TTVH Online

Tổng quan về Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương

15/04/2019 11:23 GMT+7

Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) được thành lập năm 1961 theo sáng kiến của UNESCO với mục tiêu đảm bảo trao đổi thông tin trực tiếp và tự do giữa các hãng thông tấn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một khu vực phát triển năng động, chiếm tới hơn 50% dân số toàn cầu.

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) được thành lập năm 1961 theo sáng kiến của UNESCO với mục tiêu đảm bảo trao đổi thông tin trực tiếp và tự do giữa các hãng thông tấn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một khu vực phát triển năng động, chiếm tới hơn 50% dân số toàn cầu.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi: OANA tạo sự lan tỏa rộng rãi nguồn tin chính thống của mỗi nước ra khu vực và thế giới

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi: OANA tạo sự lan tỏa rộng rãi nguồn tin chính thống của mỗi nước ra khu vực và thế giới

Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đăng cai tại Hà Nội ngày 18-20/4/2019 có chủ đề “Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo”.

44 hãng thông tấn của 35 nước là thành viên của OANA, cung cấp khoảng 70% thông tin lưu hành trên thế giới mỗi ngày.

Chú thích ảnh

  

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN