TTVH Online

S.Khánh Hòa 1–2 CLB TP.HCM: Thầy trò ông Chung giật lại ngôi đầu

06/05/2019 21:27 GMT+7

Chơi chỉ 10 người trong hơn 30 phút cuối, nhưng những điều chỉnh hợp lý của HLV Chung Hae Seong giúp CLB TP. HCM thắng ngược đầy ngoạn mục trên sân 19/ 8 của Khánh Hòa để đòi lại ngôi đầu từ Hà Nội sau vòng 8 V-League 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi chỉ 10 người trong hơn 30 phút cuối, nhưng những điều chỉnh hợp lý của HLV Chung Hae Seong giúp CLB TP. HCM thắng ngược đầy ngoạn mục trên sân 19/ 8 của Khánh Hòa để đòi lại ngôi đầu từ Hà Nội sau vòng 8 V-League 2019.

Video: Highlight và bàn thắng S.Khánh Hòa 1-2 CLB TP.HCM

Video: Highlight và bàn thắng S.Khánh Hòa 1-2 CLB TP.HCM

Với lợi thế sân nhà, Khánh Hòa dâng cao đội hình và có được bàn mở tỉ số từ rất sớm nhưng đội khách dần lấy lại được thế trận và có bàn cân bằng tỉ số trước khi hiệp 1 khép lại.

Việc Hà Nội bị cầm chân tại Gò Đậu một ngày trước là cơ hội rất lớn để CLB TP.HCM tìm lại ngôi đầu bảng sau vòng 8, nếu họ có được chiến thắng ở phố biển Nha Trang.

Thực tế trận đấu cho thấy Khánh Hòa đã thể hiện được đúng thương hiệu đội bóng ngáng đường của mình, khi khiến CLB TP.HCM dù chiến thắng, nhưng cũng phải căng mình suốt hơn 90 phút với cường độ cao.

Phạm Trùm Tỉnh đã phá bẫy việt vị, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2. Trần Thanh Bình, một cái tên chơi rất hay gần đây, đã có bàn gỡ hòa ở phút 31. Đó là cú ra chân rất đẹp ở cự ly hơn 25m.

Thẻ đỏ mà Phạm Công Hiển phải nhận ở phút 59 những tưởng sẽ là bước ngoặt của trận đấu, nhất là với lợi thế chủ nhà của S.Khánh Hòa. Tuy nhiên, những điều chỉnh hợp lý của HLV Chung Hae Seong đã giúp đội bóng của ông lật ngược thế cờ trong lúc thiếu người.

Những quyết định thay người và điều chỉnh lối chơi hiệu quả của ông Chung đã giúp CLB TP.HCM không chỉ đứng vững trước áp lực của đội chủ nhà mà còn thắng ngược 2-1.

Cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Tăng Tiến trong tình huống lên tham gia tấn công đã có pha tung người móc bóng tuyệt đẹp, bóng dội đất cuộn xoáy qua tầm với của thủ môn Tuấn Mạnh trong sự ngỡ ngàng của khán giả có mặt trên sân 19/8.

Đó là phút 88, những nỗ lực của thầy trò HLV Võ Đình Tân sau đó chỉ rơi vào trong tuyệt vọng. Để thua ngay tại sân nhà, đội bóng phố biển đã rơi xuống vị trí cuối bảng. Rõ ràng, có quá nhiều vấn đề khó khăn mà Khánh Hòa đang phải đối mặt

“Đây là niềm vui rất lớn. Chúng tôi đã vượt khó một cách ngoạn mục khi Khánh Hòa chơi trên sân nhà rất hay. Hôm trước, họ đã có điểm trước Hà Nội ở đây, đủ nói lên lối chơi của Khánh Hòa là rất khó chịu. Thế nhưng, chúng tôi đã có được 3 điểm trong bối cảnh mất người. Đây là chiến thắng của cả tập thể với quyết tâm cao nhất”, HLV Chung Hae Seong vui mừng sau trận đấu, khi đội quân của ông đã giật lại ngôi nhất bảng sau chiến thắng này.

Cho đến lúc này, có thể nói đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang thực sự là hiện tượng của V-League 2019. CLB TP.HCM đã có 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 8 vòng đấu. Trận thua duy nhất trước CLB Hà Nội trên sân khách với tỷ số tối thiểu 0-1.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN