TTVH Online

Sự thống trị của bóng đá Anh: Có tiếng, chưa chắc có miếng!

04/06/2019 06:25 GMT+7

Bóng đá Anh đã có một mùa giải tưng bừng tại các giải đấu cúp châu lục ở cấp CLB, nhưng còn cấp độ đội tuyển lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí, khung cảnh dành cho bóng đá Anh không tươi sáng là bao.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Anh đã có một mùa giải tưng bừng tại các giải đấu cúp châu lục ở cấp CLB, nhưng còn cấp độ đội tuyển lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí, khung cảnh dành cho bóng đá Anh không tươi sáng là bao.

Người đẹp bốc lửa chạy vào sân trận Tottenham vs Liverpool được UEFA tặng quà

Người đẹp bốc lửa chạy vào sân trận Tottenham vs Liverpool được UEFA tặng quà

Người đẹp Kinsey Wolanski đã được UEFA tặng quà lưu niệm sau khi cô chạy vào sân ở trận Chung kết Champions League với bộ áo tắm trên người.

Câu chuyện giữa CLB và đội tuyển

Lúc này người hâm mộ bóng đá của Anh chắc chắn vẫn đang ngây ngất sau 2 trận chung kết cúp châu Âu toàn Anh. Đây là lần đầu tiên bóng đá Anh thống trị trời Âu dù họ sở hữu giải bóng đá đắt giá nhất hành tinh. Tuy nhiên, có một người Anh cảm thấy không mấy vui vẻ với điều này. Đó chính là HLV trưởng của Tam Sư, ông Gareth Southgate.

Rạng sáng thứ Sáu (7/6) tới, Anh sẽ có trận bán kết Nations League với Hà Lan tại Bồ Đào Nha. Thế nhưng, Southgate đã không thể triệu tập toàn bộ đội hình cùng một lúc. Có tới 8 cầu thủ sẽ tập trung muộn với đội tuyển sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB. Theo đúng lịch, những cái tên này đều tập trung vào hôm thứ Hai (3/6). Nghĩa là, HLV Southgate chỉ có 3 ngày để luyện tập với đội hình đầy đủ nhất và chất lượng nhất của mình.

Bên cạnh đó, một vấn đề nữa chính là thể lực. Trong 8 cầu thủ tập trung muộn thì có tới 7 người đã phải thi đấu vào ngày 1/6 vừa qua (ngoại trừ Ross Barkley thi đấu hôm 29/5). Chưa kể, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold và Joe Gomez còn trải qua nguyên một ngày với các hoạt động ăn mừng chức vô địch Champions League cùng CLB và CĐV tại Liverpool.

“Chúng tôi đã có mặt tại trận Bán kết sau khi vượt qua vòng bảng 6 tháng trước. Đội tuyển Anh hoàn toàn có cơ hội để giành được điều gì đó ở giải đấu này. Nhưng cuối cùng, tôi không thể có toàn bộ cầu thủ của mình tập trung cùng lúc. Với những gì diễn ra ở trận chung kết Champions League, liệu các cầu thủ có cống hiến cho đội tuyển được trọn vẹn vào thứ Năm tới?”, HLV Southgate chia sẻ.

Trong trận chung kết, Tottenham đón chào sự trở lại của Harry Kane sau quãng thời gian dài chấn thương. Tuy nhiên, dấu ấn anh để lại trong 90 phút tại Madrid khá mờ nhạt. Điều này đồng thời cũng khiến HLV Southgate phải đau đầu trong bài toán lựa nhân lực và các phương án tấn công.

Người Anh không thống trị châu Âu

Hai trận chung kết với 4 CLB Anh nhưng số cầu thủ Anh thực sự vẫn ở con số khiêm tốn. Tại trận chung kết Europa League, chỉ có duy nhất một cầu thủ Anh được ra sân đá chính. Đó là Maitland-Niles của Arsenal, còn Chelsea, họ không có bất cứ cầu thủ Anh nào đá chính. Trận chung kết Champions League khả quan hơn dành cho người Anh khi có 7 cầu Anh được đá chính (Tottenham 5, Liverpool 2). Dẫu vậy, số cầu thủ ngoại quốc vẫn chiếm đa số trong đội hình xuất phát của 2 CLB Anh.

Thực trạng này không phải điều mới lạ với bóng đá Anh, đặc biệt tại Premier League. Mặc dù là giải đấu cấp cao nhất của Anh, đắt giá nhất thế giới về bản quyền truyền hình nhưng số lượng cầu thủ Anh chiếm được vị trí đá chính tại giải đấu này vẫn ở mức thấp. Tại mùa giải vừa qua, chỉ có 30% vị trí chính thức thuộc về cầu thủ Anh. So với mùa giải 2017/18, con số này đã tụt xuống mất 3%.

“Điều tôi lo lắng nhất chính là cơ hội ra sân của các cầu thủ Anh ngày càng giảm sút. Trong 10 năm qua, Premier League chỉ cho các HLV đội tuyển 15% số lượng cầu thủ Anh để lựa chọn triệu tập. Đó thực sự là một mối nguy lớn dành cho chúng ta”, HLV Southgate chia sẻ.

Tương lai của đội tuyển Anh thời điểm này rất hứa hẹn. Với những cầu thủ trẻ tuổi và ít kinh nghiệm tại cấp đội tuyển nhưng Tam Sư vẫn xuất sắc giành hạng 4 tại World Cup 2018. Đội hình của HLV Southgate có nhiều cầu thủ vẫn chưa tới 25 tuổi như Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Alexander-Arnold. Tại cấp độ tuyển trẻ như U17 và U20, bóng đá Anh thời gian qua cũng gặt hái được không ít thành công. Tuy nhiên, với lo ngại của ông Southgate, tương lai tươi sáng sẽ không kéo dài trừ khi có nhiều cơ hội hơn dành cho các cầu thủ trẻ ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

VIDEO các cầu thủ Liverpool ăn mừng trong phòng thay đồ sau khi vô địch Champions League

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN