TTVH Online

Ba miền đều có mưa dông vài nơi, khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

06/04/2019 20:56 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm 6/4, ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có mưa dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng núi phía Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ C.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm 6/4, ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có mưa dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng núi phía Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ C.

Dự báo thời tiết 26/3: Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn

Dự báo thời tiết 26/3: Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3 khu vực Bắc Bộ vẫn nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết đêm 6/4 và ngày 7/4: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Tại Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ; cao nhất 27 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ; vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 31 - 34 độ; có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ; miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN