TTVH Online

Curacao đấu với Ấn Độ: Chuyển mình từ cú hích Kluivert

05/06/2019 14:22 GMT+7

Patrick Kluivert không đạt được thành tích đáng kể gì trong một năm dẫn dắt Curacao, song cựu danh thủ Hà Lan này chính là người đặt nền móng cho sự chuyển mình của bóng đá nước này trong vài năm gần đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Patrick Kluivert không đạt được thành tích đáng kể gì trong một năm dẫn dắt Curacao, song cựu danh thủ Hà Lan này chính là người đặt nền móng cho sự chuyển mình của bóng đá nước này trong vài năm gần đây.

Lịch thi đấu King's Cup 2019: Việt Nam đấu với Thái Lan. VTC1, VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu King's Cup 2019: Việt Nam đấu với Thái Lan. VTC1, VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu King's Cup 2019: Việt Nam đấu với Thái Lan. VTC1, VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại King Cup 2019.

Lịch thi đấu và xem trực tiếp bóng đá King's Cup 2019:

* 15h30 ngày 5/6: Curacao vs Ấn Độ

https://www.thairath.co.th/tv/live

* 19h45 ngày 5/6: Thái Lan vs Việt Nam (Trực tiếp VTC1, VTV5):

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.youtube.com/watch?v=opU7KMLBKcw

Đội tuyển Curacao là thành viên non trẻ nhất thế giới, khi được thành lập năm 2011 và kế thừa tư cách thành viên của FIFA từ Netherlands Antilles. Đội bóng này từng có lúc tụt xuống tận hạng 183 thế giới (dưới cả... Campuchia). Trong 4 năm đầu kể từ khi thành lập (2011-15), Curacao thắng vỏn vẹn 6 trận, còn lại là hòa và thua. Cho đến khi Kluivert xuất hiện.

Kluivert đặt nền tảng cho Curacao

Kể từ ngày treo giày, Patrick Kluivert hiếm khi sắm vai chính trên băng ghế huấn luyện. Ở cấp CLB, ông làm trợ lý ở AZ Alkmaar, Brisbane Roar, NEC Breda, HLV đội dự bị của Twente, HLV đội trẻ Ajax. Ở cấp ĐTQG, ông làm trợ lý cho người thầy cũ Louis van Gaal ở đội tuyển Hà Lan, và bây giờ là cánh tay phải của anh bạn Clarence Seedorf tại đội tuyển Cameroon.

Nhưng trải nghiệm thú vị nhất với Kluivert, có lẽ là khi ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Curacao, quê ngoại của mình. Trong vòng hơn một năm dưới thời cựu danh thủ này, Curacao giành số trận thắng bằng với 4 năm trước đó: 6 trận (còn lại là 3 hòa, 3 thua). Tại vòng loại World Cup 2018, họ dừng bước ở vòng loại thứ 3 khi thua El Salvador 0-2 chung cuộc, nhưng đó cũng là thành tích tốt nhất của bóng đá nước này từ trước đến nay.

Kluivert chia tay Curacao hè 2016 để làm giám đốc bóng đá PSG, nhưng di sản mà ông để lại thì thực sự đã giúp bóng đá nước này chuyển mình. Với uy tín của mình, Kluivert đã kêu gọi được rất nhiều cầu thủ gốc Curacao tại Hà Lan về khoác áo ĐTQG nước này. Eloy Room, cựu thủ môn U20 Hà Lan và đang khoác áo Ajax, là một minh chứng. Tương tự là tiền vệ Leandro Bacuna, tiền đạo Gervane Kastaneer (từng chơi cho U21 Hà Lan), Rangelo Janga, và đội trưởng Cuco Martina. Ngoài ra, cùng với sự giúp sức từ Liên đoàn bóng đá Hà Lan, hàng loạt trung tâm bóng đá trẻ với tiêu chuẩn châu Âu đã được thành lập. Giải VĐQG được chuyển lên chuyên nghiệp (với tên gọi Promé Divishon) từ năm 2015, với chất lượng cao hơn hẳn.

Không chỉ xây dựng nền tảng về mặt nhân sự, Kluivert còn mang thứ bóng đá tấn công đến cho đội bóng vùng Caribe, và người kế nhiệm Remko Bicentini tiếp tục kế thừa triết lý ấy đồng thời bổ sung thêm . Dù thi đấu với bất cứ đối thủ nào, Curacao cũng chơi với sơ đồ 4-3-3 nổi tiếng của Ajax, và trong 6 trận gần nhất, họ thắng 4 hòa 1, thua 1. Tháng 7/2017, sau khi vô địch Caribe Cup (hạ Jamaica ở chung kết), Curacao leo lên hạng 68 thế giới, cao nhất trong lịch sử. Tháng 3 năm ngoái, họ gây sốc khi quật ngã đội bóng hạng 47 thế giới Bolivia trong trận giao hữu ở thủ đô Willemstad.

Ngựa ô Caribe, ứng viên King's Cup

Trong lộ trình phát triển của mình, Liên đoàn bóng đá Curacao đã đặt mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2026, khi số đội dự VCK được tăng lên 48 đội, và số vé dành cho khu vực CONCACAF cũng sẽ tăng lên 6 đội. Đây là một mục tiêu thực tế đối với đội bóng được xem là ngựa ô ở Caribe, nhưng chỉ là trung bình tại CONCACAF.

Mặc dù vậy, với sự thăng tiến đáng kể trong vài năm qua, Curacao vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch King's Cup, bởi đơn giản, những đối thủ còn lại còn không được đánh giá cao bằng họ. Thái Lan đang sa sút, Ấn Độ chỉ quẩn quanh khu vực Nam Á, còn tuyển Việt Nam mới tập hợp trở lại một cách gấp rút, khi V-League vừa chỉ tạm nghỉ cuối tuần trước. Điểm mạnh lớn nhất của Curacao dĩ nhiên là thể lực, thể hình vượt trội, nhưng với một lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp ở châu Âu, với một triết lý rõ ràng đậm chất Ajax, Curacao sẽ chứng minh cho tất cả thấy, họ không chỉ biết lấy thịt đè người.

Tại King's Cup lần này, Curacao vắng chân sút số một trong lịch sử là Rangelo Janga (10 bàn/14 trận). Tuy nhiên, hàng công của họ vẫn rất đáng gờm với Gino van Kessel (8 bàn/18 trận), tiền đạo cao 1m85 và đang khoác áo Roeselare ở giải hạng nhì Bỉ. Ngoài ra, còn có thể kể đến những trụ cột Gevaro Nepomuceno (Oldham Athletic), Leandro Bacuna (Cardiff City), và Elso Hooi (ADO Den Haag).

VIDEO: Việt Nam vs Thái Lan - Khi người Thái tổn thương

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN