TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 11/5: MU chính thức bổ nhiệm trợ lý cho Solskjaer. Pogba mất người đại diện

11/05/2019 11:03 GMT+7

Người đại diện Pogba bị cấm hành nghề toàn cầu. Chelsea phá vỡ quy định vì David Luiz, Federer bị loại ở Madrid Masters… là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Người đại diện Pogba bị cấm hành nghề toàn cầu. Chelsea phá vỡ quy định vì David Luiz, Federer bị loại ở Madrid Masters… là những tin tức được cập nhật.

MU đã bỏ qua cơ hội chiêu mộ De Ligt vì sợ trung vệ này sẽ... béo như cha

MU đã bỏ qua cơ hội chiêu mộ De Ligt vì sợ trung vệ này sẽ... béo như cha

MU được cho là đã từ bỏ kế hoạch chiêu mộ trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax vì lo ngại về cân nặng của anh.

MU chính thức bổ nhiệm trợ lý cho Solskjaer

Chú thích ảnh

  

MU đã chính thức bổ nhiệm Mike Phelan làm trợ lý số một cho HLV Ole Solskjaer. Ông Mike Phelan là trợ lý HLV kỳ cựu của MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Năm 2013, khi Sir Alex nghỉ hưu, ông buộc phải rời Old Trafford. Trước khi được Ole Solskjaer mời trở lại MU vào tháng 12 năm ngoái, Mike Phelan đang giữ vai trò giám đốc thể thao ở Central Coast Mariners (Úc).

Thời gian qua, xuất hiện rất nhiều tin đồn về tương lai của Mike Phelan. Một số nguồn tin cho rằng ông sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc bóng đá của MU thay vì tiếp tục làm trợ lý cho Ole Solskjaer. Nếu không được đáp ứng, ông sẽ trở lại Central Coast Mariners công việc quản lý tương tự. Phải đến hôm nay, mọi chuyện mới rõ ràng. MU đã bổ nhiệm Phelan làm trợ lý của Solskjaer với bản hợp đồng 3 năm.

Người đại diện của Paul Pogba bị cấm “hành nghề” toàn cầu

 

Chú thích ảnh

  

Vài ngày trước, siêu cò Mino Raiola bị Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) cấm tham gia vào các thương vụ chuyển nhượng trong 3 tháng. Khi đó, người đại diện này vẫn còn lạc qua khi án cấm chỉ giới hạn ở lãnh thổ Italy. Nhưng chỉ 24 giờ sau, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mở rộng quy mô hình phạt với Raiola lên toàn cầu, kéo dài trong 3 tháng. Án phạt được tính từ ngày 9/5 và kết thúc vào ngày 9/8. Phán quyết này sẽ ảnh hưởng tới tương lai một loạt các cầu thủ nổi tiếng mà Raiola đang làm đại diện, như Paul Pogba của MU hay Matthijs de Ligt của Ajax. Raiola được cho đang dàn xếp vụ đưa Pogba tới Real Madrid và mời chào De Ligt cho MU và Barcelona.

Người em trai của Raiola là Vincenzo cũng chính thức bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trên toàn cầu trong 3 tháng. Nguyên nhân án cấm vẫn chưa được FIGC và FIFA tiết lộ.

Man City đón tân binh đầu tiên

 

Chú thích ảnh

  

Chưa phải ‘bom tấn”, bản hợp đồng đầu tiên Man City sẽ đem về ở phiên chợ Hè 2019 là ngôi sao tuổi teen Oscar Tarensi. Trên trang cá nhân, Oscar Tarensi xác nhận đã là người của Man City và đang trên đường tới Etihad. Diario Sport cho biết The Citizens phải trả cho Espanyol mức phí chuyển nhượng 300 nghìn euro để sở hữu Oscar Tarensi.

Năm nay mới 16 tuổi, Oscar Tarensi được đánh giá là có thể chơi tốt ở cả vai trò tiền vệ trung tâm lẫn chỉ huy hàng phòng ngự. Trước mắt, cầu thủ này sẽ là sự bổ sung cho đội hình trẻ của Man Xanh trước khi khẳng định được bản thân với HLV Pep Guardiola.

Chelsea phá vỡ quy định, gia hạn với David Luiz

 

Chú thích ảnh

  

Trong những ngày cuối của mùa giải 2018-19 và cũng là hạn chót cho thỏa thuận cũ, David Luiz và Chelsea đã thống nhất được những điều khoản về một giao kèo mới. David Luiz đã đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm với Chelsea, kéo dài tới Hè 2021. David Luiz thuyết phục được Chelsea gia hạn nhờ phong độ ổn định ở mọi đấu trường mùa này. Cầu thủ 32 tuổi chơi 48 trận, ghi 3 bàn thắng, đưa Chelsea lọt Top 4 Ngoại hạng Anh và góp mặt ở chung kết Europa League. Ký mới với David Luiz, Chelsea đã phá bỏ quy định không gia hạn với các cầu thủ 30 tuổi. Các huyền thoại của đội bóng như John Terry hay Frank Lampard từng phải rời CLB vì quy định này.

Yaya Toure giải nghệ ở tuổi 35

 

Chú thích ảnh

  

Ở tuổi 35, Yaya Toure quyết định đã đến lúc giã từ sân cỏ. Thông tin được người đại diện của anh, ông Dimitri Seluk, thông báo trên trang cá nhân. Cũng theo Seluk, Yaya Toure đã chọn con đường trở thành huấn luyện viên sau khi treo giày.

Trong sự nghiệp của mình, Yaya Toure thi đấu cho các câu lạc bộ Monaco (Pháp), Barca (Tây Ban Nha), Man City (Anh) và Olympiakos (Hy Lạp). Tuy nhiên, tiền vệ người Bờ Biển Ngà được biết đến nhiều hơn cả trong thời gian thi đấu ở Camp Nou và Etihad. Cùng Barca, Toure đã có 118 lần ra sân, ghi được 6 bàn thắng và 8 pha kiến ​​tạo, giành 5 danh hiệu lớn gồm 1 Champions League, 2 Liga, 1 cúp Nhà vua và 1 Club World Cup. Gia nhập Man City vào năm 2010 với giá 27 triệu bảng, Toure đóng vai trò quan trọng với 316 lần ra sân, ghi được 79 bàn thắng và cung cấp 50 pha kiến ​​tạo giúp đội chủ sân Etihad giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 cúp Liên đoàn và 1 cúp FA.

Federer bị loại ở Madrid Masters

 

Chú thích ảnh

  

Roger Federer đã phải dừng bước tại vòng 4 Madrid Masters khi để thua Dominic Thiem. Federer đã có sự khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỉ số 6-3. Tuy nhiên, ở quãng thời gian sau đó, Dominic Thiem là người xuất sắc hơn khi anh giành chiến thắng kịch tính trong set 2 sau loạt tie-break và thắng tiếp set 3 với tỉ số 6-4. Đánh bại Federer chung cuộc 3-6, 7-6, 6-4, Thiem giành vé vào bán kết, nơi anh sẽ đối đầu Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia đã dễ dàng có mặt ở vòng bán kết do đối thủ Marin Cilic bỏ cuộc trước trận.

Cặp đấu bán kết còn lại là giữa Rafael Nadal và Stefanos Tsitsipas. Nadal thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 6-1, 6-2 trước Stan Wawrinka, trong khi Tsitsipas có thắng lợi trước Alexander Zverev ở vòng 4.

Ở nội dung đơn nữ, trận chung kết sẽ chứng kiến cuộc tranh tài của Simona Halep và Kiki Bertens.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá vòng 38 giải Ngoại hạng Anh: Man City hay Liverpool lên ngôi vô địch?

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN