TTVH Online

Man City: Bấp bênh ở châu Âu, bản lĩnh ở Premier League

22/04/2019 20:00 GMT+7

Với chiến thắng 1-0 trước Tottenham ở vòng 34 Premier League, Man City đã phần nào nguôi ngoai nỗi buồn bị loại ở sân chơi Champions League. Cánh cửa vô địch Ngoại hạng Anh lại mở ra với thầy trò HLV Pep Guardiola.

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 1-0 trước Tottenham ở vòng 34 Premier League, Man City đã phần nào nguôi ngoai nỗi buồn bị loại ở sân chơi Champions League. Cánh cửa vô địch Ngoại hạng Anh lại mở ra với thầy trò HLV Pep Guardiola.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá Premier League - giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa tuần này. Xem lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh ở đây. Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp MU vs Man City, Wolves vs Arsenal.

Rõ ràng, ở sân chơi quen thuộc, vẫn là một Man City rất khác so với những gì họ đã thể hiện ở đấu trường đá cúp.

Sai ở đâu, sửa ở đó

Trận tứ kết lượt về giữa Man City và Tottenham ở Champions League đã kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về đội chủ sân Etihad. Đó là một trận đấu mà hàng công của City đã chơi tốt khi ghi tới 4 bàn vào lưới của Tottenham. Tuy nhiên, Man City vẫn không thể giành vé vào bán kết khi hàng thủ của họ mắc quá nhiều sai lầm. 3 bàn thua đến như một hệ quả tất yếu cho những sai lầm ấy. Tottenham giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách với tổng tỷ số hòa 4-4 sau 2 lượt trận sau khi thắng 1-0 ở lượt đi.

Man City có quyền tiếc nuối nhưng rõ ràng ở trận đấu ấy, cặp trung vệ của họ đã chơi như mơ ngủ. Thủ quân Kompany có kinh nghiệm nhưng anh đã không còn đủ thể lực để có thể đánh chặn, bắt chết những tiền đạo nhanh nhạy của Tottenham. Trong khi đó, Laporte vốn là người được Pep Guardiola tin tưởng, lại mắc những sai lầm không tưởng. Anh là người có 2 tình huống chuyền vào chân đối phương để rồi bị Son Heung Min trừng phạt bằng 2 bàn thắng.

Nhưng Man City sai ở đâu, họ đã sửa ở đó. Trong lần tái đấu này, Pep Guardiola đã bố trí John Stones đá thay Kompany. Sức trẻ, khả năng càn lướt của trung vệ người Anh đã bổ sung những khiếm khuyết cho Laporte. Bởi vậy, trung vệ người Tây Ban Nha đã có một trận đấu như lột xác hoàn toàn sau trận đấu ở Champions League. Laporte chơi điềm tĩnh, ra vào hợp lý và liên tục có những pha đánh chặn khôn ngoan trước Son Heung Min, cầu thủ đã khiến anh khốn đốn trong trận đấu cách đó 4 ngày.

Bởi sự xuất sắc của hàng thủ, Man City có 3 điểm trong trận đấu mà họ buộc phải thắng để đảm bảo cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Premier League.

Premier League vẫn là một Man City hay nhất

Rất nhiều người đã so sánh Man City ở Champions League và Man City ở Premier Leauge. Họ nói rằng Man City ở Ngoại hạng Anh hay bao nhiêu thì Man City ở Champions League lại tệ bấy nhiêu. Điều này không phải không có cơ sở.

Đây không phải là mùa đầu tiên Man City bị loại ở Champions League ở thời điểm mà họ nhận được nhiều kì vọng nhất. Kể từ khi Pep Guardiola được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở City, ông đã biến đội bóng này thành một đối thủ đáng gờm ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Man City của Pep Guardiola cũng không tiếc tiền trong mua sắm. Họ sở hữu một đội hình đắt giá, với nhiều ngôi sao ở các vị trí khác nhau. Có thời điểm, Pep Guardiola còn tự tin tuyên bố: "Tôi luôn có hai ngôi sao ở mỗi vị trí".

Nhưng với những cá nhân hay cùng một lối chơi đẹp mắt, thành tích của Man City cũng chỉ là lọt tới bán kết Champions League. Họ từng bị Real Madrid, bị Liverpool và mới nhất là Tottenham loại ở các vòng loại trực tiếp ở sân chơi này. Chính bởi vậy, Man City được đánh giá như một đội bóng thiếu bản lĩnh, non kinh nghiệm ở cúp châu Âu.

Điều ấy trái ngược so với Premier League. Hai năm gần đây, Man City dường như không có đối thủ ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Lối chơi thêu hoa dệt gấm cùng những cầu thủ đồng đều ở 3 tuyến giúp Man City luôn làm chủ trong mọi trận đấu ở Premier League, dù đối thủ của họ có là MU, Chelsea hay Arsenal.

Chiến thắng 1-0 mới nhất trước Tottenham lại cho thấy sự vượt trội của Man City so với phần còn lại ở Premier League. Nếu Man City thắng tiếp MU trong trận derby Manchester vào giữa tuần này, có thể khẳng định sẽ không có đối thủ nào cản nổi thày trò Pep Guardiola trong hành trình bảo vệ ngai vàng Premier League.

Đó chính là sự khác biệt của Man City bởi giữa sân chơi Ngoại hạng Anh và đấu trường cúp châu lục là hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau của đội bóng nhà giàu này.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN