TTVH Online

Hơn 80.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào 'cuộc đua' vào lớp 10 công lập

02/06/2019 10:15 GMT+7

Sáng 2/6, hơn 80.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 2/6, hơn 80.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Hơn 85.000 thí sinh làm thủ tục thi lớp 10 Hà Nội

Hơn 85.000 thí sinh làm thủ tục thi lớp 10 Hà Nội

Sáng nay hơn 85.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã làm thủ tục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020. Mặc dù là kỳ thi ở phạm vi địa phương, nhưng quy mô và tính cạnh tranh lại khá cao, bởi chỉ có 62% thí sinh được chọn vào các trường công lập.

Sáng 2/6, hơn 80.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay thành phố có 95.334 học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ có 80.327 thí sinh dự thi.

Trong đó, có 74.180 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường, 6.147 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên. Như vậy, có khoảng 15.000 học sinh lớp 9 không tham gia "cuộc đua" vào lớp 10 công lập này.

Kỳ thi được đánh giá quan trọng và khá căng thẳng khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố năm học 2019-2020 là 67.299 và sẽ có hơn 13.000 thí sinh bị “đánh bật” sau “cuộc đua” này. Số thí sinh này sẽ chuyển sang học các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức 135 điểm thi với 3.417 phòng thi (126 điểm thi lớp 10 thường và 9 điểm thi lớp 10 chuyên), hơn 10.200 giám thị đã điều động phục vụ kỳ thi.

Theo ghi nhận trong sáng nay, do vào ngày cuối tuần nên giao thông khu vực xung quanh các điểm thi thông thoáng, thuận lợi cho thí sinh đến thi; công tác đảm bảo an ninh trật tự được Sở cùng các quận huyện phối hợp chặt chẽ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 2 ngày 2-3/6 với ba môn thi lần lượt Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút).

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi (trong đó Ngữ văn và Toán hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên. Các thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 3/6.

Dự kiến, kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 13/6.

T. Hoài (TTXVN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN