Để đảm bảo quyền và lợi ích của người bị xâm hại đặc biệt là trẻ em khi xâm hại thì việc lưu giữ chứng cứ và giám định là vô cùng cần thiết.
(Thethaovanhoa.vn) - Để đảm bảo quyền và lợi ích của người bị xâm hại đặc biệt là trẻ em khi xâm hại thì việc lưu giữ chứng cứ và giám định là vô cùng cần thiết.
Sáng 22/5, tại tỉnh Cà Mau, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Hữu Bê, 58 tuổi, cư ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) về tội dâm với ô trẻ em, khiến cháu K dưới 13 tuổi - người cùng xóm với bị cáo đã tự tử. Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù về tội "Dâm ô với trẻ em" dành cho bị cáo Hữu Bê mà Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên trước đó.