TTVH Online

Du khách đổ xô lên núi thiêng Uluru Australia trước khi bị đóng cửa

02/05/2019 11:24 GMT+7

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về ngọn núi thiêng Uluru ở vùng lãnh thổ Bắc Australia trước khi địa điểm này bị đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 10 tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Du khách từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về ngọn núi thiêng Uluru ở vùng lãnh thổ Bắc Australia trước khi địa điểm này bị đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 10 tới.   

Australia: Thành phố Sydney tổ chức Lễ hội Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi lớn chưa từng thấy

Australia: Thành phố Sydney tổ chức Lễ hội Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi lớn chưa từng thấy

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 29/1, Thị trưởng thành phố Sydney Clover Moore đã phát động Chương trình Lễ hội Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi lớn nhất từ trước đến nay của thành phố này cùng một loạt sự kiện thú vị dành cho người dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, núi Uluru được mở cho khách du lịch leo núi trong suốt 16 năm qua, nhưng năm 2017 chính quyền địa phương đã quyết định từ ngày 26/10/2019 đóng cửa ngọn núi này vì muốn bảo tồn văn hóa của người thổ dân cũng như đảm bảo an toàn cho du khách.   

Chú thích ảnh
Núi thiêng Uluru. Ảnh: Internet

Được xem là vùng đất thiêng liêng của người thổ dân, núi Uluru có phần đỉnh rất bằng phẳng và đổi màu theo góc độ của ánh sáng khi Mặt Trời lặn. Năm ngoái, khoảng 380.000 du khách đã đến khu vực này, tăng 20% so với năm 2017 và tiếp tục tăng trong năm nay.       

Cộng đồng thổ dân hoan nghênh quyết định của chính quyền địa phương đóng cửa núi Uluru và mong chờ đến ngày 26/10, khi đó khách du lịch sẽ không còn được phép leo lên ngọn núi mà họ coi như ngôi nhà của mình.  

Văn Khoa/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN