TTVH Online

Billboard 'đại chiến': BTS và Taylor Swift mang 'hit' mới nhất ra 'đọ' ngay trên sân khấu trao giải

27/04/2019 15:14 GMT+7

Cùng với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao âm nhạc đình đám thế giới, BTS và Taylor Swift hứa hẹn sẽ biến lễ trao giải Billboard 2019 thành một "bữa tiệc" âm nhạc cực phẩm khi cùng mang "hit" mới nhất ra biểu diễn trên sóng trực tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao âm nhạc đình đám thế giới, BTSTaylor Swift hứa hẹn sẽ biến lễ trao giải Billboard 2019 thành một "bữa tiệc" âm nhạc cực phẩm khi cùng mang hit mới nhất ra "so kè" trên sóng trực tiếp.

'Bắn' tiếng Pháp, Taylor Swift hứa hẹn đạt kỉ lục khủng với MV 'ME' mới toanh

'Bắn' tiếng Pháp, Taylor Swift hứa hẹn đạt kỉ lục khủng với MV 'ME' mới toanh

MV đầy màu sắc mang tên ME mà Taylor Swift vừa tung ra ngày 26/4 hứa hẹn vượt qua những kỉ lục Youtube mà 2 nhóm nhạc K-pop là Blackpink, BTS vừa vất vả thiết lập.

Ban tổ chức xác nhận nữ ca sĩ 29 tuổi sẽ mở màn sự kiện năm nay với ca khúc hit mới toanh, mang tên ME!, kết hợp với Brendon Urie, thành viên nhóm Panic! At The Disco.

ME! là ca khúc đầy màu sắc mà Taylor Swift vừa phát hành hôm 26/4. Hiện tại, bản hit đánh dấu sự trở lại của "rắn chúa" đã thu hút hơn 65 triệu lượt xem trên Youtube.

MV ME!:

Ngoài phần mở màn chắc chắn sẽ vô cùng ấn tượng này, người hâm mộ thế giới đang nóng lòng chờ xem màn biểu diễn Boy With Luv ở trên cùng một sân khấu. BTS cùng với Halsey sẽ thể hiện lại ca khúc đình đám, mà hiện đang nắm giữ tới 3 kỷ lục thế giới Guinness này.

Chú thích ảnh
BTS và Halsey trong MV "Boy With Luv"

Một số người biểu diễn được công bố khác bao gồm Ciara, Kelly Clarkson, Jonas Brothers, Tori Kelly, Khalid, Madonna và Maluma...

Kelly Clarkson sẽ trở lại với tư cách là người dẫn chương trình trong sự kiện năm nay. Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp từ Las Vegas (Mỹ) vào 8 giờ sáng ngày 2/5 (giờ Việt Nam).

Giải thưởng âm nhạc Billboard được trao tặng bởi Billboard, một tổ chức xuất bản và bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng của ngành công nghiệp âm nhạc. Giải được trao thường niên kể từ tháng 12/1989 nhưng từng bị hủy bỏ vào năm 2007 và chỉ được trao trở lại từ năm 2011.

Duy An
Theo Just Jared

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN