TTVH Online

Bóng đá Việt Nam tối 25/5: Tuyển thủ Thái Lan rút khỏi King’s Cup vì đấm trọng tài

25/05/2019 22:25 GMT+7

Bóng đá Việt Nam tối 25/5: Tuyển thủ Thái Lan rút khỏi King’s Cup vì đấm trọng tài.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 25/5: Tuyển thủ Thái Lan rút khỏi King’s Cup vì đấm trọng tài.

Lịch thi đấu vòng 11 V League 2019. Trực tiếp bóng đá HAGL đấu với Đà Nẵng

Lịch thi đấu vòng 11 V League 2019. Trực tiếp bóng đá HAGL đấu với Đà Nẵng

Hải Phòng nằm trong TOP 5 còn Viettel đứng tận thứ 11 trên bảng xếp hạng nhưng cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy lúc 19h00 ngày 24/5 vẫn là cặp đấu đáng chú ý thuộc vòng đấu thứ 11.

Tuyển thủ Thái Lan rút khỏi King’s Cup vì đấm trọng tài

Sáng nay (25/5), Sanrawat Dechmitr thông báo quyết định rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan sau bê bối đánh trọng tài. Sự việc diễn ra ở vòng 11 Thai League, trong trận đấu mà Bangkok United hòa 1-1 trước đội đầu bảng Port.

"Tôi không có gì để bào chữa. Đó là hành vi sai trái của tôi. Tôi đã không giữ được bình tĩnh, và đánh mất khả năng kiểm soát bản thân. Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến CLB, trọng tài, các quan chức, đồng đội, khán giả, và đặc biệt là những người trẻ.

Hành vi ấy không được phép xảy ra. Tôi xem đây như bài học, và không bao giờ để điều tương tự diễn ra", Sanrawat Dechmitr cho biết.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Sanrawat Dechmitr

Về quyết định rút khỏi đợt tập trung cùng Thái Lan chuẩn bị cho King's Cup, Sanrawat Dechmitr giải thích: "Được triệu tập vào đội tuyển luôn là niềm hạnh phúc của các cầu thủ. Nhưng sau sự cố này, tôi nghĩ mình nên rút lui. Bởi vì, là một VĐV chuyên nghiệp, không thể để xảy ra hành vi này. Điều quan trọng, tôi không muốn giới trẻ rơi vào tình trạng tương tự".

Trước đó, LĐBĐ Thái Lan đã bất ngờ xóa án phạt treo giò 8 trận Sanrawat Dechmitr và cho phép tiền vệ Sanrawat Dechmitr có thể lên tập trung tại ĐTQG để tham dự giải đấu.

HLV Bình Dương khẳng định Tấn Trường không tiêu cực

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng bàn thua thứ hai của Bình Dương hoàn toàn do lỗi cá nhân và không có tiêu cực. Nói về nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-2 của đội nhà, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “B.Bình Dương thua, đừng đổ lỗi cho Tấn Trường, thua là do lỗi của toàn đội. Sai sót dẫn đến thua trận là bình thường trong bóng đá.

Tôi nghĩ lỗi cá nhân của Tấn Trường thôi, không có tiêu cực gì đâu. Việc này chắc chắn đội sẽ làm việc kỹ hơn với HLV thủ môn. Chắc chắn HLV Minh Quang cũng có những cái nhắc nhở và chấn chỉnh lại.

Bản thân tôi đâu phải không cho Đức Cường hay Văn Tiến chơi đâu. Đâu phải cứ thua là lỗi thủ môn và thay đổi được đâu. Ở nước ngoài, đội hình chính cũng ít khi có sự thay đổi về thủ môn”.

Hà Nội và Bình Dương được đổi lịch thi đấu vì AFC Cup

Để tạo điều kiện cho 2 đại diện của Việt Nam là CLB bóng đá Hà Nội và B.Bình Dương thi đấu tại AFC Cup (và cũng đã nhận được sự đồng thuận của các CLB Quảng Nam và Sài Gòn); Ban điều hành giải Bóng đá V League 2019 sẽ điều chỉnh lịch thi đấu 2 trận của vòng 13: Quảng Nam - B.Bình Dương: 17h ngày 13/6 (lịch ban đầu là 17h ngày 14/6). Hà Nội - Sài Gòn: 19h ngày 13/6 (lịch ban đầu là 19h ngày 14/6).

Sau khi thi đấu vòng 13 V-League, cả CLB bóng đá Hà Nội và B.Bình Dương sẽ bước vào các trận lượt đi vòng bán kết Asean Zone (1 tuần sau đá lượt về). Cụ thể, ngày 18/6: Ceres Negros (Philippines) vs CLB bóng đá Hà Nội. Ngày 19/6: B.Bình Dương vs PSM Makassar (Indonesia).

Trung vệ Việt kiều Hải Phòng gặp chấn thương

Trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh của Hải Phòng cho biết: “Adriano bị chấn thương trong lúc khởi động và không thể ra sân thi đấu. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi phản hồi từ đội ngũ y tế để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà cậu ấy gặp phải".

Trước đó, Adriano Schmidt đã được VFF và HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách kiểm tra mở rộng để có thể trao cơ hội cho cầu thủ này khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu King’s Cup tại Thái Lan, nhưng việc bị chấn thương ngoài ý muốn này có thể khiến cầu thủ sinh năm 1994 bỏ lỡ cơ hội này.

Theo kế hoạch ban đầu, Adriano Schmidt có tên trong danh sách đá chính của Hải Phòng trong cuộc đọ sức với Viettel. Tuy nhiên, anh đã dính chấn thương trong lúc khởi động cùng các đồng đội và không thể thi đấu.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN