TTVH Online

Bắc Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ vẫn nắng gắt

16/04/2019 06:46 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 16/4 thời tiết ở phía Bắc và phía Nam vẫn trái ngược. Trong khi Bắc Bộ nhiều mây có mưa rải rác, trời mát mẻ. Còn khu vực Nam Bộ vẫn nắng gay gắt, nhiệt độ trên 36 độ C.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 16/4 thời tiết ở phía Bắc và phía Nam vẫn trái ngược. Trong khi Bắc Bộ nhiều mây có mưa rải rác, trời mát mẻ. Còn khu vực Nam Bộ vẫn nắng gay gắt, nhiệt độ trên 36 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông về chiều tối, vùng núi Trung Bộ, Đông Nam Bộ nắng nóng

Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông về chiều tối, vùng núi Trung Bộ, Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 14/4 ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 14/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24 giờ, có nơi 100 - 120mm/24 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào. Ảnh: Internet

Hà Nội có mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 25 – 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 33 – 36 độ C.

VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN