TTVH Online

Tay đua Joaquin khoe đường gân với bắp đùi 'khủng' sau chặng đua khốc liệt

25/05/2019 21:35 GMT+7

Cua-rơ Jose Joaquin Rojas đã cho thấy tác động tàn bạo của chặng đua 13 Giro d’Italia sau khi đăng tải một video lên trang cá nhân.

(Thethaovanhoa.vn) – Cua-rơ Jose Joaquin Rojas đã cho thấy tác động tàn bạo của chặng đua 13 Giro d’Italia sau khi đăng tải một video lên trang cá nhân.

Mỹ nữ UFC khoe thân hình đẹp hút hồn trên tạp chí áo tắm

Mỹ nữ UFC khoe thân hình đẹp hút hồn trên tạp chí áo tắm

Mỹ nhân võ thuật Paige VanZant mới đây đã khoe những đường cong nóng bỏng của mình trong bộ ảnh áo tắm của tạp chí Sports Illustrated.

 

Siêu sao của đội Movistar đã chia sẻ một bức ảnh về đôi chân của mình, với những đường gân phình ra đến mức trông chúng như thể sắp phát nổ. Tay đua 33 tuổi chú thích cho bức ảnh là: “Chuẩn bị cho chiến tranh” – và đó chắc chắn là những gì anh đã trải qua.

Rojas không phải là người đầu tiên đăng tải những tấm hình cho thấy sự khốc liệt của việc phải đạp xe hàng giờ mỗi ngày. Vào tháng Tư năm ngoái, Tomasz Marczynski đã chia sẻ một bức ảnh ở bắp chân và những đường gân cũng nổi lên đáng sợ như vậy.

Thành viên đội Lotto-Soudal, Marczynski, 34 tuổi, nói: "Đã hoàn thành ba tuần độ cao. Có vẻ như đôi chân của tôi đã sẵn sàng cho các chặng đua kinh điển”.

Chú thích ảnh
Bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của Rojas

Pawel Poljanski từng tiết lộ với thế giới những đường gân của mình trong Tour de France 2017. Chris Froome và Bartosz Huzarski cũng đăng tải những hình ảnh về đôi chân của họ vào năm 2014 với những đường gân nhói ra khỏi chân.

Tiến sĩ Bradley Launikonis, từ Trường Khoa học Y sinh của Đại học Queensland, đã giải thích rằng việc chân của những Cua-rơ thay đổi như trên là do lượng máu lưu thông khác với bình thường.

“Lượng máu thường chảy xuống chân của chúng ta là 5 lít mỗi phút”, Launikonis chia sẻ.

“Đối với một vận động viên chưa được đào tạo, việc tập luyện tối đa sẽ khiến lượng máu lưu thông lên thành 20 lít mỗi phút”.

“Những vận động viên chuyên nghiệp sẽ phải gấp đôi chỉ số trên, tức là 40 lít mỗi phút. Đó là những gì đã xảy ra với những trường hợp vừa qua”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chân của các tay đua thường biến dạng sau quá trình tập luyện

Đúng là không có vinh quang nào không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Những Cua-rơ đã phải tập luyện cực khổ để có thể chinh phục các chặng đua, bất chấp hậu quả của họ ra sao.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN