TTVH Online

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to cục bộ

08/05/2019 06:53 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 8/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-18 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, nên ngày và đêm 8/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 8/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-18 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, nên ngày và đêm 8/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ

Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày có mưa rào và dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong  ngày 10-11/5 có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1-2.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 8/5 có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày và đêm 8/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu Tây Bắc ngày có mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ,  vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất từ 25 - 28 độ C.  

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió  Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 26 độ, cao nhất từ 26 - 28 độ C.  

Các tỉnh từ  Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, cao nhất từ 30 - 33 độ, phía Nam có nơi 31-33 độ C.    

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.   

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây N am cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.   

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ.

Thắng Trung/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN