TTVH Online

WHO xác định nghiện game là một loại bệnh tâm thần

29/05/2019 09:03 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê chứng nghiện chơi game quá mức là một tình trạng bệnh lý tâm thần cần được điều trị.

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê chứng nghiện chơi game quá mức là một tình trạng bệnh lý tâm thần cần được điều trị.

Tổ chức Y tế Thế giới công nhận 'kiệt sức' là hội chứng bệnh

Tổ chức Y tế Thế giới công nhận 'kiệt sức' là hội chứng bệnh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lần đầu tiên công nhận tình trạng "kiệt sức" là một trong các chứng bệnh trong danh sách Phân loại quốc tế về các chứng bệnh (ICD) vốn là cơ sở để chẩn đoán và hỗ trợ bảo hiểm y tế.

WHO xác định tình trạng chơi game kéo dài liên tục tới mức "đặt trò game lên trước mọi vấn đề quan tâm khác trong đời sống" là một tình trạng bệnh lý.

Cụ thể, biểu hiện bệnh lý đó là Không thể kiểm soát việc chơi game (về tần suất, cường độ và thời gian kéo dài), dành nhiều ưu tiên cho việc chơi game hay vẫn tiếp tục chơi hoặc tăng thêm thời gian chơi bất chấp các hậu quả tiêu cực. WHO cho biết hành vi chơi game bất thường cần được bác sĩ chẩn đoán và điều trị.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã xác định nghiện game là một vấn đề sức khỏe lớn của cộng đồng và đang nỗ lực tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng nghiện game của giới trẻ.

Vnews

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN