TTVH Online

Không Ngọc Hải không phải thảm họa với SLNA

25/05/2019 06:05 GMT+7

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng việc vắng Quế Ngọc Hải đã không là thảm họa cho SLNA như nhiều người lo nghĩ. Thậm chí điều này không ảnh hưởng bởi SLNA đã tìm được ngoại binh chất lượng cao ở trung tâm hàng thủ.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng việc vắng Quế Ngọc Hải đã không là thảm họa cho SLNA như nhiều người lo nghĩ. Thậm chí điều này không ảnh hưởng bởi SLNA đã tìm được ngoại binh chất lượng cao ở trung tâm hàng thủ.

Quế Ngọc Hải 'đòi quà' Văn Lâm

Quế Ngọc Hải 'đòi quà' Văn Lâm

Tiến Dũng làm bảo mẫu, Quế Ngọc Hải 'đòi quà' Văn Lâm là những hình ảnh hài hước trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

“Tôi quan niệm bóng đá chuyên nghiệp thì chuyện cầu thủ đến và đi là điều bình thường. Quế Ngọc Hải đi là một mất mát nhưng chúng tôi đã bổ sung cầu thủ ngoại binh tốt, trung vệ này có chiều cao, phù hợp với lối chơi của đội để thay cho Ngọc Hải.

Những gì diễn ra thời gian qua, SLNA để sạch lưới rất nhiều trận và hàng thủ tốt nhất V-League sau 10 vòng đấu có sự đóng góp lớn của thủ môn Nguyên Mạnh, các hậu vệ và trung vệ ngoại”, HLV Nguyễn Đức Thắng nói về việc trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải ra đi nhưng SLNA vẫn chắc chắn ở hàng phòng ngự.

HLV gốc Nghệ An tin tưởng với phong độ hiện có, Nguyên Mạnh xứng đáng trở lại ĐTQG trong lần tập trung tới: “Nguyên Mạnh là một thủ môn được tôi đánh giá cao, tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng trở lại ĐTQG. Tôi đã nói với cậu ấy như thế, còn được hay không thì do HLV trưởng Park Hang Seo quyết định cậu ấy có phù hợp với ý đồ chiến thuật của đội tuyển hay không. Bản thân tôi và những người chứng kiến nghĩ rằng Nguyên Mạnh có thể trở lại ĐTQG”.

Trung vệ Memovic là lá chắn giúp SLNA vững vàng thay cho Ngọc Hải. Ảnh: VPF
Trung vệ Memovic là lá chắn giúp SLNA vững vàng thay cho Ngọc Hải. Ảnh: VPF

Nguyên Mạnh phát biểu thêm: “Thời gian vừa qua em đã trở lại có chút khó khăn nhưng dần lấy lại được phong độ, nếu HLV Park Hang Seo quan tâm gọi lại thì đó là điều tự hào cho bản thân. Em sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng để đóng góp cho đội tuyển. TP.HCM đang xếp đầu bảng, còn SLNA có chút vấn đề về lực lượng. Nhưng SLNA có lượng CĐV tốt ở miền Nam nên SLNA sẽ đá hết mình để cống hiến cho CĐV, lấy lại niềm tin từ họ”.

“Chúng tôi thi đấu trên sân TP.HCM trận này với sự cổ vũ của nhiều CĐV nhà nên sẽ rất cuồng nhiệt. CĐV SLNA rất tuyệt vời, họ cuồng nhiệt và là hạnh phúc với bất cứ CLB nào sở hữu lượng CĐV như thế. TP.HCM đá rất tốt, hay nên họ mới đầu bảng như thế. Chúng tôi sẽ quyết tâm ra sân cống hiến cho CĐV trận đấu hay và đẹp”, HLV Đức Thắng nói.

Xuân Mạnh trở lại giúp hàng thủ SLNA có thêm điểm tựa. Ảnh: VPF
Xuân Mạnh trở lại giúp hàng thủ SLNA có thêm điểm tựa. Ảnh: VPF

Điều ông Thắng và tập thể SLNA lo ngại hiện tại chính là khâu dứt điểm khi SLNA là CLB ghi bàn vào loại kém nhất V-League với chỉ 7 bàn thắng. “Trong bóng đá có những lúc thế này thế khác mình phải chú trọng thay đổi. SLNA năm ngoái thua phút cuối rất nhiều dẫn đến thành tích không tốt. Còn năm nay, hàng tiền đạo ngoại không được tốt do khâu lựa chọn gấp gáp, ngoại binh đá vài trận thì chấn thương. Văn Đức, Xuân Toàn chấn thương khiến đội thiếu áp lực lên hàng thủ đối phương, không đủ sức ép để tìm kiếm bàn thắng. Thời gian tới đội sẽ tìm một ngoại binh mới để bổ sung, cải thiện khâu ghi bàn”, HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

VIDEO: Nhận định TPHCM vs SLNA (19h00, 25/05), vòng 11 V-League 2019. Trực tiếp BĐTV, TTTV, FPT TH, FPT Play, K+

Về phần Văn Đức, học trò cưng của HLV Đức Thắng và HLV Park Hang Seo vẫn chưa trở lại do chấn thương. HLV Đức Thắng cho hay: “Văn Đức sẽ trở lại tập luyện sau hết tuần này. Cậu ấy trở lại sân khi nào tùy phong độ cậu ấy thể hiện trên sân tập như thế nào. Với tôi cầu thủ ra sân phải là phong độ, chất lượng, đáp ứng được chuyên môn, ý đồ mới được ra sân chứ không phải cái tên cầu thủ ấy là đảm bảo ra sân được”.

Thủ môn Nguyên Mạnh được đánh giá xứng đáng trở lại ĐTQG. Ảnh: VPF
Thủ môn Nguyên Mạnh được đánh giá xứng đáng trở lại ĐTQG. Ảnh: VPF

“Với tôi trước 1 trận đấu không có gì lo lắng, điều quan trọng nhất với tôi là các cầu thủ phải đảm bảo thể lực để cống hiến hết mình cho khán giả. Đội sẽ ra sân vì màu cờ sắc áo, bản sắc CLB. Tôi hy vọng không chỉ có CĐV SLNA mà những người yêu bóng đá hãy đến sân để cầu thủ có động lực cống hiến cho người xem.

Tôi đã nói với cầu thủ đã ra sân phải tự tin, nếu không sẽ đánh mất mình, quyết tâm tin vào bản thân có điểm trận này, còn kết quả thì tùy thuộc vào 90 phút trên sân”, HLV Đức Thắng nói.

Việt Hà (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN