TTVH Online

Lượt đi VCK giải futsal HDBank VĐQG 2019: Điểm danh anh hào

13/04/2019 22:46 GMT+7

Ngày 15/4 tới, giải futsal HDBank VĐQG 2019 sẽ khởi tranh tại NTĐ Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, với sự tham dự của 10 đội bóng. Trước đó, vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2019 đã xác định 4 đội - Thái Sơn Bắc, Đà Nẵng, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa - giành quyền tham dự VCK giải đấu năm nay.

Ngày 15/4 tới, giải futsal HDBank VĐQG 2019 sẽ khởi tranh tại NTĐ Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, với sự tham dự của 10 đội bóng. Trước đó, vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2019 đã xác định 4 đội - Thái Sơn Bắc, Đà Nẵng, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa - giành quyền tham dự VCK giải đấu năm nay.

Thái Sơn Nam lần thứ 8 vô địch futsal quốc gia

Thái Sơn Nam lần thứ 8 vô địch futsal quốc gia

Đội bóng giàu truyền thống nhất futsal Việt Nam hiện tại đã chính thức đăng quang giải futsal VĐQG 2018 vừa khép lại tối 2/10 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng – TP.HCM.

Dù là đội bóng cuối cùng chính thức giành tấm vé thứ 4 dự VCK, chiến thắng 4-0 của Thái Sơn Bắc trước Sanna Khánh Hòa ở lượt đấu cuối cùng, không chỉ giúp đoàn quân của HLV Miguel Garcia giành ngôi đầu bảng tại vòng loại (11 điểm), mà còn trở thành đội bóng duy nhất bất bại, với 3 thắng, 2 hòa. Thái Sơn Bắc cũng trở thành đội bóng thủng lưới ít nhất vòng loại - 4 lần.

Phát biểu với báo chí sau khi kết thúc giai đoạn vòng loại, HLV Miguel Garcia khẳng định các học trò của mình đang tiến bộ sau từng ngày.

"Dĩ nhiên là tôi hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ", ông Garcia nhấn mạnh. "Mục tiêu ban đầu của tôi là vượt qua vòng loại thì đã thực hiện được rồi. Mục tiêu thứ 2 là cải thiện trình độ thi đấu thì chúng tôi cũng đang tiến tới. Những trận đấu trước chúng tôi đều dễ dàng bị thủng lưới, nhưng ở 2 vòng cuối này, chúng tôi giữ sạch và chỉ bị thủng lưới 1 lần. Nói chung là tôi hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ, dù tôi biết họ vẫn còn nhiều tiềm năng hơn thế".

Tuy nhiên, vấn đề khiến HLV Miguel Garcia phải đau đầu là việc đội bóng có tới 3 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở vòng loại. Quang Vinh phải rời khỏi sân (2 thẻ vàng) sau tình huống chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa ở trận hòa 1-1 với Đà Nẵng FC. Thừa Đạt nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội đối thủ, ở trận đấu với Vietfootball. Và Đình Văn cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp, do kéo ngã đối thủ trong trận thắng 4-0 của Thái Sơn Bắc trước Sanna Khánh Hòa.

Ở vị trí thứ nhì, Đà Nẵng FC dù mang danh tân binh, nhưng hứa hẹn trở thành "ngựa ô" của giải đấu, sau khi chiêu mộ hàng loạt hảo thủ futsal, như Vũ Quốc Hưng (Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2018), Đặng Phước Hạnh, Trần Tuyên (Sanatech Khánh Hòa). Với lối chơi quyết liệt và tốc độ, đoàn quân của HLV Nguyễn Quang Minh hứa hẹn sẽ đem đến những trận cầu hấp dẫn ở lượt đi VCK.

Tại vòng loại, Đà Nẵng đứng thứ 2 trong số những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại - 21 bàn, trong đó fixo Vũ Quốc Hưng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công. Điểm hạn chế của tân binh này là tính kỷ luật, nhận tới 11 thẻ vàng tại vòng loại.

Sau 3 trận thắng liên tiếp, HLV Đặng Đình Khang chủ trương thử nghiệm đội hình, cho các cầu thủ trẻ cơ hội ra sân thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, trau giồi bản lĩnh chơi bóng, dẫn tới việc Sanna Khánh Hòa thua "vỡ mặt" ở 2 trận cuối, 2-6 trước Quảng Nam và 0-4 trước Thái Sơn Bắc. Những thất bại này cũng bộc lộ hạn chế về trình độ, tư duy và kỹ năng chơi futsal của các cầu thủ trẻ trong đội hình Sanna Khánh Hòa. Và công cuộc "cách mạng nhân sự" mà HLV Đặng Đình Khang tiến hành suốt 3 năm qua vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước.

Hai đội bóng lần lượt đứng áp chót và cuối bảng là V&V FC và Vietfootball. Những thiếu hụt về lực lượng, non kinh nghiệm, tư duy và kỹ năng chơi futsal, cũng như thiếu cách làm futsal bài bản khiến V&V FC và Vietfootball sớm bị nhận diện là các đội bóng "lót đường", sau 3 lượt trận.

Ngày 15/4 tới, giải futsal HDBank VĐQG 2019 sẽ khởi tranh tại NTĐ Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, với sự tham dự của 10 đội bóng: Thái Sơn Nam, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Sahako FC (tiền thân là Hải Phương Nam.ĐH Gia Định), Kardia Chain Sài Gòn FC, Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng (là những đội đứng trong tốp 6 ở mùa giải trước), và 4 đội vượt qua vòng loại: Thái Sơn Bắc, Đà Nẵng, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa.

Các trận đấu đều được tổ chức tại NTĐ Đại học Nha Trang, Khánh Hòa và được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VOVTV (Vietnam Journey), VTC3 và ứng dụng VTC Now.

VP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN