TTVH Online

Ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn sẽ mở màn khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

24/05/2019 12:29 GMT+7

Ngoài các ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh, Trọng Tấn, Phương Vy, Thảo Trang,… Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) còn có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm và Trọng Tấn với vai trò ca sĩ mở màn cho đêm khai mạc DIFF 2019.

(Thethaovanhoa.vn) –  Ngoài các ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh, Trọng Tấn, Phương Vy, Thảo Trang,… Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) còn có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm và Trọng Tấn với vai trò ca sĩ mở màn cho đêm khai mạc DIFF 2019.

Rút ngắn thời gian Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn một tháng

Rút ngắn thời gian Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn một tháng

Chiều 19/3, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo chính thức công bố Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 (Da Nang International Fireworks Festival- DIFF 2019). Sau 02 năm xã hội hóa với thời gian kéo dài 02 tháng, Lễ hội năm nay rút ngắn còn một tháng

Với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, DIFF 2019 sẽ diễn ra trong vòng hơn một tháng, bắt đầu từ 01/6- 06/7/2019, gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn, Mầm sống, Tình yêu, Sắc màu, Ra khơi.

Đêm khai mạc DIFF 2019 sẽ diễn ra tối 01/6, với phần thi đấu mở màn của hai đội Việt Nam và Nga hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ bằng kỹ thuật trình diễn hiện đại và hiệu ứng âm nhạc mới lạ, hấp dẫn, cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng, công phu, hiện đại.

Các đêm thi tiếp theo vào 8/6 của các đội Brazil – Bỉ, Phần Lan – Itali vào 15/6, Anh – Trung Quốc vào 22/6.

Chú thích ảnh
Hai đội Việt Nam và Nga sẽ thi mở màn đêm khai mạc 1/6

Hai đội thi xuất sắc nhất trong số 8 đội pháo hoa tham dự DIFF 2019 sẽ tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tối 6/7. Mỗi đội thi sẽ mang tới DIFF 2019 câu chuyện về những dòng sông- chứng tích của lịch sử, của văn hóa, dòng chảy kết nối những mạch nguồn cuộc sống của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ- được kể bằng ánh sáng pháo hoa và âm nhạc, bằng sự thăng hoa của nghệ thuật và xúc cảm.

Đặc biệt, nét riêng chỉ có tại DIFF là các hoạt động phụ trợ được tổ chức xuyên suốt cuộc thi tạo nên một mùa hè tưng bừng rộn rã tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.

Những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí đẳng cấp có thể kể đến như: Lễ hội diễu hành đường phố mỗi chủ nhật từ 2/6-7/7, cuộc thi nhảy Flashmob toàn quốc “Sóng tuổi trẻ”, giải Báo chí tuyên truyền về Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2019.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng của đội Italy tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018. Italy cũng là đội vô địch ở mùa giải này

Sự kiện đặc biệt nhất là show nghệ thuật đẳng cấp “Vũ hội Ánh dương” – Dự án nghệ thuật quy mô lớn nhất và dài hơi nhất lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn và được dàn dựng bởi ekip hùng hậu như Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, Biên đạo chính Hani Abaza, Biên đạo Sabra Jonhson, Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt… Show diễn sẽ chính thức ra mắt khán giả ngày 31/5 với 2 suất diễn mỗi ngày, kéo dài đến hết 30/9/2019.

Ngoài ra, DIFF 2019 sẽ là một điểm nhấn ấn tượng, một bước ngoặt cho du lịch Đà Nẵng, khi mang tới sự kiện đồng hành quy mô chưa từng có, đó là Chương trình nghệ thuật Vũ hội Ánh dương tại Sun World Ba Na Hills”.

Tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết, về âm nhạc giải trí trong các đêm thi, BTC đã mời ca sĩ Mỹ Tâm và Trọng Tấn biểu diễn mở màn đêm khai mạc, xuyên suốt các đêm thi còn là sự góp mặt của các ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh, Trọng Tấn, Phương Vy, Thảo Trang,… và các nghệ sĩ châu Âu.

Cùng với DIFF 2019 còn có rất nhiều sự kiện đồng hành thú vị, hấp dẫn khác sẽ được tổ chức trong mùa lễ hội nhằm tạo nên một mùa hè rực rỡ, đầy ắp trải nghiệm mới mẻ và niềm vui bất tận cho du khách và người dân trong năm 2019. Tất cả nhằm từng bước đưa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành sự kiện văn hóa giải trí xứng tầm châu lục, đúng như danh hiệu “Đà Nẵng - Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” dành cho Đà Nẵng đầu năm 2019, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoàng Yến
 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN