TTVH Online

MU: Solskjaer muốn đưa tinh thần của cú 'ăn ba' năm 1999 trở lại

09/04/2019 14:34 GMT+7

HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ ông muốn xây dựng MU dựa trên cơ sở của đội hình từng có cú ăn ba lịch sử năm 1999.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ ông muốn xây dựng MU dựa trên cơ sở của đội hình từng có cú ăn ba lịch sử năm 1999.

MU: Solskjaer và học trò tất bật tập luyện, quyết hạ Barca tại Old Trafford

MU: Solskjaer và học trò tất bật tập luyện, quyết hạ Barca tại Old Trafford

Sau khi do thám Barca, HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò đã bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho trận lượt đi Tứ kết Champions League mùa này.

 

Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua 2 tuần làm việc trên cương vị HLV chính thức của MU. Ông đã đặt ra một số mục tiêu ngắn hạn như cán đích ở top 4 mùa này đồng thời giành chiến thắng trước Barca ở tứ kết Champions League sắp tới.

Trong buổi phỏng vấn với ESPN mới đây, Solskjaer chia sẻ rằng ông đang muốn đưa tinh thần của cú ăn ba năm 1999 trở lại với CLB hiện tại.

“Chúng tôi đã thách thức nhau mỗi ngày trên sân tập”, Solskjaer chia sẻ. “Đã có những trận chiến và một thứ tinh thần mà tôi không thấy ở nhiều đội bóng sau đó”.

“Chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận bất cứ ai có tiêu chuẩn không tốt trên sân tập. Chúng tôi thi đấu với nhau và muốn giành chiến thắng mỗi ngày. Điều đó được áp dụng sang các trận đấu và chúng tôi không bao giờ nhượng bộ. Đó là một tinh thần đồng đội không thể tin được”.

“Tôi muốn các cầu thủ của mình thực sự thúc đẩy lẫn nhau và đòi hỏi 100% thái độ như vậy mỗi ngày. Đó là cách duy nhất bạn có thể cải thiện và đó là cách duy nhất bạn có thể giành chiến thắng. Chúng tôi phải có điều gì đó đặc biệt”.

“MU bây giờ đã là một đội bóng khác và thách thức của tôi là làm sao biến họ trở thành những nhà vô địch như chúng tôi năm xưa”.

Chú thích ảnh
Solskjaer muốn đưa tinh thần năm 1999 trở lại

Solskjaer là một phần trong đội hình có cú ăn ba lịch sử năm 1999. Ông chính là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp MU đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League cách đây 20 năm.

Chiến lược gia 45 tuổi hiểu những thách thức mà ông sẽ phải đối mặt khi tiếp quản MU. Mục tiêu “top 4 và vượt qua Barca” ở mùa này sẽ nhanh chóng được chuyển thành “vô địch và những trận chung kết” ở mùa sau và Solskjaer không hề né tránh điều này.

"Bạn phải đặt mục tiêu cao. Bạn không thể nhắm mục tiêu quá thấp đối với CLB này. Bạn phải nghĩ đến chuyện sẽ giành được danh hiệu”, Solskjaer thừa nhận. “Khi tôi trở lại đây với tư cách HLV, tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để tạo nên một đội vô địch. Từ những điều rất nhỏ nhặt như HLV sẽ phải nói gì hay khi nào thì nên nói chuyện với các cầu thủ...”.

Khi còn là cầu thủ, Solskjaer nổi tiếng với cách ông chuẩn bị khi vào sân thay người và không phải ngẫu nhiên 29 bàn thắng ông ghi được là từ băng ghế dự bị - một kỷ lục của CLB.

HLV người Na Uy đã áp dụng điều tương tự khi trở thành nhà cầm quân và đã ca ngợi tầm ảnh hưởng của Sir Alex Ferguson đối với công việc hiện tại của mình.

"Tôi khá may mắn vì đã viết được một vài cuốn nhật ký. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bóng đá, vì vậy tôi có một ký ức sống động đối với môn thể thao này và đã viết ra những dòng đó”.

“Đến cuối sự nghiệp, tôi tập trung nhiều vào những lời mà Sir Alex đã nói. Ông ấy luôn có ý đồ và giúp cho đội bóng nghĩ rằng: Chúng ta có thể làm được điều này”.

"Tôi đã sử dụng một số cách mà Sir Alex nói chuyện với đội bóng. Bạn phải lên kế hoạch chứ không thể hành động theo cảm xúc. Khi tôi hiểu Sir Alex, tôi nhận ra đó không chỉ là cảm xúc. Khi ông ấy sử dụng máy sấy tóc, khi ông ấy quát mắng một ai đó, có một lý do đằng sau tất cả những hành động đó. Sir Alex có thể chỉ tay vào một người và khiến 10 người khác giúp đỡ anh ta”.

"Ông ấy sẽ vòng tay quanh một ai đó hoặc thực sự tập trung vào cầu thủ nào đó để giúp anh ta phát huy hết những gì tốt nhất của mình. Đó là điều tôi học được từ Sir Alex nhiều nhất – cách ông ấy xoay sở để tận dụng tốt mọi cầu thủ”.

Chú thích ảnh
Solskjaer một lần nữa ca ngợi Sir Alex

Solskjaer tiết lộ các cầu thủ hiện tại đã được trải nghiệm phiên bản “máy sấy tóc” của riêng ông.

“Đôi khi bạn phải làm mạnh. Bạn sẽ làm điều đó khi bạn cảm thấy thất vọng, chắc chắn rồi”.

“Nếu con bạn làm bạn thất vọng, bạn phải nói với chúng. Đôi khi bạn phải nói chuyện mềm mỏng nhưng cũng có lúc sẽ phải hét lên”, Solskjaer chia sẻ.

Solskjaer hy vọng ông sẽ không phải sử dụng “máy sấy tóc” trong phòng thay đồ khi MU tiếp đón Barca trên sân nhà giữa tuần này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 “Quỷ đỏ” góp mặt ở một vòng tứ kết Champions League.

“Chúng tôi sẽ thi đấu với một đối thủ mạnh nhưng có điều gì đó rất đặc biệt với lứa cầu thủ này. Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời”, Solskjaer chia sẻ.

Video Cazorla bật khóc trong đường hầm sau khi sút trượt penalty

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN