TTVH Online

MU vs Man City: Thắng bại nằm ở sự khác biệt của tuyến giữa

25/04/2019 01:55 GMT+7

Mất Kevin de Bruyne chắc chắn là tổn thất lớn cho Man City ở derby Manchester và trong cuộc đua với Liverpool, thế nhưng, Pep Guardiola có một hàng tiền vệ đủ mạnh để thay thế và xoay vòng.

(Thethaovanhoa.vn) - Mất Kevin de Bruyne chắc chắn là tổn thất lớn cho Man City ở derby Manchester và trong cuộc đua với Liverpool, thế nhưng, Pep Guardiola có một hàng tiền vệ đủ mạnh để thay thế và xoay vòng.

Lịch đá bù bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch đá bù bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh. Xem lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh ở đây. Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp MU vs Man City, trực tiếp Wolves vs Arsenal

* Xem trực tiếp MU vs Man City (02h00 ngày 25/4):

https://fptplay.net/livetv/kpm

Bài học từ lượt đi

Không phủ nhận MU dưới thời Ole Gunnar Solskjaer đã có nhiều thay đổi, về phong độ và tinh thần, đừng quên rằng ở lượt đi của derby Manchester, Man City thắng dễ dàng 3-1 mà không cần De Bruyne. Tại Etihad khi đó, Guardiola đã bố trí hàng tiền vệ gồm Fernandinho là người đá thấp nhất, phía trên là bộ đôi David Silva và Bernardo Silva. Để so sánh, MU của Jose Mourinho xếp Nemanja Matic, Ander Herrera và Marouane Fellaini.

Đã đành Red Devils mất Paul Pogba vì chấn thương nhưng bên phía Man City cũng không có De Bruyne. Ở đây, việc phải chơi trên sân khách đã buộc Mourinho trở nên thận trọng, thực ra là MU dưới thời HLV người Bồ Đào Nha luôn như vậy, nhưng dễ thấy với Matic, Herrera và Fellaini, rất khó để lối chơi của họ trở nên sáng tạo hơn.

Man City thì ngược lại, trong đó Bernardo Silva đặc biệt xuất sắc ở lượt đi. Sự khác biệt tại Etihad đã chỉ ra sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội, dù không thể phủ nhận là MU dưới thời Mourinho chưa bao giờ cho thấy hết được khả năng và đẳng cấp thực sự của họ. Càng chênh lệch hơn khi hàng tiền vệ vào thời điểm đấy của Man City không phải là lựa chọn số 1 của Guardiola. Thay vào đó, nếu tất cả sung sức, họ sẽ là Fernandinho đá phòng ngự, David Silva và De Bruyne chơi cao hơn. Dự bị cho họ sẽ là Bernardo Silva và Ilkay Gundogan.

Vì thế, bất chấp sự vắng mặt của De Bruyne đến hết mùa giải ở Premier League, Man City sẽ chẳng yếu đi, nếu không muốn nói Guardiola có thể bê nguyên hàng tiền vệ của lượt đi mang vào Old Trafford.

Những thay đổi ở lượt về

Về lí thuyết, việc Mourinho bị sa thải và Solskjaer thay thế đã khiến lối chơi của MU thay đổi theo. Đương nhiên, Man City không thể đánh giá thấp đối thủ như trận lượt đi, đặc biệt khi ở Old Trafford, đội chủ nhà có sự phục vụ của Pogba.

Vấn đề chỉ là HLV người Na Uy sẽ xếp một hàng tiền vệ như thế nào trong thời điểm Herrera bị chấn thương, Matic không có được phong độ tốt nhất và sự có mặt của Fred chỉ mang ý nghĩa làm tròn quân số thay vì tiền vệ người Brazil có thể đóng vai trò nào đó. Tình hình này đồng nghĩa trừ Pogba bảo đảm chắc chắn vị trí xuất phát, những cầu thủ đá cặp cùng anh đều bỏ ngỏ cho Scott McTominay, Juan Mata hay Jesse Lingard.

VIDEO: Soi kèo bóng đá MU vs Man City, Ngoại hạng Anh. Trực tiếp K+

Hiển nhiên thì trong suy nghĩ của mình, Solskjaer và các CĐV của MU đều hi vọng Matic hoặc McTominay có thể là Fernandinho, Pogba là De Bruyne hoặc Bernardo Silva, Mata là David Silva như bên phía Man City. Lí thuyết là vậy, khả năng giữ bóng, tạo được thế trận ngang ngửa với đội khách cũng phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của bộ ba tấn công Romelu Lukaku, Marcus Rashford và Anthony Martial.

Trên tất cả, MU cần cho thấy thất bại 0-4 trước Everton tại Goodison Park vào cuối tuần qua chỉ như cú sảy chân trong giai đoạn đầu dưới thời Solskjaer ở Premier League, khi họ có 12 trận bất bại, trong đó chỉ có 2 trận hòa. Đương nhiên, việc tìm lại hình ảnh của 3 tháng trước vào lúc này là không thể, khi một loạt vấn đề ít nhiều ảnh hưởng đến lực lượng của MU, từ chấn thương của các trụ cột, rắc rối quanh hợp đồng của một số cầu thủ đến những thất bại quan trọng ở FA Cup, Champions League và Premier League.

Nếu có điều gì đó để hi vọng cho đội chủ nhà, đấy là họ không còn là đội bóng của Mourinho và ở Old Trafford, 3 điểm giành được sẽ giúp họ tiếp tục nuôi hi vọng lọt vào top 4 của Premier League. Xét về mặt tinh thần, thầy trò Solskjaer cũng quyết tâm chẳng kém gì người láng giềng, thay vì nghĩ đơn giản như trận lượt đi rằng, họ không thua ở derby Manchester là được.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN