TTVH Online

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

08/05/2019 12:00 GMT+7

Thực hiện Kết luận Thanh tra thành phố Hà Nội về việc xử lý các công trình xây dựng sai phạm trên đất rừng, UBND huyện Sóc Sơn đã phê duyệt cưỡng chế 68 công trình xây dựng sai phạm trên đất rừng ở 9 xã trên địa bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện Kết luận Thanh tra thành phố Hà Nội về việc xử lý các công trình xây dựng sai phạm trên đất rừng, UBND huyện Sóc Sơn đã phê duyệt cưỡng chế 68 công trình xây dựng sai phạm trên đất rừng ở 9 xã trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội thanh tra toàn diện việc sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội thanh tra toàn diện việc sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Các công trình bị phá dỡ lần này đều xây dựng trên đất rừng vào năm 2017 - 2018. Xã Minh Phú (Sóc Sơn) đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế phá dỡ 20 công trình sai phạm và dự kiến việc cưỡng chế phá dỡ sẽ được kế thúc vào khoảng ngày 13/5/2019.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xã Minh Phú tham gia phá dỡ công trình xây dựng trên đất rừng. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Chú thích ảnh
Xã Minh Phú huy động phương tiện cơ giới tham gia cưỡng chế công trình sai phạm tại thôn Lâm Trường. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Chú thích ảnh
Các công trình bị cưỡng chế phá dỡ trên địa bàn xã Minh Phú. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN
Chú thích ảnh
Huyện Sóc Sơn đã bố trí lực lượng bảo vệ an toàn khu vực cưỡng chế công trình sai phạm trên đất rừng thuộc xã Minh Phú. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN

 

Mạnh Khánh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN