TTVH Online

Hà Nội và B.Bình Dương quyết đấu vì vé đi tiếp tại AFC Cup 2019

02/05/2019 06:09 GMT+7

Dù cùng thắng ở lượt trận thứ 5, lượt áp chót trong khuôn khổ AFC Cup chiều tối 1/5 nhưng cả Hà Nội và B.Bình Dương đều phải chờ đợi vòng đấu cuối cùng giữa tháng 5 tới mới có thể xác định vé đi tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù cùng thắng ở lượt trận thứ 5, lượt áp chót trong khuôn khổ AFC Cup chiều tối 1/5 nhưng cả Hà Nội và B.Bình Dương đều phải chờ đợi vòng đấu cuối cùng giữa tháng 5 tới mới có thể xác định vé đi tiếp.

Anh Đức, Tấn Trường ra sân cùng B.Bình Dương ở trận quyết định AFC Cup

Anh Đức, Tấn Trường ra sân cùng B.Bình Dương ở trận quyết định AFC Cup

Dù mắc sai sót nghiêm trọng khiến B.Bình Dương trả giá thời gian qua nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định đó chỉ là lỗi cá nhân thông thường và Anh Đức, Tấn Trường sẽ lại ra sân ở AFC Cup 2019.

Ở trận đấu với Naga World trên SVĐ quốc gia Campuchia, Hà Nội dù không đại thắng 10-0 như khi 2 đội gặp nhau ở Hàng Đẫy nhưng tỷ số 5-1 vẫn đảm bảo cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chiếc vé nhì bảng F với 10 điểm. Tuy nhiên, họ phải xếp dưới CLB Tampines Rovers sau khi CLB của Singapore vượt qua Yangon United 4-3 ở trận đấu sau đó.

Cục diện bảng F đang cam go khi đại diện Singapore đang có 13 điểm và sẽ quyết đấu với Hà Nội để bảo vệ vé nhất bảng F và qua đó, thẳng tiến vào vòng loại tiếp theo AFC Cup.

Becamex Bình Dương 3-1 Persija Jakarta

Ngược lại, Hà Nội rất cần 3 điểm để vượt mặt chính đối thủ này. Trận đấu giữa hai đội ở lượt đấu cuối sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 15/5 tới. Hồi tháng 3, hai đội đã gặp nhau ở Singapore và trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1.

10 điểm cũng là kết quả của B.Bình Dương sau 5 lượt trận. Với việc đánh bại CLB của Indonesia chiều 1/5, B.Bình Dương của HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ nuôi hy vọng đi tiếp khi đối đầu với CLB Ceres Negros của Philippines ở lượt trận cuối.

Tại bảng G, Ceres Negros đang có 15 điểm và chắc chắn nhất bảng này. B.Bình Dương phải thắng CLB của Philippines và hy vọng Hà Nội sẽ từ hòa tới thua Tampines Rovers để giành vé đi tiếp.

Trong trường hợp 2 đại diện của Việt Nam đều thua lượt trận cuối, nếu CLB đang tạm xếp thứ 3 trong danh sách 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á là Kaya (Philippines) thắng trận cuối cùng bảng H, đội bóng này từ 8 điểm sẽ được cộng thêm 3 điểm để có 11 điểm, qua đó vượt mặt hai CLB của Việt Nam để đi tiếp.

Ở lượt trận cuối, nếu Hà Nội đánh bại CLB của Singapore, Quang Hải và các đồng đội sẽ đi tiếp với 13 điểm (bằng với đối thủ nhưng hơn chỉ số đối đầu). B.Bình Dương sẽ phải vượt qua CLB Ceres Negros tại Philippines để có 13 điểm và so chỉ số phụ với Tampines Rovers.

B.Bình Dương đang có chỉ số bất lợi hơn hẳn đối thủ khi hiệu số bàn thắng bại của họ là +7 so với +9 của CLB đến từ Singapore. Còn nếu Hà Nội không thể thắng CLB của Singapore, B.Bình Dương cũng phải vượt qua CLB của Philippines để tự quyết số phận của mình.

2 đại diện của Việt Nam ngoài việc nhìn nhau nhằm đi tiếp còn phải để ý CLB Kaya (Philippines) cũng đang đặt mục tiêu thắng trận cuối cùng để nuôi hy vọng tiến sâu.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN