TTVH Online

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: HLV tạm quyền của Incheon có cách giúp Công Phượng tỏa sáng

16/04/2019 14:43 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Tân HLV Incheon chỉ ra điểm yếu của Công Phượng. Văn Thanh trở lại giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn. Lịch thi đấu V League. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu Thai League.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Tân HLV Incheon chỉ ra điểm yếu của Công Phượng. Văn Thanh trở lại giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn. Lịch thi đấu V League. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu Thai League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/4: Trực tiếp Barca vs MU, Juve vs Ajax,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/4: Trực tiếp Barca vs MU, Juve vs Ajax,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C2 châu Á. Trực tiếp Ngoại hạng Anh. 

Tân HLV Incheon chỉ ra điểm yếu của Công Phượng

Sau khi chia tay với HLV người Na Uy Jorn Andersen, ban lãnh đạo CLB Incheon United đã bổ nhiệm trợ lý Lim Joong Yong làm HLV tạm quyền.

HLV này đã có những nhận định về Công Phượng: "Có vẻ cậu ấy đang gặp áp lực vì quan niệm một cầu thủ tấn công phải tranh chấp tốt, trong khi Công Phượng thể lực hơi kém nên cũng bị đuối sức. Thế nên nếu chơi ở vị trí thấp hơn một cách trơn tru, thì sẽ có lợi hơn cho cả Công Phượng và đội bóng".

Với những đánh giá trên, dường như HLV tạm quyền Lim Joong Yong đã nắm được những điểm yếu cũng như điểm mạnh của Công Phượng để từ đó giúp chân sút của đội tuyển Việt Nam có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Thử thách đầu tiên với HLV tạm quyền Lim Joong Yong sẽ là trận đấu gặp Cheongju tại FA Cup Hàn Quốc vào lúc 17h30 (giờ Việt Nam) ngày mai (17/4). Sau đó 4 ngày, Incheon United sẽ đến làm khách của FC Seoul ở vòng 8 K League 1.

VIDEO tân hlv incheon united dành lời khuyên cho công phượng

Becamex Bình Dương đặt mục tiêu chiến thắng trước Shan United

Đội chủ nhà Bình Dương đang rất tự tin vào một kết quả tốt khi đón tiếp đối thủ Shan United trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng G AFC Cup 2019. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Bình Dương đang có sự chuẩn bị tốt, lực lượng hiện tại đều có phong độ ổn định.

Hẳn nhiên, một số cầu thủ cũng có dấu hiệu suy giảm thể lực khi phải đi đấu với mật độ ba bốn ngày/trận. Chúng tôi đã thắng họ ở lượt đi trên sân khách với tỷ số 2-1. Mục tiêu của Bình Dương ở trận lượt về là phải có ba điểm”.

Được biết, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã gần như phục hồi chấn thương đầu gối đã khiến anh bỏ lỡ Vòng loại U23 Châu Á 2020 mới đây và sẵn sàng thi đấu cho Chelsea Việt Nam. Tuy vậy, việc anh có ra sân trong trận đấu với Shan United thì còn tùy thuộc vào tính toán của ban huấn luyện. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 16/4 trên SVĐ Gò Đậu.

Văn Thanh trở lại giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn

Trang Fox Sports Asia cho rằng, nếu hậu vệ phải Vũ Văn Thanh trở lại và lấy lại phong độ cao nhất, anh sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019. VCK U23 châu Á 2018 và AISAD 18, Văn Thanh đã chơi tốt và luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ phải. Nhưng sau đó, chấn thương khiến anh lỡ hẹn với AFF Cup 2018 cũng như Asian Cup 2019. Sau thời gian sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương, Văn Thanh đã trở về Việt Nam và đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho ngày tái xuất.

Trang Fox Sports Asia cho biết: "Vũ Văn Thanh là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam và từng góp mặt cùng lứa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á cũng như Olympic Việt Nam đi đến Bán kết ASIAD. Tuy nhiên chấn thương trong trận đấu giữa CLB HAGL và CLB TP.HCM đã khiến anh lỡ 2 chiến dịch AFF Cup và Asian Cup vừa qua.

Văn Thanh phải sang Hàn Quốc chữa trị và đã trở lại Việt Nam, chuẩn bị màn tái xuất tại giải quốc nội trong 1 tháng tới. Và với khả năng này, cầu thủ 22 tuổi sẽ là một sự lựa chọn có giá trị cho đoàn quân HLV Park Hang Seo tại các giải đấu trước mắt như King's Cup, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

Có Văn Thanh ở vị trí hậu vệ phải, Việt Nam sẽ có một vũ khí lợi hạiđể đối đầu với những đội bóng mạnh ở King's Cup. Đầu tiên sẽ là Curacao - đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất của giải. Sau đó, "Những ngôi sao vàng" gặp Thái Lan hoặc Ấn Độ trước khi rời giải đấu".

Malaysia đá vòng sơ loại World Cup

Ngày 17/4, tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó á quân AFF Cup 2018 tuyển Malaysia phải tham dự từ vòng này.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA ở khu vực châu Á, nhóm đội nằm ở vị thứ từ 35 đến 46 châu Á phải qua vòng sơ loại. Trong khu vực này có 12 đội gồm Malaysia, Campuchia, Macau, Lào, Bhutan, Mông Cổ, Bangladesh, Guam, Brunei, Đông Timor, Sri Lanka và Pakistan.

Đại diện LĐBĐ 12 quốc gia này tham dự lễ bốc thăm chia làm sáu cặp đấu lượt đi và về để xác định 6 đội đi tiếp vào giai đoạn 2 của vòng loại. Tại giai đoạn 2 có 34 đội châu Á được miễn vòng sơ loại cùng với 6 đội vượt qua sơ loại bốc thăm chia làm tám bảng, mỗi bảng năm đội, đá vòng tròn lượt đi và về chọn tám đội đầu bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào giai đoạn ba.

12 đội giành quyền vào giai đoạn ba này cũng là 12 suất có mặt ở VCK Asian Cup 2023. 12 đội này tiếp tục chia làm hai bảng đá vòng tròn lượt đi và về chọn các suất đi World Cup.

 

Lịch thi đấu Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm:

17h30 ngày 17/04: Incheon vs Cheongju (FA Cup Hàn Quốc

18h00 ngày 19/4: Buriram United vs Trat (Thai League vòng 8)

19h00 ngày 20/4: Muang Thong United vs Port (Thai League vòng 8)

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2019

Ngày 19/04

17:00 SHB Đà Nẵng vs SLNA

Ngày 20/04

17:00 Thanh Hóa vs Khánh Hòa

18:00 Than Quảng Ninh vs Sài Gòn FC

19:00 TP HCM vs Viettel

Ngày 21/04

16:00 Quảng Nam vs HAGL

16:00 Nam Định vs FC Bình Dương

18:00 Hà Nội FC vs Hải Phòng FC

Chú thích ảnh
BXH V-League trước vòng 6 

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN