TTVH Online

Ấn Độ mang thầy cũ của Modric và 'hung thần' của Thái Lan tới King's Cup 2019

16/05/2019 21:33 GMT+7

Igor Stimac, thầy cũ của Luka Modric sẽ dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ tham dự King’s Cup lần thứ 47 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Igor Stimac, thầy cũ của Luka Modric sẽ dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ tham dự King’s Cup lần thứ 47 2019.

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

Theo kết quả bốc thăm King's Cup 2019. Đội tuyển Thái Lan sẽ đụng độ với tuyển Việt Nam ở vòng bán kết King's Cup 2019.

 

Mới đây, LĐBĐ Ấn Độ đã chính thức bổ nhiệm Igor Stimac (51 tuổi) làm HLV của đội tuyển Ấn Độ. Ông Igo Stimag từng dẫn dắt Luka Modric ở đội tuyển Croatia trong khoảng thời gian từ 2012-2013.

Trước khi dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ, Stimac còn cầm quân các CLB ở châu Á như Al-Shahania SC (Qatar) và Sepahan S.C (Iran). Hôm 15/5, LĐBĐ Ấn Độ cho biết họ đã kí hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV người Croatia này.

Ông Stimac là người kế nhiệm của Stephen Constantine, nhà cầm quân đã từ chức sau chiến dịch Asian Cup 2019 thất bại của tuyển Ấn Độ.

Theo đánh giá, ông Stimac là nhà cầm quân có danh tiếng nhất trong số những HLV dẫn dắt tuyển Ấn Độ. Khi còn là cầu thủ, ông Stimac đã chơi ở vị trí hậu vệ và cùng Croatia đoạt HCĐ ở World Cup 1998.

Stimac là thành viên của đội tuyển Croatia đã đánh bại Hà Lan ở trận tranh hạng Ba năm đó. HLV này từng có thời gian thi đấu cho West Ham (1999-2001).

Ấn Độ, King's Cup, Việt Nam, Thái Lan, Luka Modric, Igor Stimac, trực tiếp King's Cup 2019
Ông Igo Stimag từng dẫn dắt Luka Modric ở đội tuyển Croatia trong khoảng thời gian từ 2012-2013

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Stimac theo đuổi sự nghiệp HLV. Ông đã giúp đội bóng của Croatia, HNK Hajduk Split đoạt chức vô địch giải hạng Nhất Croatia mùa bóng 2004-05. Năm 2012, Stimac dẫn dắt đội tuyển Croatia nhưng không thể giúp đội bóng này lọt vào VCK World Cup 2014.

LĐBĐ Ấn Độ hy vọng Stimac có thể giúp đội tuyển quốc gia nước này hồi sinh. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ Praful Patel tuyên bố: “Igor là ứng cử viên phù hợp dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ. Tôi xin chào đón ông ấy. Bóng đá Ấn Độ đang trải qua một quá trình chuyển đổi, và tôi tin rằng kinh nghiệm của Igor sẽ giúp đội bóng chúng tôi tạo lên tiếng vang”.

Thử thách đầu tiên của ông Stimac chính là King’s Cup 2019, giải đấu diễn ra vào tháng sau. Vào ngày 5/6, Ấn Độ sẽ gặp Curacao. Trong khi đó, Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan. Hai đội giành chiến thắng ở 2 cặp đấu trên sẽ gặp nhau ở trận Chung kết diễn ra vào ngày 8/6.

Ấn Độ, King's Cup, Việt Nam, Thái Lan, Luka Modric, Igor Stimac, trực tiếp King's Cup 2019
Sunil Chhetri đã được triệu tập vào đội tuyển Ấn Độ

HLV Stimac đã triệu tập danh sách sơ bộ 37 cầu thủ tham dự King’s Cup. Tuyển Ấn Độ sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 20/5. Stimac cho biết danh sách của ông gồm các cầu thủ từng tham dự Asian Cup 2019 và những cầu thủ mà ông đã theo dõi ở các trận đấu trong nước.

Tiền đạo Jeje Lalpekhlua đã không được triệu tập do anh sắp phải tiến hành phẫu thuật. Một loạt cầu thủ khác cũng vắng mặt như Halicharan Narzary (chấn thương đầu gối), Mandar Rao Desai (chấn thương gân khoeo), Ashique Kuruniyan (chấn thương đầu gối), Narender Gehlot (chấn thương đầu gối) và Jerry Lalrinzuala.

Lão tướng Sunil Chhetri (34 tuổi), người lập cú đúp vào lưới Thái Lan ở Asian Cup 2019, đã được triệu tập.

Danh sách sơ bộ 37 cầu thủ Ấn Độ tham dự King’s Cup

Thủ môn: Gurpreet Singh Sandhu, Vishal Kaith, Amrinder Singh, Kamaljit Singh

Hậu vệ: Pritam Kotal, Nishu Kumar, Rahul Bheke, Salam Ranjan Singh, Sandesh Jhingan, Adil Khan, Anwar Ali (Jr), Subhasish Bose, Narayan Das.

Tiền vệ: Udanta Singh, Jackichand Singh, Brandon Fernandes, Anirudh Thapa, Raynier Fernandes, Bikramjit Singh, Dhanpal Ganesh, Pronay Halder, Rowllin Borges, Germanpreet Singh, Vinit Rai, Sahal Abdul, Amarjit Singh, Redeem Tlang, Lallianzuala Chhangte, Nandha Kumar, Komal Thatal, Michael Soosairaj.

Tiền đạo: Balwant Singh, Sunil Chhetri, Jobby Justin, Sumeet Passi, Farukh Choudhary, Manvir Singh.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN