cực kì xúc động của đội tuyển Việt Nam không hề có trên Tivi.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN