TTVH Online

HLV Chu Đình Nghiêm: 'SLNA là đối thủ chính của Hà Nội FC chứ không phải TP.HCM'

21/04/2019 22:06 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng SLNA chính là đối thủ của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2019 chứ không phải đội đầu bảng TP.HCM.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng SLNA chính là đối thủ của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2019 chứ không phải đội đầu bảng TP.HCM.

 VIDEO bàn thắng Hà Nội 3-1 Hải Phòng: Siêu phẩm của Quang Hải nhấn chìm Hải Phòng

VIDEO bàn thắng Hà Nội 3-1 Hải Phòng: Siêu phẩm của Quang Hải nhấn chìm Hải Phòng

Vào phút bù giờ trận Hà Nội gặp Hải Phòng, thủ môn Văn Toản của đội khách đất cảng có pha ngã lăn lộn trong tình huống va chạm nhẹ với Hùng Dũng, và ngay sau đó, anh nhận cái kết đắng vì sai lầm này, khi để Quang Hải lập siêu phẩm trên sân Hàng Đẫy.

Chủ nhà Hà Nội FC đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng, tại vòng 6 V-League 2019. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lấy lại vị trí thứ 2 trên BXH với 14 điểm, kém 2 điểm so với đội dẫn đầu CLB TP.HCM.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Hải Phòng

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định CĐV Hải Phòng đã làm ảnh hưởng tới trận đấu còn thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chơi rất tiểu xảo.

"Đây là một trận đấu hay vì có nhiều bàn thắng, nhiều cơ hội nguy hiểm, tính chuyên môn cao, và khán giả cuồng nhiệt" - chiến lược gia 47 tuổi phát biểu.

"Trong hiệp 1, chúng tôi chưa thi đấu tự tin. Ngoài ra, Hải Phòng còn làm gián đoạn trận đấu bằng cách nằm sân. CĐV Hải Phòng cuồng nhiệt là tốt nhưng đã làm ảnh hưởng tới trận đấu".

Chú thích ảnh
Các CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng và ném xuống sân Hàng Đẫy

HLV Chu Đình Nghiêm nói tiếp: "Tôi đưa Thành Lương vào thay Thái Quý là để thúc đẩy tinh thần toàn đội và chúng tôi đã thi đấu tốt lên. Pape Omar sút hỏng phạt đền là chuyện bình thường. Tôi không đánh giá gì về tình huống này".

"Hải Phòng thi đấu rất tiểu xảo. Tôi đã cảnh báo các học trò rằng không để bị cuốn theo lối chơi của họ".

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa ra những nhận xét về cuộc đua vô địch V-League 2019, cũng như chia sẻ về tình hình hiện tại của Hà Nội FC.

"Bây giờ mới có 6 vòng nên chưa nói được bất cứ điều gì về cuộc đua vô địch. Phải đến vòng thứ 15-16 mới biết được CLB nào nắm được lợi thế. Trong quá khứ, Hải Phòng và SLNA từng thắng liên tiếp 8-9 trận nhưng đến cuối mùa giải thì lại không vô địch" - chiến lược gia 47 tuổi nhấn mạnh.

"Đình Trọng qua một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn và hồi phục nên phong độ chưa đạt 100%. Cậu ấy cần bắt nhịp lại. Cậu ấy cũng nắm vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Hà Nội FC với khả năng đọc tình huống tốt biết chỉ huy hàng thủ".

Chú thích ảnh
Thành Lương đã thể hiện tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Hà Nội FC

HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét thêm: "Ở thời điểm hiện tại, TP.HCM may mắn, cũng như đang thể hiện lối chơi và tinh thần ổn định. Họ có 2 cầu thủ dính chấn thương nhưng tôi không biết cuộc đối đầu sắp tới sẽ thế nào".

"Tôi đánh giá cao SLNA trong cuộc đua vô địch V-League mùa giải năm nay chứ không phải TP.HCM".

"Lịch thi đấu dày đặc và quãng đường di chuyển xa đã ảnh hưởng nhiều tới phong độ của các cầu thủ Hà Nội FC. Vì thế nên tôi phải tính toán và thực hiện chính sách xoay tua. Trung vệ Thành Chung đã hồi phục chấn thương tới 90%. Còn Đức Huy bị lật cổ chân nên phải nghỉ dài hạn vì chưa tập luyện trở lại".

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đang phải căng sức trên cả 3 đấu trường

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự cuồng nhiệt có phần quá khích của CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

"Chúng tôi đã thua ở những tình huống không tập trung" - chiến lược gia 43 tuổi chia sẻ. "Sự vắng mặt của Jeremie Lynch và Adriano Schmidt đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của Hải Phòng ở trận đấu này".

"Đội hình Hà Nội FC rất chất lượng. Hàng phòng ngự của họ có 3 tuyển thủ quốc gia, đã thi đấu với nhau nhiều, hiểu ý nhau và có kinh nghiệm".

HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận: "Tôi rất khó nói về việc CĐV đốt pháo sáng vì đó không phải phạm vi chuyên môn của trận đấu. Quan trọng nhất là khán giả càng đông thì các cầu thủ càng thi đấu càng tốt".

"Các cầu thủ phải biết tập trung thi đấu và không cần quan tâm tới những vấn đề xung quanh".

"Trọng tài quyết định chính xác ở 2 tình huống phạt đền. Thủ môn Văn Toản đã thi đấu rất tốt nhưng cần rút kinh nghiệm ở bàn thua thứ 3".

VIDEO: CĐV Hải Phòng đốt và ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy

Ảnh: Hoàng Linh - Thành Đạt

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN