TTVH Online

Núi lửa Aso ở Nhật Bản 'thức giấc' với cột khói bụi cao 1.600m

03/05/2019 20:13 GMT+7

Ngày 3/5, núi lửa Aso tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản đã hoạt động trở lại sau khi một đợt phun trào nhỏ được ghi nhận.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/5, núi lửa Aso tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản đã hoạt động trở lại sau khi một đợt phun trào nhỏ được ghi nhận.

VIDEO Phát hiện xương người tiền sử tại Công viên Địa chất núi lửa Krông Nô

VIDEO Phát hiện xương người tiền sử tại Công viên Địa chất núi lửa Krông Nô

Trong hang động ở Công viên Địa chất núi lửa Krông Nô tỉnh Đắk Nông, các nhà khoa học vừa phát hiện được di tích cư trú của người tiền sử cách ngày nay 6000 – 7000 năm.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, núi lửa Aso đã phun trào vào 3h40' chiều 3/5 (giờ địa phương, tức 5h50' chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), với cột khói bụi cao tới 1.600 m. Đây là lần thứ 3 trong vòng 3 tuần trở lại đây các chuyên gia ghi nhận hoạt động phun trào ở núi lửa này.  Hiện chưa có báo cáo về các thiệt hại trong lần phun trào này. 

Chú thích ảnh
 Núi lửa Aso phun khói và tro bụi ngày 3/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, núi lửa Aso cũng đã "thức giấc" vào các ngày 16/4 và 19/4 vừa qua, sau "cơn thịnh nộ" hồi tháng 10/2016. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã duy trì cảnh báo núi lửa Aso ở cấp độ 2 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp. Qua đó, người dân được khuyến cáo hạn chế việc tiếp cận quanh miệng núi lửa trong phạm vi 1km. Núi lửa Aso là một trong những núi lửa lớn nhất trên thế giới còn hoạt động./.

Thanh Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN