TTVH Online

CĐV buồn chán khi MU lọt top các đội phản lưới nhiều nhất lịch sử Champions League

11/04/2019 14:06 GMT+7

Pha phản lưới của Luke Shaw dẫn tới trận thua 0-1 trước Barcelona rạng sáng nay đã nâng số bàn phản lưới của MU trong lịch sử Champions League lên tới 8 bàn.

(Thethaovanhoa.vn)- Pha phản lưới của Luke Shaw dẫn tới trận thua 0-1 trước Barcelona rạng sáng nay đã nâng số bàn phản lưới của MU trong lịch sử Champions League lên tới 8 bàn.

VIDEO MU 0-1 Barca: Shaw phản lưới, MU vẫn còn hy vọng. Kết quả C1 vòng tứ kết

VIDEO MU 0-1 Barca: Shaw phản lưới, MU vẫn còn hy vọng. Kết quả C1 vòng tứ kết

MU đã thua 0-1 trên sân nhà trước Barca ở lượt đi tứ kết Cúp C1/Champions League. Luke Shaw đá phản lưới nhưng MU đã chơi không tồi và vẫn còn hy vọng ở lượt về.

Đối đầu Barcelona trên sân Old Trafford ở tứ kết lượt đi Champions League 2018-19, hàng thủ của MU chỉ trụ vững được 12 phút. Từ đường chuyền của Messi, bóng được đưa đến đúng tầm để Suarez dứt điểm. Lưới MU rung lên nhưng trọng tài biên phất cờ việt vị. Tranh cãi về tình huống buộc trọng tài nhờ đến công nghệ VAR. Bàn thắng sau đó được công nhận nhưng không phải của Suarez mà được tính là bàn phản lưới của Luke Shaw. Băng quay chậm cho thấy bóng đã chạm vào vai trái của Luke Shaw trước khi bay vào lưới MU.

Theo thống kê từ trang chủ UEFA, pha phản lưới nhà của Luke Shaw là lần thứ 8 một cầu thủ MU đá phản lưới nhà tại đấu trường Champions League. 8 bàn phản lưới của MU xảy ra trong 23 mùa giải. Trong đó, 2 bàn phản lưới xảy ra ngay trong mùa giải 2018-19 này.

Video bàn phản lưới nhà của Luke Shaw

Ở trận đấu giữa MU và Valencia thuộc lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra tháng 12/2018, Phil Jones đá phản lưới khiến Quỷ đỏ thua trận 1-2. Thời điểm đó, Phil Jones trở thành cầu thủ đầu tiên đốt lưới nhà MU ở Champions League sau 7 năm. Vào tháng 11/2011, cũng chính Phil Jones đã đá phản lưới nhà trong trận hòa 2-2 với Benfica.

Theo Opta, một mình Jones cũng đã đủ cân bằng số bàn phản lưới nhà của cả AC Milan ghi được trong lịch sử Champions League. Nhưng Quỷ đỏ không chỉ có Phil Jones. Wes Brown cũng từng 2 lần đá phản lưới nhà ở giải đấu châu lục.

 

Chú thích ảnh
Mùa này, MU 2 lần đá phản lưới ở Champions League

    

Chú thích ảnh
"Một sự thật đáng buồn", fan MU bày tỏ tâm trạng.

 

Chú thích ảnh
"MU, tại sao lại như vậy?"

  

Chú thích ảnh
"Một CLB hài hước", "Một MU điển hình"

     

Với 8 lần “tự bắn vào chân mình”, MU là đội phản lưới nhiều thứ nhì trong lịch sử Champions League. Có cùng số lần phản lưới với MU là Barca (8 bàn, 24 mùa giải), Real Madrid (8 bàn, 23 mùa giải), Galatasaray (8 bàn, 15 mùa giải). Dẫn đầu bản danh sách không mấy vui vẻ này là Sporting Lisbon với 9 lần phản lưới chỉ trong vòng 8 mùa giải.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN