TTVH Online

Dự báo thời tiết ngày 21/5: Miền Bắc và miền Trung có mưa dông diện rộng

21/05/2019 15:38 GMT+7

Dự báo thời tiết: Do áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay 21/5, rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 17 – 21 độ vĩ Bắc; do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong đêm qua (20/5) và sáng nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm như Thanh Hóa 124mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 105mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 112mm.

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi gần 40 độ C

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi gần 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, do ảnh hưởng của rìa Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ, riêng vùng núi Trung Bộ có nơi gần 40 độ C.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió ở 1500m nên trong đêm nay và sáng mai (22/5), ở Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết Hà Nội, thời tiết miền bắc, dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay, mưa dông, hà nội mưa dông
Khu vực Hà Nội từ 21/5 đến sáng 22/5 có lúc có mưa rào và dông

Khu vực Hà Nội: Từ chiều 21/5 đến sáng sớm mai (22/5) có lúc có mưa rào và dông.

Ngoài ra, từ ngày 23-25/5, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Cảnh báo từ nay đến ngày 22/5 trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực trên.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 21/5

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 32 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết Hà Nội, thời tiết miền bắc, dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay, mưa dông, hà nội mưa dông
Ảnh: Cao Anh Tuấn  - Hà Nội Blog

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to; phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 21/5 đến 30/5

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 20/5 đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 29, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 30/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 20/5 cho đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Từ ngày 23 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Từ đêm 26 đến ngày 29, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 30/05 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 20/5 cho đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 28, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  Ngày 30/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 20/5 cho đến ngày 23/5, phía bắc có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to đến rất to; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 27 đến ngày 30/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng ngày 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày21/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm (21/5) cho đến ngày 30/05, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Tây Nguyên: Ngày 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 21 đến 30/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều tối và tối thời kỳ từ ngày 22, ngày 23 và từ ngày 27 đến ngày 30, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nam Bộ: Ngày 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 21 đến ngày 30/5, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thảo Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN