TTVH Online

Diễn biến bê bối hiếp dâm của Neymar: Mẹ nạn nhân lên tiếng

05/06/2019 15:02 GMT+7

Quá trình chuẩn bị của tuyển Brazil cho Copa America 2019 bị ảnh hưởng không nhỏ bởi bê bối hiếp dâm của tiền đạo Neymar. Trong tuần qua, cảnh sát đã 2 lần có mặt tại trung tâm huấn luyện của tuyển Brazil ở Rio de Janeiro. Lần gần nhất là vào thứ Hai (3/6).

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình chuẩn bị của tuyển Brazil cho Copa America 2019 bị ảnh hưởng không nhỏ bởi bê bối hiếp dâm của tiền đạo Neymar. Trong tuần qua, cảnh sát đã 2 lần có mặt tại trung tâm huấn luyện của tuyển Brazil ở Rio de Janeiro. Lần gần nhất là vào thứ Hai (3/6).

Tung ảnh nóng để phản bác cáo buộc hiếp dâm, Neymar tội chồng tội

Tung ảnh nóng để phản bác cáo buộc hiếp dâm, Neymar tội chồng tội

Neymar chỉ muốn thanh minh với dư luận rằng mình không hiếp dâm người phụ nữ đồng hương tại Paris. Nhưng cách làm của Neymar lại vô tình vi phạm pháp luật Brazil.

Neymar nhận trát hầu tòa

Trung tâm huấn luyện Granja Comary ở Teresopolis một lần nữa ồn ã bởi tiếng hú còi của chiếc xe cảnh sát. Điều tra viên Paulo Sartori thuộc bộ phận an ninh mạng của cảnh sát Rio de Janeiro xác nhận với hãng thông tấn AP rằng hai nhân viên của ông đã có mặt tại sân tập của tuyển Brazil. Mục đích chuyến viếng thăm lần này của họ là đưa trát hầu tòa cho tiền đạo Neymar.

Sau những báo cáo đầu tiên về cáo buộc hiếp dâm, Neymar đã đăng lên Instagram cá nhân video dài 7 phút để phủ nhận hành vi sai trái. Video có tin nhắn, hình ảnh trao đổi giữa Neymar và người phụ nữ giấu tên đã tố cáo anh. Hình ảnh của người phụ nữ có xuất hiện trong video này, đa số bị làm mờ vì tính nhạy cảm. Mặc dù Neymar đã gỡ bỏ video, nhưng cảnh sát đã mở cuộc điều tra song song với cáo buộc hiếp dâm để xác định liệu Neymar có vi phạm quy định “tiết lộ thông tin, hình ảnh cá nhân nhạy cảm mà không được sự đồng ý” hay không.

Tờ O Globo cho biết cảnh sát đã lưu tại trung tâm huấn luyện của tuyển Brazil khoảng 45 phút. Họ đã gặp Neymar và đưa trát hầu tòa vào thứ Sáu tuần này cho ngôi sao PSG ký. Nhưng do Brazil có trận đấu giao hữu với Qatar vào thứ Tư và Honduras và Chủ nhật nên Neymar có thể yêu cầu hoãn lại. Đó cũng là điều mà Liên đoàn bóng đá Brazil muốn. Vinicius Rodrigues, phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Brazil, cho biết: “CBF đề nghị hoãn yêu cầu Neymar hầu tòa”.

Tại phòng họp báo ở Granja Comary, 18 trong số 25 câu hỏi là về Neymar. “Tôi biết đây là vấn đề cá nhân và cần có thời gian để nhìn nhận sự thật. Tôi không cho phép bản thân mình phán xét chuyện này”, HLV Tite trả lời các phóng viên. “Điều tôi có thể nói với các bạn là tôi đã gắn bó với Neymar 3 năm và trong các vấn đề cá nhân giữa tôi và cậu ấy, tôi thấy Neymar là người trung thành và chân thực”.

Mẹ nạn nhân lên tiếng

Ít giờ sau khi cảnh sát rời đi, cha Neymar trả lời phỏng vấn kênh TV Band (Brazil) về sự việc. Ông Neymar Sr tuyên bố con trai mình không hề hối hận khi đăng tải video kể cả khi nó lôi kéo anh vào một rắc rối mới.

“Tôi thích tội phạm internet hơn là tội phạm hiếp dâm”, Neymar Sr nói. “Con tôi cần phải giữ hình ảnh, danh tiếng của mình. Nó phải bảo vệ mình một cách nhanh chóng. Cách tốt nhất là cho thấy chuyện gì đã xảy ra”.

Cuộc điều tra cáo buộc hiếp dâm hiện được thực hiện bởi cảnh sát bang Sao Paulo. Các nguồn tin tiết lộ với tờ O Globo rằng người phụ nữ đã nộp lên cảnh sát bức ảnh cho thấy Neymar đang giận dữ tại khách sạn ở Paris, nơi đã xảy ra vụ việc.

Cha Neymar khẳng định đó là cái bẫy mà người phụ nữ dựng lên. Trong ngày thứ 2 hẹn gặp nhau tại khách sạn, Neymar đã thấy có điều gì đó không ổn. “Cô ta muốn Neymar tới khách sạn một lần nữa. Neymar đã tới và ở lại trong khoảng 10 phút. Neymar thấy một chiếc điện thoại di động đang sạc ở góc tường và nhận thấy nó đang quay phim. Cô ta đã nói với con tôi cô ta đã có video cuộc ân ái lần trước. Neymar đã nhảy xuống giường, cố gắng trấn tĩnh cô ta, yêu cầu cô ta đừng gây chuyện. Neymar đã cố gắng quay phim cuộc trò chuyện nhưng không thể. Sau đó, Neymar rời khách sạn, mua vé cho cô ta trở lại Brazil. Sau hôm đó, họ không còn nói chuyện. Rồi cô ta gửi tới Neymar những tin nhắn đe dọa”.

Tờ O Globo đã liên hệ được với mẹ của cô gái. “Thề có Chúa, tôi không nghĩ con gái mình dựng lên mọi chuyện”, người này phản bác. “Tôi sốc với câu chuyện này. Con gái tôi đã rời nhà cách đây 4 năm và không về thăm nhà thường xuyên. Lần gần nhất tôi gặp con là ít ngày trước trong trạng thái khá hoảng loạn. Nó nói nó đi đến Paris và mọi thứ trở nên kinh khủng. Con bé không đề cập tới tên Neymar. Nó ở lại nhà 20 phút rồi đi, nói rằng nó có một cuộc hẹn”.

Lo lắng về con gái, người mẹ đã bảo anh trai tới căn hộ của cô ở Santo Amaro, Sao Paulo. Tuy nhiên, căn hộ đóng cửa, gọi điện hay nhắn tin qua WhatsApp đều không nhận được phản hồi. Hiện danh tính của cô gái tố cáo Neymar vẫn được phía nhà chức trách giữ kín.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN