TTVH Online

Tại sao cứ phải lấy đất công viên làm bãi đỗ xe?

06/04/2019 19:47 GMT+7

Đề xuất cắt 1,45ha đất tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) để làm bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại của một doanh nghiệp đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người dân do lo ngại biến tướng quy hoạch và ảnh hưởng đến không gian vui chơi cộng cộng.

(Thethaovanhoa.vn) - Đề xuất cắt 1,45ha đất tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) để làm bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại của một doanh nghiệp đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người dân do lo ngại biến tướng quy hoạch và ảnh hưởng đến không gian vui chơi cộng cộng.

Bốn bến xe lớn nhất Hà Nội sẽ được chuyển thành bãi đỗ xe

Bốn bến xe lớn nhất Hà Nội sẽ được chuyển thành bãi đỗ xe

Bốn bến xe khách liên tỉnh lớn nhất của thủ đô Hà Nội gồm Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình và Nước Ngầm sẽ được chuyển đổi chức năng thành bãi đỗ xe, điểm đầu cuối xe buýt, phục vụ vận tải hành khách nội đô.

Tại quận Cầu Giấy cũng đã có rất nhiều nơi quy hoạch làm bãi đỗ xe nhưng lại bị biến tướng thành nhiều nhà hàng và công trình khác.

Vnews

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN